Công an Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án liên quan Hội thánh truyền giáo Phục Hưng theo điều 24 bộ luật Hình sự về tội “làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Có thể nói việc khởi tố nêu trên mang tính kịp thời, răn đe cao đối với hành vi làm lây lan dịch bệnh bởi chùm lây lan từ điểm sinh hoạt của Hội thánh truyền giáo Phục Hưng đã trở thành ổ dịch lớn, nguy hiểm nhất tại Việt Nam từ trước đến nay. Đây là vụ việc nghiêm trọng, gây bức xúc và ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống của người dân các tỉnh, đặc biệt tại Thành phố Hồ Chí Minh.

 

KHỞI TỐ VỤ LÂY LAN DỊCH BỆNH TẠI HỘI THÁNH TRUYỀN GIÁO PHỤC HƯNG: ĐỪNG ĐÁNH TRÁO KHÁI NIỆM

Trước sự việc trêncó ý kiến cho rằng thời điểm nảy sinh vụ việc, thành phố không có các quy định về giãn cách xã hội. Các thành viên Hội thánh không biết mình bị nhiễm bệnh và khi biết thì họ cũng không rõ mình bị lây từ nguồn nào. Do đó cho rằng Hội thánh này không vi phạm. 

Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng làn sóng dịch bệnh thứ tư này bắt đầu từ ngày 27/4. Từ ngày dịch bệnh bùng lên, toàn Đảng, toàn dân căng mình chống dịch, các lực lượng tuyến đầu vô cùng vất vả. Các y bác sỹ bên cạnh việc cứu chữa người bệnh, cùng với đó để ngăn dịch lan rộng ra đến các tỉnh thành trong cả nước. Lực lượng công an, quân đội cũng ngày đêm phục vụ công tác cách ly, truy vết để dập dịch. Đảng và Nhà nước đã yêu cầu không tụ tập đông người, nghiêm chỉnh chấp hành nguyên tắc 5K, vậy mà Hội thánh truyền giáo Phục Hưng vẫn tiến hành hội họp. Điều này là hoàn toàn sai, đi ngược với chủ trương của Đảng, Nhà nước, chà đạp lên công sức của những người đang ngày đêm oằn mình dập dịch.

Bên cạnh đó, cần phải hiểu rằng, việc khởi tố này là khởi tố trách nhiệm hình sự đối với cá nhân vi phạm chứ không phải đối với tổ chức là Hội thánh. Đây là sự trừng phạt của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật chứ không phải vụ việc từ những “thành kiến mang yếu tố tôn giáo” như các đối tượng xấu bôi bẩn. Cùng với đó, Hội thánh truyền giáo Phục Hưng cũng không phải tổ chức tôn giáo được cấp phép nên việc khởi tố các cá nhân không thể cho đây là một dấu hiệu “răn đe và thành kiến”.

Tóm lại, không nên đánh bộn, tráo đổi hai khái niệm nàyPháp luật nước ta đã quy định rất rõ về trách nhiệm của cá nhân khi vi phạm pháp luật, và trách nhiệm này của các đối tượng trong vụ án trên tách bạch hoàn toàn với Hội thánh này. Cũng đừng từ những vụ việc hết sức bình thường mà tôn giáo hóa lên để  xuyên tạc những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn cả nước đang căng mình chống dịch.

Đã không làm được gì cho Tổ quốc, cho nhân dân, xin đừng hãy ở yên, đừng gây rối, làm mất đoàn kết dân tộc nữa.

AN THIÊN