2017/03/27

Các đại gia thế giới đang tẩy chay quảng cáo trên YouTube

Loa Phường


Không chỉ cho các doanh nghiệp Việt Nam ủng hộ Chính phủ tẩy chay dịch vụ quảng cáo trên YouTube tuyên truyền chống Nhà nước, kích động bạo lực và chống phá, hàng loạt các doanh nghiệp tầm cỡ của thế giới đang gia nhập vào đội ngũ tẩy chay quảng cáo trên YouTube với lý do quảng cáo của họ xuất hiện trên các clip cực đoan, bạo lực
The Guardian hôm nay đưa tin, đại gia Starbucks và Walmart gia nhập vào danh sách các nhà quảng cáo tẩy chay YouTube.

Trước đó nhiều công ty như AT&T, Verizon, Volkswagen và nhiều công ty khác đã từ chối quảng cáo sau khi Wall Street Journal phát hiện ra các chương trình quảng cáo tự động của Google đặt quảng cáo các thương hiệu của họ trên 5 video có nội dung bạo lực. Walmart cho rằng, quảng cáo trên nội dung clip này là chống lại các giá trị của họ!
Sự kiện này có thể làm mất hàng trăm triệu usd doanh thu của công ty mẹ Google Alphabet, khiến cổ phiếu lập tức sụt giảm 3% giá trị cuối tuần
Vị giám đốc đối ngoại của Alphabet cho biết, sẽ tăng cường hệ thống kiểm soát thủ công để khắc phục vấn đề này.
Theo thông tin mới nhất, Google đang hợp tác với Bộ 4T của VN để gỡ bỏ hàng ngàn video clip chống Nhà nước sau khi Bộ 4T họp trên 60 doanh nghiệp có quảng cáo với Google nhất trí với Chính phủ tẩy chay quảng cáo trên YouTube chống Nhà nước.
Hy vọng với các đại gia, công ty khắp thế giới tẩy chay quảng cáo trên các YouTube bạo lực, cực đoan thì đám rận chủ và những kẻ đang bấu víu vào kiếm ăn nhờ hưởng tiền quảng cáo từ YouTube tuyên truyền, kích động chống Nhà nước sẽ hết đất sống.

Đồng thời, việc một loạt các facebooker, blogger chuyên làm trang tin, YouTube chống Nhà nước bị bắt, khởi tố theo Điều 88  BLHS sẽ trả lại môi trường trong lành hơn cho mạng xã hội. Mong rằng cộng đồng mạng VN chung tay với YouTube báo cáo những clip bạo lực, cực đoan, chống Nhà nước để công ty YouTube dọn dẹp chúng khỏi môi trường mạng

No comments: