2017/04/09

Bạch Hồng Quyền và Hoàng Bình sẽ bị trừng trị nghiêm khắc trước pháp luật

Hoàng Bình

Bạch Hồng Quyền

Đài truyền hình ANTV ngày 8/4/2017 đã đưa bản tin về nguyên nhân gây ra vụ giáo dân Lộc Hà bao vây chiếm trụ sở UBND huyện Lộc Hà và kết luận chính Bạch Hồng Quyền (thành viên tổ chức phản động Con đường Việt Nam) và Hoàng Bình (thành viên tổ chức phản động Lao động Việt) là những kẻ cầm đầu, kích động giáo dân tấn công cán bộ và thân nhân gia đình cán bộ công an xã …, khiến bố đẻ ông Trưởng công an xã bị thương nặng, sau đó vận động linh mục kích động giáo dân bao vậy trụ sở đòi “công lý” cho mình, trực tiếp gây ra vụ bạo loạn ở Hà Tĩnh kể trên. Đại diện Công an huyện Lộc Hà cho biết, sẽ điều tra và xử lý  Bạch Hồng Quyền và Hoàng Đức Bình nghiêm minh.

 Thực tế, ngay sau khi xảy ra vụ xung đột giữa nhóm thanh niên giáo dân trong đó có Quyền, Bình, giới tự nhận đấu tranh dân chủ trong nước đã khai thác mạng xã hội, vu cáo công an Lộc Hà theo đúng ý đồ của Bình, làm truyền thông cổ vũ giáo dân Lộc Hà nổi loạn. Hơn 2000 giáo dân bao vây trụ sở được truyền thông Việt Tân thổi lên thành 10 ngàn và xem sự kiện này như là “ngòi nổ”, sẽ tiếp tục khai thác vụ việc Formosa để kích động giáo dân bạo loạn, vô hiệu hóa bộ máy chính quyền địa phương. 
Cùng với sự việc diễn ra tại UBND huyện Lộc Hà và việc một số giáo dân Kỳ Anh giăng lưới chiếm Quốc lộ 1A, tấn công người đi đường bất chấp xe cứu thương, xe chở thi hài liệt sỹ, xe chở thi hài đoàn thuyền viên gặp nạn trên biển…gây phẫn nộ trong nhân dân cả nước, cho thấy rõ mưu đồ, sự câu kết giữa thành phần tay sai phản động lâu nay vẫn núp dưới vỏ bọc “xã hội dân sự”, “bảo vệ nhân quyền”, “yêu nước chống Trung Quốc” với thành phần  cực đoan trong Công giáo để xúi giục, kích động giáo dân thiếu hiểu biết, manh động chống chính quyền đã trở thành hồi chuông báo động đến mức cao nhất.
 Nhân sự viêc này, Loa Phường xin phân tích kỹ về các hành vi vi phạm pháp luật của Bạch Hồng Quyền, con đường phạm tội của y và kiến nghị chính quyền Hà Nội cùng với công an Hà Tĩnh sớm bắt, xử lý đối tượng này, trả lại sự yên bình cho đất nước.

No comments: