2017/03/22

Video: Nguyễn Hùng kẻ phản quốc gây rối trước cửa đồn công an Thanh Nhàn bị bắt giữ

Một nhóm phản động gây rối tại cửa trụ sở công an phường Thanh Nhàn-Hà Nội bằng hôm nay 21/3 đã có phần tử quá khích bị bắt giữ. Theo nguồn tin của Tin đấu trường dân chủ thì kẻ bị bắt giữ và có thể bị xử lý hình sự có tên Nguyễn Đức Hùng thuộc giáo xứ Đông Yên-Hà Tĩnh.

Ảnh chụp màn hình điện thoại nghi can Nguyễn Hùng kẻ gây rối bị bắt giữ

Mời bạn xem video:


Những kẻ gây rối vẫn tiếp tục đứng trước cổng công an phường Thanh Nhàn để tụ tập "hát xuyên tạc" nhằm gây áp lực đòi nghi can Nguyễn Hùng. Hiện chúng tôi chưa rõ lý do Nguyễn Hùng bị bắt nhưng rõ ràng có liên quan đến tổ chức phản động Việt Tân. Có thể công an Thành phố Hà Nội sẽ di lý Nguyễn Hùng về Hà Tĩnh. Được biết, Nguyễn Hùng và những người đang "hát xuyên tạc" bên ngoài trụ sở đồn Công an Thanh Nhàn thuộc nhóm Câu lạc bộ Hoàng Sa.

Trong vụ tạm giữ hình sự này, công an phường Thanh Nhàn đã tiến hành tạm giữ nhiều đối tượng như facebooker Phương Thoa, Nguyễn Hùng, Vc Thao Dinh, Phương,... Một số đã được tha còn Hùng, Phương hiện vẫn đang bị tạm giữ hình sự chờ quyết định tiếp theo của cơ quan có thẩm quyền.

Nguyễn Viết Dũng (Dũng phi hổ) phát video trực tiếp nói về lý do vì sao Nguyễn Đức Hùng bị bắt giữ xem ra là trò ngụy biện của bọn phản động. Tạm thời, độc giả của Tin đấu trường dân chủ hãy nghe những kẻ phản động giải thích:



Đến 10giờ 30 phút đêm ngày 21/3 Nguyễn Đức Hùng là người cuối cùng được công an phường Thanh Nhàn thả tự do.

Cám ơn bạn đã dõi theo tin nóng trực tiếp của Tin đấu trường dân chủ!


Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM và Thái Nguyên trong các ngày 17 và 21-3 đã bắt 2 đối tượng ở 2 địa phương này để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước.

Trong 2 ngày 17 và 21-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM và Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với 2 đối tượng để điều tra về tội "Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" theo Điều 88 Bộ luật Hình sự.
Cụ thể, ngày 21-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Phan Kim Khánh (SN 1993, hộ khẩu thường trú tại Khu 5, xã Yên Tập, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) để điều tra về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra hành vi vi phạm pháp luật của Phan Kim Khánh để xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, ngày 17-3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM cũng đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Bùi Hiếu Võ (sinh năm 1962, hộ khẩu thường trú tại P11-01, lô C, chung cư Hà Đô, đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM) để điều tra về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” theo Điều 88 Bộ luật Hình sự. Cơ quan An ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra hành vi vi phạm pháp luật của Bùi Hiếu Võ để xử lý theo quy định của pháp luật.
B.T.Ngọc (Báo Lao động điện tử)

No comments: