2018/07/27

Bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân'


Một nhóm bao gồm 5 đối tượng trong đó có 2 cha con thường xuyên biên tập, in ấn, xuất bản và thực hiện hành vi móc nối, lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin, những người bất mãn, thiếu hiểu biết để tham gia chống chính quyền nhân dân. 


Đối tượng Huỳnh Đức Thịnh (người mặc áo dài xanh thứ 4 từ trái sang phải)


Ngày 7/7/2018 cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện lệnh bắt khẩn cấp để điều tra 5 đối tượng bao gồm: Huỳnh Đức Thịnh (là cha của Bình); Huỳnh Đức Thanh Bình (con trai của Thịnh); Trần Phi Long; Thomas Quốc Báo và Michael Nguyễn Phương Minh về hành vi 'hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân' theo 109 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi năm 2017.


Đối tượng Huỳnh Đức Thanh Bình (con trai của Huỳnh Đức Thịnh)


Theo cơ quan an ninh điều tra, bước đầu các đối tượng đều đã khai nhận hành vi phạm tội của mình cùng với những tang vật, chứng cứ mà cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thu thập được. 

Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:
1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình;
2. Người đồng phạm khác, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 12 năm;

3. Người chuẩn bị phạm tội này, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Hiện vụ việc vẫn đang được cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra làm rõ.

Thành Nam

Quyền Bộ trưởng TTTT Nguyễn Mạnh Hùng kiêm Phó ban Tuyên giáo Trung ương



Theo quyết định của Bộ Chính trị, Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội giữ chức quyền Bộ trưởng, Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông, kiêm Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.
 Quyền Bộ trưởng TTTT Nguyễn Mạnh Hùng kiêm Phó ban Tuyên giáo Trung ương

Ngày 16/7, Bộ Chính trị cũng có quyết định về việc bố trí cán bộ đối với ông Trương Minh Tuấn - Uỷ viên Trung ương Đảng.
Theo đó, ông Trương Minh Tuấn thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông để giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Các quyết định sẽ được công bố vào chiều nay, 27/7.

Tại Quyết định 900/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định giao quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel).

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định chỉ định ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2016-2021.
Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng

Ông Nguyễn Mạnh Hùng sinh năm 1962 tại tỉnh Phú Thọ, nguyên quán tại huyện Từ Sơn, Bắc Ninh.
Năm 1979, ông thi đỗ vào Đại học Kỹ thuật Quân sự, khóa 14. Sau một năm học tại Đại học Kỹ thuật Quân sự đạt kết quả xuất sắc, ông được Bộ Quốc phòng tuyển chọn đi du học kỹ sư quân sự tại Liên Xô.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng từng tốt nghiệp kỹ sư chuyên ngành Điện tử viễn thông ở Liên Xô (cũ), thạc sĩ viễn thông ở Australia, thạc sĩ quản trị kinh doanh ở Đại học Kinh tế Quốc dân.
Năm 1995, ông Nguyễn Mạnh Hùng giữ các vị trí trợ lý kỹ thuật, Phó Trưởng phòng rồi Trưởng phòng Đầu tư Phát triển. Đến năm 2000, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công ty Viễn thông Quân đội. Cho đến năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc Viettel.
Sau đó khoảng 4 năm, ông Nguyễn Mạnh Hùng được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Viettel thay ông Hoàng Anh Xuân. Ông được thăng quân hàm Thiếu tướng năm 2012.
Năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần XII của Đảng, ông Nguyễn Mạnh Hùng trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.
Ngày 14/6/2018, Thủ tướng Chính phủ có quyết định về việc bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông quân đội (Viettel).

2018/07/25

Hành vi phạm tội và cái giá phải trả cho đối tượng tham gia tổ chức phản động lưu vong



Đây là vụ án xâm phạm an ninh quốc gia; bị cáo là người đồng bào dân tộc thiểu số đã từng tham gia tổ chức Fulro vào những năm đầu của thập niên 80 thế kỷ XX.  Sau 2 năm tập trung cải tạo, Đinh Diêm tiếp tục tham gia nhiều tổ chức phản động, các hội nhóm chống đối Đảng, Nhà nước Việt Nam và đặc biệt là tham gia tổ chức phản động lưu vong “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” (CPQGVNLT) do Đào Minh Quân làm “Thủ tướng”.
Đối tượng Đinh Diêm 
Trước tháng 10/2017, qua công tác nắm tình, Phòng Chống phản động và chống khủng bố - Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện tài khoản facebook có tên “Đinh Điềm”, “Đình Diễm” thường xuyên viết, chia sẻ và đăng tải nhiều tài liệu, hình ảnh có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; bôi nhọ, xúc phạm lãnh tụ; ủng hộ tổ chức phản động lưu vong “CPQGVNLT”; ca ngợi chế độ Việt Nam cộng hòa... thể hiện tư tưởng chống Đảng, Nhà nước rất cực đoan và quyết liệt; ảnh đại diện của tài khoản facebook “Dính Điểm”, “Đình Diễm”, quả xác minh là ông Đinh Diêm (ở xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) chụp cùng các thành viên “Hội đồng liên tôn”.
Xét hành vi của đối tượng và tính chất vụ việc ảnh hưởng nghiêm trọng đến An ninh quốc gia, tháng 10-2017, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định giao cho Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) chủ trì phối hợp với các phòng chức năng Công an tỉnh và Công an huyện Sơn Hà xác minh, điều tra làm rõ.
“Suốt trong thời gian này, thực hiện theo kế hoạch đã được Thủ trưởng Cơ quan ANĐT phê duyệt, chúng tôi gọi hỏi đối tượng Đinh Diêm với nhiều lý do khác nhau nhưng vẫn đảm bảo bí mật mục đích, làm cho đối tượng bất ngờ. Lúc đầu đối tượng quanh co, không khai nhận về hành vi tham gia tổ chức phản động lưu vong “CPQGVNLT”. Nhưng trước các chứng cứ, tài liệu do các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an cung cấp, chúng tôi đã buộc Đinh Diêm thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình”, Trung tá Huỳnh Tấn Vũ - Phó Trưởng phòng Chống phản động và chống khủng bố, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm.
Bị can Đinh Diêm nghe Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi công bố các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh khám xét và lệnh bắt tạm giam (ngày 05/01/2018).

Ngày 05/1/2018, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, được sự phê chuẩn của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm Đinh Diêm về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân” và thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.
Bị cáo Đinh Diêm tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 12/7/2018
Khoảng cuối năm 2015, Đinh Diêm truy cập vào các trang mạng xã hội trên Internet, trong đó có trang mạng của tổ chức phản động lưu vong “CPQGVNLT” do Đào Minh Quân tự phong làm “Thủ tướng” và xem qua video clip trên trang youtube về việc tổ chức này diễu binh, diễu hành ở Mỹ. Mục đích của tổ chức này là tìm cách lôi kéo người vào tổ chức, phát triển lực lượng, tiến hành các hoạt động nhằm lật đổ, thay thế chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Khoảng tháng 02/2016, Đinh Diêm dùng tài khoản facebook của mình có tên “Dinh Diem” nhắn tin vào tài khoản facebook có tên là “Dao Minh Quan” xưng là Mục sư Đinh Diêm xin được gặp Đào Minh Quân và được tài khoản này nhắn tin trả lời là “Để lại số điện thoại di động sẽ có người liên lạc sau”, sau đó Đinh Diêm nhắn số điện thoại di động 01692374… của mình vào tài khoản facebook “Dao Minh Quan”.
Khoảng tháng 6/2016, từ 01 địa chỉ email vanphongtt@... nhắn tin cho Đinh Diêm biết là “Thủ tướng” Đào Minh Quân đã chấp nhận kết nạp Đinh Diêm vào tổ chức. Đến tháng 9/2016 Đinh Diêm nhận được Lệnh bổ nhiệm số 23/30082016/VPCPQGVNLT, ngày 30/8/2016 cũng từ địa chỉ email vanphongtt@... có nội dung “Thủ tướng Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Quyết định bổ nhiệm Mục sư Đinh Diễm nhận nhiệm vụ Chủ tịch lâm thời Hội đồng liên tôn tại Việt Nam” do Đào Minh Quân ký và đóng dấu.
Đến cuối năm 2016, Diêm liên lạc với Đào Minh Quân qua facebook, xin được cấp 01 máy tính xách tay để liên lạc. Sau đó, Đào Minh Quân liên lạc qua facebook với Diêm cho biết sẽ gửi cho Diêm 01 máy tính xách tay và 300USD. Khoảng ngày 05/4/2017, Nguyen James Han (Nguyễn Thanh Hân, bí danh Nguyễn Quốc Hưng; quốc tịch Việt Nam và Mỹ; là “Đặc phái viên” của tổ chức CPQGVNLT) từ Mỹ về Việt Nam thực hiện các nhiệm vụ do tổ chức giao. Ngay sau khi nhận được điện thoại của Hân, Đinh Diêm đã vào TP Hồ Chí Minh, được Hân chuyển giao 01 máy tính xách tay và 100USD.
Cũng qua quá trình điều tra, xác minh, trên cơ sở lời khai của đối tượng và tài liệu thu thập được, xác định từ khoảng tháng 6/2016 đến tháng 10/2017, thể hiện Đinh Diêm đã chủ động vận động, đặt vấn đề, đề nghị (qua facebook, gmail) với một số chức sắc tôn giáo tham gia vào tổ chức CPQGVNLT của Đào Minh Quân với 01 kế hoạch thực hiện cụ thể gồm 03 bước.
Sau hơn 3 tháng khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng, ngày 18/4/2018, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã kết luận: Sau khi được kết nạp vào tổ chức “CPQGVNLT”, Đinh Diêm đã có những hoạt động đắc lực như: trực tiếp soạn thảo kế hoạch thành lập “Hội đồng liên tôn tại Việt Nam”; lôi kéo các chức sắc trong tôn giáo ở Việt Nam tham gia vào tổ chức “CPQGVNLT”; được bổ nhiệm giữ chức vụ “Chủ tịch lâm thời Hội đồng liên tôn tại Việt Nam”. Động cơ mục đích của Đinh Diêm tham gia vào tổ chức “CPQGVNLT” là để xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
Thượng tá Nguyễn Văn Thao - Phó Thủ trưởng Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm: “Trong quá trình điều tra, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thu thập đầy đủ chứng cứ khẳng định: thông qua các tài khoản facebook “Dinh Diem” và “Đình Diễm”, Đinh Diêm đã viết, đăng tải 59 bài, chia sẻ 28 bài viết và hình ảnh trên mạng xã hội mang những nội dung chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam và được tổ chức cấp cho máy tính và tiền để hoạt động”.
Phiên tòa diễn ra đúng trình tự theo quy định của pháp luật. Trước những chứng cứ được công bố tại phiên tòa, bị cáo Đinh Diêm đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi kết thức phần tranh luận giữa Viện Kiểm sát nhân nhân và Luật sư bào chữa cho bị cáo, căn cứ nhân thân và hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Đinh Diêm 16 năm tù giam về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo điều 109 Bộ luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Trung Thành (ANTĐ)

Lực lượng quân khu 5 đã sang Lào giúp khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện



Chiều nay (25/7), tại Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), Bộ trưởng NN&PTNT- Trưởng ban Nguyễn Xuân Cường đã chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT để chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể trước tình hình thiên tai trong nước và trên thế giới diễn biến phức tạp, nhất là sự cố vỡ đập thủy điện Xe-pian Xe-Namnoy (Lào).
Quang cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, Đại tá Lê Hồng Quang - Phó trưởng phòng Phòng chống Thiên tai, Cục Cứu hộ- Cứu nạn (Bộ Quốc phòng) - cho biết, ngay khi nắm được thông tin công trình thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy của Lào bị vỡ, đơn vị đã chỉ đạo Quân khu 5 cử ngay lực lượng và phương tiện sang nước bạn Lào giúp đỡ.
"Khi lực lượng quân khu 5 hỗ trợ xong sẽ tặng lại nước bạn Lào những phương tiện cứu hộ-cứu nạn của mình mang sang" - ông Quang nói thêm.
Cũng tại cuộc họp, ông Trần Quang Hoài - Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT cho biết, đơn vị này đã sẵn sàng cử 22 cán bộ đã được đào tạo bài bản tại Trung tâm Ứng phó sự cố thiên tai của Asean để sang giúp đỡ nước bạn Lào khắc phục sự cố vỡ đập nói trên nếu có yêu cầu.
"22 cán bộ này được đào tạo bài bản về kỹ năng ứng phó với tất cả các loại hình thiên, đồng thời những cán bộ này cũng được đào tạo về ngoại ngữ nên không có khó khăn gì trong công tác giao tiếp" - ông Hoài nói thêm.
Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, do mưa lớn dài ngày bởi ảnh hưởng của bão Sơn Tinh đã khiến lũ lụt trở nên nghiêm trọng ở nhiều khu vực của Lào. Sự cố vỡ xảy ra tại một đập phụ tại hồ Thuỷ điện Xe-pian Xe-Namnoy đang trong giai đoàn tích nước xảy ra vào khoảng 20h ngày 23/7/2018.
Đập Thủy điện Xe-pian Xe-Namnoy (Lào) nằm trên 2 tỉnh Champasack và Attapeu, thuộc lưu vực sông Sekong, gồm hai đập chính: đập Xe-Pian và đập Xe-Namnoy. Công trình được khởi công từ tháng 2/2013 và dự kiến bắt đầu phát điện thương mại vào năm 2019. Công trình được xây dựng, vận hành bởi Công ty Năng lượng Xe-Pian Xe-Namnoy.
Hiện con số chính xác về số người thiệt mạng và mất tích vẫn chưa được công bố chính thức. Hơn 1.300 hộ gia đình đã bị ảnh hưởng do sự cố vỡ đập Xepian-Xe Nam Noy. (Ảnh: EPA)

Theo thông tin ban đầu, việc đập Thuỷ điện Xe-pian Xe-Namnoy bị vỡ đã gây ngập lụt nghiêm trọng khu vực hạ lưu, khiến hàng trăm người chết và mất tích; hàng nghìn người hiện không có nhà để ở. Ngày 24/7/2018, Chính phủ Lào đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại huyện Samathay, tỉnh Attapeu.
Theo báo cáo của Viện Khoa học Thủy lợi Miền Nam, do ảnh hưởng của vỡ đập Xe-Pian Xe-Namnoy dòng chảy về đồng bằng sông Cửu long có thể gia tăng, dự báo mực nước tại Tân Châu có thể gia tăng 7-10cm vào cuối tuần (27-28/7) so với điều kiện tự nhiên, như vậy không làm ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến lũ trên đồng bằng.
Tuy vậy vẫn cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố để có những ứng phó kịp thời.
Ngay sau khi có thông tin đập thủy điện ở tỉnh Attapeu, Lào bị vỡ, ngày 24/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có điện thăm hỏi gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có điện thăm hỏi gửi Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.
Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith và khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ nhân dân Lào anh em khắc phục hậu quả. Thủ tướng Chính phủ cũng đã chủ trì họp với các cơ quan hữu quan để nhận định tình hình và sẵn sàng triển khai các biện pháp hỗ trợ, ứng phó.
Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào theo dõi sát tình hình, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại để cập nhật thông tin về người Việt Nam hoặc kiều bào tại khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời sẵn sàng có các biện pháp hỗ trợ trong trường hợp có người bị ảnh hưởng.
Trung tâm AHA căn cứ trên nhu cầu thực tế, ngày 25/7/2018, đã ưu tiên điều động các thành viên ASEAN-ERAT từ Thái Lan, có thể sử dụng được ngôn ngữ tiếng Lào, thuận tiện thực hiện nhiệm vụ tại hiện trường. Các cán bộ Tổng cục Phòng chống thiên tai đã được đào tạo ASEAN-ERAT của Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ ứng phó khi cần thiết (nguồn cán bộ sẵn sàng khoảng 20 cán bộ)
Ban chỉ đạo TW về PCTT đã và đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến và tính toán về khả năng tác động tới Việt Nam; liên hệ chặt chẽ với trung tâm hỗ trợ nhân đạo ASEAN (AHA), sẵn sàng gửi cán bộ kĩ thuật và lực lực tham gia Nhóm đánh giá nhanh và ứng phó khẩn cấp của ASEAN (ASEAN-ERAT) để hỗ trợ Lào khi được yêu cầu.
Nguyễn Dương (Dân trí)

THỦ ĐÔ HÀ NỘI LÀ MỤC TIÊU CHỐNG PHÁ SỐ MỘT CỦA "VIỆT TÂN"


       Những ngày qua, dưới tác động của dải hội tụ nhiệt đới tại Trung Bộ kết hợp với áp thấp nhiệt đới, các tỉnh miền Trung và miền Bắc trong đó đặc biệt là Thủ đô Hà Nội đã bị ngập lụt, nhiều tuyến đường hiện đang bị ngập sâu, cùng với đó là hàng trăm hộ dân ngoại thành Hà Nội cũng đang bị lũ cô lập.

          Tất nhiên, đây là miếng mồi béo bở để Việt Tân tóm lấy làm cái cớ đổ tội cho chính quyền Thành phố Hà Nội không làm tốt trách nhiệm thoát nước trên địa bàn.

          Với lập luận của tổ chức khủng bố Việt Tân rằng: “Sau cơn mưa lớn này, nhiều nơi ở ngoại thành Hà Nội bị "Tụ nước" rất sâu. Nguyên nhân tại sao "nhân tai" như thế này thường hay xảy ra thì bà con ai cũng biết. Chỉ có nhà cầm quyền không biết hay có biết cũng vờ đi vì tiền thuế dân đóng bỏ túi xài sướng hơn. Đất nước có tan hoang như thế nào, dân có khổ như thế nào thì "sống chết mặc bây, tiền thầy bỏ túi". 


          Đây đích thị là những lời lẽ vu khống, bôi nhọ chính quyềnThành phố Hà Nội, căn bệnh đổ lỗi tại cộng sản đã ngấm quá nặng với tổ chức khủng bố Việt Tân. Mưa lũ tại cộng sản, nắng to tại cộng sản, rác thải tại cộng sản…

          Lướt qua một vòng trên toàn thế giới, thật bất ngờ khi Kinh đô ánh sáng Paris của Pháp cũng ngập sấp mặt, có khi ngập hơn cảThành phố Hà Nội (https://baomoi.com/kinh-do-anh-sang-cua-phap-chim-trong-bien-nuoc/c/24790441.epi). Bên cạnh đó, khi đến với Nhật Bản thì cũng chẳng khá khẩm hơn Hà Nội là bao khi các thành phố của Nhật cũng ngập lụt khiến cả trăm người chết và mất tích (http://vneconomy.vn/mua-lu-ky-luc-o-nhat-ban-hon-100-nguoi-chet-va-mat-tich-20180708135522405.htm). Thật kỳ lạ những nước tư bản hiện đại như Pháp, Nhật với trình độ quy hoạch hàng đầu thế giới với những công nghệ tiên tiến nhất mà cũng ngập lụt. Ở họ có cộng sản đâu mà cũng ngập. Theo tư duy của tổ chức khủng bố Việt Tân thì có lẽ ở Pháp và Nhật cũng do “nhân tai”.

          Chẳng qua tổ chức khủng bố Việt Tân chỉ mượn cớ Hà Nội ngập lụt để hạ nhục, bôi nhọ danh dự của chính quyền Thành phố Hà Nội, bôi nhọ Nhà nước Việt Nam mà thôi. Tổ chức khủng bố Việt Tân sẽ chẳng bao giờ có khái niệm đưa ra ý kiến đóng góp xây dựng cả, bọn họ chỉ có một mục đích duy nhất là làm sao lật đổ được Nhà nước hợp hiến Việt Nam mà thôi. Tất nhiên Thủ đô Hà Nội là thành trì mà chúng ra sức đánh phá. Chúng ta cần ngăn chặn và tránh để Việt Tân truyền bệnh đổ thừa.

                                                                                      Người phán xử

HRW LẠI XUYÊN TẠC TÌNH HÌNH NHÂN QUYỀN VIỆT NAM

Đắc Chí

Vừa qua, Tổ chức theo Nhân quyền (HRW) trong báo cáo đệ trình lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc đã cho rằng “Việt Nam không tuân thủ những cam kết về nhân quyền của mình trước Liên Hiệp Quốc - thể hiện ở trong cách hành xử trên thực tế lẫn trong việc xây dựng pháp luật”. HRW còn cho rằng, trong bảy tháng đầu năm 2018, Chính phủ Việt Nam đã kết tội và bỏ tù ít nhất 27 “blogger” và “nhà hoạt động nhân quyền”.
Chẳng biết dựa vào đâu, căn cứ nào mà HRW cho rằng, những người này chỉ “bày tỏ chính kiến ôn hòa” chứ không phạm pháp và đòi Việt Nam phải trả tự do cho họ. Để từ đó, HRW tự khoác lên mình chiếc áo “quan tòa” để “phán xét” rằng, chính quyền Việt Nam đã “không làm gì nhiều để thực hiện những khuyến nghị này (Tại phiên UPR cách nay bốn năm, Việt Nam đã chấp nhận 182 trong tổng số 227 khuyến nghị mà họ nhận được từ các nước thành viên Liên Hiệp Quốc) và trong một số trường hợp còn làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn”.
Tổ chức theo Nhân quyền (HRW)
 
Đến nước này thì không phải ai khác mà chính HRW đã cho thấy “màn diễn” vụng về, kệch cỡm của chính họ nhằm mục đích xuyên tạc trắng trợn tình hình nhân quyền tại Việt Nam.
Cần khẳng định, bảo đảm và thúc đẩy các quyền con người là chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam, được thực hiện phù hợp với Hiến pháp và pháp luật Việt Nam cũng như các công ước quốc tế về quyền con người mà Việt Nam là thành viên. Từ năm 2014 đến nay, hàng chục văn bản luật quan trọng liên quan đến quyền con người, quyền công dân đã được thông qua, cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013, phù hợp với các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên như: Công ước Chống tra tấn, Công ước về quyền của người khuyết tật, Công ước Liên hợp quốc về quyền con người. Việt Nam cũng tích cực thực hiện các nghĩa vụ và cam kết quốc tế về quyền con người như đang đảm nhận tốt vai trò thành viên Hội đồng Kinh tế - Xã hội Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2016 - 2018, Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Văn hóa và Khoa học của Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2015 - 2019; tham gia tích cực và có trách nhiệm tại Ủy ban liên chính phủ ASEAN về quyền con người...
Trên thực tế, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân phát triển ổn định, các tổ chức xã hội và người dân tham gia tích cực vào quá trình kiểm tra, giám sát việc thực thi luật pháp, chính sách của Nhà nước. Các tổ chức tôn giáo được tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động. Báo chí, internet phát triển mạnh. Việt Nam hiện nằm trong số 20 quốc gia có số người dùng Internet nhiều nhất thế giới, đứng thứ 8 ở khu vực châu Á và đứng thứ 2 trong ASEAN. Khoảng 50 triệu người Việt Nam sử dụng Internet (chiếm khoảng 52% dân số) và dễ dàng thể hiện quyền tự do ngôn luận của mình thông qua các tài khoản mạng xã hội.
Việc nhà nước Việt Nam tôn trọng và bảo đảm quyền con người là sự thật không thể phủ nhận và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Song để bảo vệ nhân quyền và lợi ích của người dân nói chung, Việt Nam cũng kiên quyết xử lý những kẻ vi phạm pháp luật, lợi dụng tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do Internet để gây mất ổn định xã hội, chống lại đất nước và nhân dân, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc.
Đây không phải lần đầu mà HRW lên tiếng xuyên tạc và vu cáo Việt Nam trong các vấn đề dân chủ, nhân quyền. Việc HRW cứ mãi “nhai lại” những luận điệu cũ rích, chẳng làm ai chú ý cho thấy tổ chức này đã quá lỗi thời, nên sớm tự đào thải.

LÊ ĐÌNH LƯỢNG-CHẠY ĐÂU CHO KHỎI TỘI

Chống tin giả ở đâu ông Nguyễn Quang A?

Loa Phường

Tình cờ thấy phần giới thiệu trên Facebook của tiến sỹ Nguyễn Quang A có nói ông hiện là admin Fanpage Stopfakenews (Chấm dứt tin giả) chứng tỏ ông là người khởi xướng phong trào này trong làng zân chủ mạng trước nhiều phốt sử dụng tin giả để chống cộng đến khi bị bóc mẽ thì không có chỗ nào che được mặt đi. 

image1.PNG

image2.PNG

Vào xem Fanpage thấy đủ các gương mặt VOICE, NoU like, share, dễ hiểu vì sau chuyến đi vận động quốc tế gây sức ép thay đổi chế độ chính trị VN cùng dàn VOICE thì thấy mọi hoạt động, phát ngôn của ông này và một số đệ tử cứng của Trịnh Hội như Trịnh Hữu Long, Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Đoan Trang đều thấy họ "tiếp sóng" cho nhau "như một là hai" mà " như hai là một" vậy. Tuy nhiên, vào xem trang mới thấy thế nào là "trùm chăn hô xung phong". Trang được lập vào tháng 12/2017, đến nay duy nhất có đúng một bài "hiệu triệu" kêu gọi, tiệt không có thêm bất cứ "cảnh báo" hay "nêu sự vụ" nào khác, xin trích: 

"Trang Stop Fake News này nhằm mục đích làm sạch tin tức. Có rất nhiều tin giả trên mạng xã hội. Vì lý do này chính quyền đang muốn kiểm soát mạng xã hội. Với tinh thần tự quản những người dùng mạng xã hội hãy:

1) Chỉ đưa tin đã được kiểm chứng kỹ;
2) Phát hiện các tin giả (Fake News) và nguồn tin giả;
3) Nhắc nhở những người đưa các tin này để họ xóa đi; nếu người đó cố tình đưa tin giả (thí dụ sau 2-3 lần nhắc vẫn đưa tin giả) thì cả cộng đồng sẽ block người sử dụng đó (giống như không đưa máu đến tế bào ung thư thì tế bào đó sẽ chết);
4) Không đọc, không like, không share tin đã được cảnh báo là tin giả.

Chỉ đơn giản thế thôi chúng ta có thể góp phần xây dựng cộng đồng mạng lành mạnh"

Dễ hiểu, động cơ của ông Nguyễn Quang A là muốn phát động phong trào tẩy chay tin giả để chính quyền không có cớ "kiểm soát mạng Internet", để NQA và bầu đoàn theo chủ thuyết "cổ suý xã hội dân sự độc lập" có được cái căn cứ tố cáo chính quyền lợi dụng chống tin giả ra luật tăng cường an ninh mạng, giống như Mỹ, Châu Âu viện cớ chống khủng bố và tài trợ khủng bố để kiểm soát không chỉ mạng Internet mà mọi liên lạc viễn thông của người dân vậy. Như thế thì "phong trào dân chủ" của ông A, nhóm VOICE hay Việt tân làm gì có cơ hội sử dụng Internet để hô hào, tập hợp lực lượng "chống cộng" nữa.

Nhìn vào kỹ thuật lan truyền và chiến dịch truyền thông của làng zân chủ mạng lâu nay, càng thấy rõ "fakenews" là thủ đoạn chống cộng hữu hiệu nhất/đông đảo và quy mô nhất của họ. Những trang của Người buôn gió, Chân dung quyền lực, Dân làm báo... đều là cái lò sản xuất "fakenews" chuyên nghiệp những thông tin kiểu "đấu đá cung đình". Thành công vang dội nhất là trang tin Thuỳ Trang Nguyễn (biệt danh nhà Vịt) chuyên sản xuất tin giả kiểu lật đổ, ám sát.. nhiều và náo loạn cả hệ thống mạng xã hội VN như tướng Thanh, tướng Quang bị ám sát ly kì, kịch tính ra sao, các kịch bản thâu tóm phe phái trong Đảng bùng nổ thế nào... Quả thực những tin giả này độ lan truyền rất nhanh nhưng chẳng bao lâu sẽ bị bóc mẽ khi sự thật rõ ràng hiển hiện như tướng Quang, tướng Thanh sau khi đi tu bổ sức khỏe về đều làm việc, sinh hoạt bình thường  như không hề có cuộc ám sát "vừa diễn ra trên mạng Internet" vậy!!!

Còn về tin giả mà giới chống cộng do thiếu kiến thức, thiếu khả năng thẩm định vớ được, vội vã lan truyền tạo hiệu ứng gây sốc để khiến dân chúng hoang mang, mất niềm tin vào chế độ, bộ máy hiện thời của Đảng. Chính một anh zân chủ mạng ở hải ngoại sau khi bình phẩm về việc các anh zân chủ đừng vội ăn quả lừa làm truyền thông vụ lồng xốp cách nhiệt cho tường, sàn và điểm lại vô số fakenews mà giới zân chủ dính vào
image3.PNG

"Nhà mình mua bên này, cái cột trong bé tí đủ chức năng chịu mái hiên. Nhưng họ đóng thêm cái hộp bự chà bá bằng ván mỏng, trét xi măng và gạch cắt mỏng lên. Nhìn qua rất đồ sộ như nhà gạch kiên cố. Nếu không mua lúc họ đang xây nhìn không biết nó rỗng ruột. Đợi sập mới biết. Mà không như vậy động đất sập nó đè cả nhà gặp bà cố luôn.   

Xem gì cũng phải tìm hiểu mục đích trước đã. Trước đây có anh kia làm hột nhựa cộng nghệ từ bọc nhựa... họ đăng bảo làm gạo giả... chửi um lên.  Rồi thì vô số video làm trứng đồ chơi và video nghệ thuật làm thức ăn giả trưng bày món ăn của Nhật trước tiệm ăn của họ được dân ta pót lên nói TQ làm thức ăn giả... Rồi một loạt video quảng cáo game theo kiểu traffic camera được xem là thiên thần giáng trần cứu người.  Rồi hàng loạt video cắt xén như xe đụng vào thế giới vô hình... Thành phần không biết mà tỏ ra nguy hiểm... rất nguy thật đối với chúng ta.  Tò mò mất thời gian kiểm chứng chết mồ. Bỏ qua vài tháng sao bà con người thân mình share đầy FB"

Mới biết ông A đang phổ biến cuốn sách có tên đại loại "Mạng Internet đang giết nền dân chủ như thế nào", quả đúng. Khổ thân những trí thức có ăn có học như ông ta và đám a dua những tưởng vớ được Internet, bấu víu vào lý thuyết bánh vẽ về giá trị dân chủ, nhân quyền, đa nguyên đa đảng là lập tức lực lượng dân chủ có "chính danh chính nghĩa" lật đổ chế độ cộng sản hiện nay và nắm lấy đất nước đi theo mô hình mỹ miều Mỹ, phương Tây vẽ ra. Sự mù quáng, ngây thơ và ảo tưởng đã biến họ từ những kẻ đáng lẽ là người đóng góp tích cực cho xã hội trở thành công cụ cho các thế lực thù địch, phản động lợi dụng, lún ngày càng sâu vào vũng bùn của chính mình tạo ra.