2017/04/09

Đã đến lúc cấm hành nghề đôi với LS Võ An Đôn (Phú Yên)

Chiềng Chạ


Luật sư Võ An Đôn (thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên, FB Đôn An Võ) đã viết như sau klhi nhận được giấy mời của Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên đến trao đổi về tình hình hoạt động của Đoàn: 

"ĐOÀN LUẬT SƯ MUỐN BỊT MIỆNG TÔI

Sáng nay 8/4/2017, Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên mời tôi đến trao đổi về tình hình hoạt động của Đoàn. Nhưng thực chất buổi làm việc không giống như nội dung giấy mời ghi. Đoàn luật sư muốn làm rõ nội dung các bài phỏng vấn giữa tôi và chị Thanh Tam Nguyen của Chương trình Live Stream.

Đây là lần thứ hai, Đoàn luật sư mời tôi làm việc liên quan đến các bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân. Họ muốn tôi xác nhận Facebook Đôn An Võ là của tôi, để làm căn cứ khởi tố tôi sau này. Tại buổi làm việc tôi không thừa nhận Facebook này của tôi, các luật sư quốc doanh buộc tôi phải thừa nhận và cho rằng các bài viết của tôi làm xấu hình ảnh luật sư Phú Yên.

Các bài viết trên Facebook cá nhân là quyền tự do ngôn luận của mỗi người theo quy định pháp luật, không liên quan gì đến hoạt động nghề nghiệp luật sư, nhưng Đoàn luật sư nhiều lần mời tôi làm việc, việc làm này của Đoàn luật sư ai cũng hiểu là theo sự chỉ đạo từ phía cơ quan an ninh.

Cái miệng luật sư chúng tôi bị nhà nước thu 4 loại thuế và 3 loại phí (Thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, phí bảo hiểm nghề nghiệp, phí Đoàn luật sư và phí Liên đoàn luật sư), nhưng không được tự do nói những điều mình suy nghĩ, huống hồ cái miệng của những người dân thấp cổ bé họng thì làm sao dám nói ?
Đoàn luật sư hãy làm đúng chức năng nghề nghiệp của mình, đừng tự biến mình thành cánh tay nối dài của của cơ quan an ninh, để trù dập luật sư đồng nghiệp !

Qua xác minh từ một nguồn tin đáng tin cậy thì đúng là đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên mời LS Đôn đến để làm rõ nội dung các bài phỏng vấn giữa Đôn và FB Thanh Tam Nguyen của Chương trình Live Stream (Fb phỏng vấn Đôn là một kẻ chống Cộng cực đoan ở hải ngoại). 

Không nêu vấn đề một cách võ đoán, Mõ xin đăng tải về đây nội dung trả lời phỏng vấn giữa LS Võ An Đôn buổi phỏng vấn thứ 7 của Chương Trình Live Stream Chủ Đề "Đối Diện" do ThanhTam Nguyen thực hiện với sự tham gia của "Nhà báo tự do", tiến sĩ Phạm Chí Dũng về đề tài "Quan hệ Việt - Mỹ và cải thiện nhân quyền ở Việt Nam".


Và xin khẳng định rằng, với những nội dung được nói trong Video nói trên thì việc Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên mời làm việc với LS Võ An Đôn là còn nhẹ; lẽ ra với những điều được nói ra này, Đôn xứng đáng bị cơ quan Công an triệu tập, thậm chí là tạm giữ để điều tra. 

Có một chi tiết được Đôn nhắc trong stt nói trên là việc: ?"Đây là lần thứ hai, Đoàn luật sư mời tôi làm việc liên quan đến các bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân. Họ muốn tôi xác nhận Facebook Đôn An Võ là của tôi, để làm căn cứ khởi tố tôi sau này. Tại buổi làm việc tôi không thừa nhận Facebook này của tôi, các luật sư quốc doanh buộc tôi phải thừa nhận và cho rằng các bài viết của tôi làm xấu hình ảnh luật sư Phú Yên".

Cái sự bỉ ổi của Đôn chính là không dám thừa nhận FB Đôn An Võ mặc dù ai cũng biết tỏng điều này. Việc dám làm không dám nhận cộng với nội dung Video ghi lại cuộc trả lời phỏng vấn vừa qua, Võ An Đôn xứng đáng bị Đoàn Luật sư Phú Yên có công văn kiến nghị cơ quan chức năng cấm hành nghề với lí do Luật sư này vi phạm điểm G, khoản 1, điều 09, Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư ngày ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Quốc hội về các hành vi nghiêm cấm: "Lợi dụng việc hành nghề luật sư, danh nghĩa luật sư để gây ảnh hưởng xấu đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân". 

No comments: