2017/02/21

Dân mạng bóc mẽ trò dối trá, vu khống của linh mục và zận chủ

Loa Phường




Sau vụ việc giáo dân Song Ngọc và lân cận theo hiệu triệu của linh mục Nguyễn Đình Thục đã ném gạch đá như mưa tấn công công an, phá hoại tài sản công gây phẫn nộ dư luận, khiến kẻ bảo kê là giám mục Nguyễn Thái Hợp phải ra lệnh cho Nguyễn Đình Thục “rút quân”, linh mục Nguyễn Đình Thục, truyền thông Công giáo, và bọn cờ vàng, zân chủ đua nhau vu khống chính công an Nghệ An đã giả mạo hiện trường xe cảnh sát bị bể kính, thậm chí còn vu khống công an giả dạng giáo dân tự tấn công mình để tạo cớ đàn áp, không cho giáo dân đi kiện Formosa.
Xem clip Nguyễn Đình Thục trả lời phỏng vấn đài VOA ngay tối ngày 14/2/2017 ra sức mạt sát và vu khống công an, bịa đặt trắng trợn https://www.youtube.com/watch?v=-bX8hWTtfjk.


Fb Quan Pham đã chứng minh cho một zận chủ là bà Thu Nguyệt, biểu tình viên NO-U Sài Gòn tham gia biểu tình, làm truyền thông  cùng giáo dân Song Ngọc về một số giáo dân “đồng hành” cùng bà ta “vô tình” lọt vào trong clip bị tung lên mạng cảnh giáo dân ném đất đá vào lực lượng công an
                                   
                                   
                               
                                           

Trước chứng cứ không thể chối cãi này, bà Thu Nguyệt chỉ biết block người đang “đối thoại” với bà ta.
Xem clip bóc mẽ người đàn ông mặc áp trắng, đội nón cối "đồng hành" cùng zận chủ Thu Nguyệt https://www.facebook.com/100011670500012/videos/369953393403674/
Thế mới thấy, không chỉ vị linh mục Nguyễn Đình Thục dối trá, lươn lẹo, vu khống trắng trợn, đám zận chủ hùa theo nói lấy được, đáng tởm lợm nhất là Giám mục Nguyễn Thái Hợp và cái gọi là “Ủy ban Công lý và Hòa bình” lấy thân mình ra bảo kê và bảo đảm cho lời dối trá của Nguyễn Đình Thục và vu cáo công an, chính quyền Nghệ An cũng như kích động giáo dân cả nước chống lại chính quyền.
Sự thật không thể che dấu, trừ khi đừng làm. Với đoạn clip ngắn ngủi trên, hy vọng công an Nghệ An sớm truy lùng ra những kẻ đã tấn công gây thương tích cho người thi hành công vụ và phá hoại tài sản Nhà nước, bóc trần bộ mặt thật của linh mục Nguyễn Đình Thục và kẻ bảo kê cho ông ta là Giám mục Nguyễn Thái Hợp 

No comments: