2017/01/24

ĐÃ XẢY RA NỔ SÚNG TRONG VỤ BIỂU TÌNH NGÀY ÔNG TRUMP NHẬM CHỨC


MỘT VỤ NỐ SÚNG XẢY RA ĐÁNH DẤU CUỘC BIỂU TÌNH ĐÃ BIẾN THÀNH BẠO LOẠN TẠI ĐẠI HỌC WASHINGTON Ở SEATTLE NGÀY 20-1.

Giới chức cứu hỏa địa phương cho biết nạn nhân là một nam giới, bị thương nguy kịch đã được đưa tới bệnh viện.
Vụ xả súng nổ ra trong một cuộc biểu tình của Milo Yiannopoulos, một người bảo thủ được mời tới trường để phát biểu, theo Fox affiliate Q13.
Truyền hình địa phương cho biết những người biểu tình đeo mặt nạ đã tìm cách chặn đường tới cuộc nỏi chuyện của Yiannopoulos, gây ra những cuộc đụng độ giữa hai bên.
Hàng ngàn người biểu tình phản đối Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đập phá, đốt cháy xe cộ và tấn công cảnh sát trong ngày ông tuyên thệ nhậm chức 20-1.
Các cuộc biểu tình bạo lực nổ ra ở khu vực McPherson Square và Phố K gần Nhà Trắng, thủ đô Washington, nơi ông Trump tuyên thệ nhậm chức. Đoàn người biểu tình điên cuồng đốt phá và tấn công lực lượng cảnh sát trong khi hô vang khẩu hiệu chống ông Trump, gọi chính quyền tổng thống của ông là “phát xít” và “không hợp pháp”.
ác vụ bạo loạn nổ ra gần Nhà Trắng, nơi ông Trump tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Daily Mail

Những người phản đối ông Trump giương cao tấm biển chỉ trích ông là “kẻ phân biệt chủng tộc” và “kỳ thị nữ giới”. Trước sự quá khích của hàng ngàn người biểu tình, lực lượng cảnh sát đã xịt hơi cay và sử dụng lựu đạn gây choáng. Hơn 217 người đã bị bắt giữ và 6 cảnh sát bị thương trong các cuộc bạo loạn ở 2 khu vực nói trên tính đến cuối ngày 20-1 (giờ địa phương).

Nhóm biểu tình chỉ trích ông Trump kỳ thị nữ giới, tấn công tình dục. Ảnh: EPA
Nhóm biểu tình chỉ trích ông Trump kỳ thị nữ giới, tấn công tình dục. Ảnh: EPA

Một nhóm đốt áo ông Trump. Ảnh: AP
Một nhóm đốt áo ông Trump. Ảnh: AP

Cờ Mỹ bị đốt. Ảnh: Daily Mail
Cờ Mỹ bị đốt. Ảnh: Daily Mail

Chiếc áo có chữ Donald Trump bị đốt. Ảnh: AP
Chiếc áo có chữ Donald Trump bị đốt. Ảnh: AP

Xe Limousine bị đốt. Ảnh: Daily Mail
Xe Limousine bị đốt. Ảnh: Daily Mail

Một người đàn ông quá khích đạp vỡ kính xe. Ảnh: AP
Một người đàn ông quá khích đạp vỡ kính xe. Ảnh: AP

Cửa kính của các tòa nhà bên đường cũng bị đập vỡ. Ảnh: Polaris
Cửa kính của các tòa nhà bên đường cũng bị đập vỡ. Ảnh: Polaris

Lực lượng cảnh sát buộc phải sử dụng hơi cay. Ảnh: Daily Mail
Lực lượng cảnh sát buộc phải sử dụng hơi cay. Ảnh: Daily Mail

Hàng ngàn người biểu tình trong ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Daily Mail
Hàng ngàn người biểu tình trong ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Daily Mail

Nhóm biểu tình bỏ chạy khi cảnh sát sử dụng hơi cay. Ảnh: Reuters
Nhóm biểu tình bỏ chạy khi cảnh sát sử dụng hơi cay. Ảnh: Reuters

Một phụ nữ bị trúng hơi cay. Ảnh: Polaris
Một phụ nữ bị trúng hơi cay. Ảnh: Polaris

Hơn 217 người biểu tình bị bắt giữ. Ảnh: Polaris
Hơn 217 người biểu tình bị bắt giữ. Ảnh: Polaris

6 cảnh sát bị thương khi làm nhiệm vụ trấn áp đoàn biểu tình hung hãn. Ảnh: Polaris
6 cảnh sát bị thương khi làm nhiệm vụ trấn áp đoàn biểu tình hung hãn. Ảnh: Polaris

Một người bị bắt giữ. Ảnh: Polaris
Một người bị bắt giữ. Ảnh: Polaris

Một cảnh sát té ngã khi khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Reuters
Một cảnh sát té ngã khi khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Reuters

Khung cảnh hỗn loạn nơi đoàn biểu tình quá khích đi qua. Ảnh: Polaris
Khung cảnh hỗn loạn nơi đoàn biểu tình quá khích đi qua. Ảnh: Polaris

Một người đàn ông thách thức cảnh sát. Ảnh: AP
Một người đàn ông thách thức cảnh sát. Ảnh: AP

Không khí cực kỳ căng thẳng gần khu vực Nhà Trắng, nơi ông Trump tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Polaris
Không khí cực kỳ căng thẳng gần khu vực Nhà Trắng, nơi ông Trump tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Polaris

không khí trang nghiêm khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng. Ảnh: Polaris
không khí trang nghiêm khi ông Trump tuyên thệ nhậm chức tại Nhà Trắng. Ảnh: Polaris
Cao Lực (Báo Người  lao động điện tử/Theo Daily Mail)

No comments: