2017/04/12

Mưu đồ lợi dụng sự cố Formosa để kích động cách mạng cá của Bạch Hồng Quyền và đồng bọn


Bạch Hồng Quyền cùng đồng bọn

Nhìn lại mưu đồ của Quyền và những cá nhân, tổ chức tự nhận “xã hội dân sự độc lập” kể từ khi xảy ra sự cố Formosa đã cho thấy, việc xảy ra bạo loạn ở Lộc Hà ngày 3/4/2017 là “hệ quả” tất yếu, là lộ trình, là mưu đồ xuyên suốt của các thế lực phản động, trong đó Quyền và hội nhóm “Phong trào Con đường Việt Nam” của y là kẻ đắc lực, xung kích.

Sau sự cố thảm họa môi trường biển miền Trung, Quyền và số chống đối trong nước đã hy vọng “cách mạng cá” sẽ xảy ra với điểm nổ ở miền Trung, lan ra TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, là trung tâm chính trị, kinh tế cả nước. Chúng đã tích cực vận động biểu tình quy mô lớn ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, với khẩu hiệu và hành động bắt chước “cách mạng ô” ở Hồng Kong. Khi những cuộc biểu tình này bị dẹp tan cùng với việc Nhà nước đã điều tra, kết luận thủ phạm và buộc Formosa phải cúi đầu nhận tội, đền bù thiệt hại và khắc phục thảm họa môi trường, không còn hy vọng “bạo loạn” ở trung tâm chính trị, kinh tế của đất nước thì chúng dốc lực đổ vào miền Trung – nơi có giáo phận Vinh, có nhiều linh mục “phản động” nhất trong nước và giáo dân hạn chế nhận thức, dễ bị linh mục sai khiến, lợi dụng nhất hiện nay.
Quyền và đồng bọn lợi dụng lũ lụt miền Trung cùng thời điểm đó đã quyên góp tiền từ thiện ủng hộ dân miền Trung, thực chất là hướng vào các vùng giáo dân có linh mục cực đoan và có “thâm niên” nổi loạn để từ thiện, quảng bá các tổ chức phản động của mình, kích động các linh mục và thành phần cực đoan ở đây để hình thành “nhân lõi” cho các cuộc biểu tình chống phá chính quyền dưới nhiều danh nghĩa như “cứu giúp giáo dân”, “kiện, đuổi Formosa”, “đòi đền bù thỏa đáng”, “chính quyền bảo vệ Formosa, giết dân”…
Hầu hết các cuộc biểu tình lớn ở miền Trung từ giữa 2016 đến nay, đều có bóng dáng của Quyền cũng như thành viên tổ chức phản động Con đường Việt Nam ở các việc cụ thể, như:
(1) Tư  vấn, hỗ trợ cho linh mục và các đối tượng phản động trên địa bàn tổ chức kiện cáo, biểu tình;
(2) Kêu gọi Việt tân và các tổ chức phản động lưu vong bên ngoài quyên góp tài chính đổ về cho các linh mục phục vụ kiện cáo và kích động giáo dân;
(3) Làm truyền thông khuếch trương lực lượng, xuyên tạc tình hình, kêu gọi hậu thuẫn và kích động chống đối trên diện rộng
Sau vụ việc kích động giáo dân nổi loạn, chiếm UBND huyện Lộc Hà, Bạch Hồng Quyền cùng Hoàng Dũng và số thành viên Phong trào Con đường Việt Nam gây quỹ trang bị áo đồng phục “tưởng niệm một năm Formosa” cho các giáo dân, hy vọng biến sự kiện này thành cuộc biểu tình quy mô gấp nhiều lần vụ hàng ngàn giáo dân chiếm trụ sở. Thảo Teresa, đồng bọn thân thiết với Quyền ở Hà Nội tích cực quyên tiền cấp tốc vào miền Trung “hỗ trợ” linh mục và giáo dân.  
Mời xem clip Bạch Hồng Quyền quay, kích động giáo xứ huy động trẻ em đi tưởng niệm Formosa, hàng trăm trẻ em trong trường học đã được Quyền trang bị áo Tưởng niệm thảm họa Formosa và dẫn chúng ra bờ biển

Trước vụ nổi loạn ngày ¾, Quyền, Bình đã dẫn nhóm Green Trees của Phạm Thị Đoan Trang vào làm truyền thông cho RFA, viết bài cho các trang phản động, phỏng vấn đưa tin chính quyền Hà Tĩnh không chịu đền bù cho dân, lừa dân phá sản…thổi bùng lên các cuộc biểu tình và sự manh động của giáo dân Hà Tĩnh sau đó ở địa bàn này cũng như việc một số giáo dân đã tấn công nhà riêng ông Bí thư thôn bằng thuốc nổ vì cho rằng, ông đã không khách quan trong việc định giá bồi thường (!)
Diễn biến bằng cả hình ảnh, clip trên chính facebook của Quyền đã phơi bày toàn bộ mưu đồ nổi loạn của chúng.
(Còn nữa)

No comments: