2016/01/23

Trình chém gió “ngàn tỷ” của Người Buôn Gió

Loa Phường
Kết quả hình ảnh cho bui thanh hieu
Bùi Thanh Hiếu - gã Lái gió
Kết thúc Hội nghị TƯ 14, Hiếu gió có “Bài phát biểu trị giá 100 ngàn tỷ Việt Nam Đồng”, cho rằng: sau bài diễn văn bế mạc hội nghị Trung ương 14 của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng “ với nụ cười đắc thắng khi kết luận '' Trung ương thống nhất cao về nhân sự '' hay phát biểu của Thường trực Ban Bí thư về tiêu chí nhân sự Đại hội XII là phải '' tuyệt đối trung thành chủ nghĩa Mác - Lê Nin” khiến thị trường chứng khoán mất thêm 3,4 tỷ USD nữa, tức vì kết quả nhân sự của  Hội nghị TƯ 14 thị trường chứng khoán đã mất đi gần 100 ngàn tỷ! Tiếp đó lan man cho rằng ông Nguyễn Tấn Dũng bị “phe bảo thủ” gạt ra và “nhà đầu tư bao giờ cũng nhạy cảm với mọi diễn biến chính trị hơn dân thường” và “Nguyễn Phú Trọng cũng đi vào lịch sử với bài phát biểu trị giá 100 ngàn tỷ VNĐ, con số dường như chưa dừng ở đó, có lẽ phải trả thêm nhiều cho bài phát biểu bế mạc trung ương 14 của ông ta mới đủ.”

Bài viết cho thấy rõ ý đồ gán ghép, đổ tội cho diễn văn bế mạc HNTW 14 của ông Tổng Bí thư làm thị trường chứng khoán Việt Nam xuống dốc và ám chỉ đường lối chính trị “kiên định Chủ nghĩa Mác-Lê” là nguy cơ khiến kinh tế Việt Nam còn bị trả giá thêm nhiều nữa!
 
Thực tế thì thị trường chứng khoán Việt đã giảm sốc từ đầu năm 2016, tính chung trong cả 11 phiên đầu năm mới (sau 1/1/2016), “TTCK đã giảm tổng cộng 9,1% và vốn hóa mất hơn 5 tỷ USD”, chứ hoàn toàn không phải sau Hội nghị TW14 (tức từ ngày 13/1 sau khi kết thúc Hội nghị TƯ 14), nó rớt ngàn tỷ như Hiếu gió chém. Nguyên nhân của sự rớt giá này hoàn toàn không phải do Việt Nam mà bắt nguồn từ sụt giảm của thị trường chứng khoán Trung Quốc và toàn cầu cũng như sự lao dốc của giá dầu thế giới như chính trong bài báo mà Hiếu gió trích dẫn đã nói rõ “Diễn biến nóng lạnh trên thị trường tài chính Trung Quốc ngay trong những ngày đầu năm mới đe dọa các TTCK thế giới, không chỉ ở châu Á mà bao gồm cả Mỹ và châu Âu.”
 
Xem link http://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/285176/lien-tuc-lao-doc-chung-khoan-mat-5-ty-usd.html
 
Kiểu chém gió này của Hiếu gió ngang ngửa với loại bài giới lá cải showbiz Việt, kiểu y trang “Đón Hạ Vi về nhà, Cường đô la gặp điềm xấu”, tức những ngày qua giá cổ phiếu của công ty Quốc Cường Gia Lai tụt 60% giá trị, khiến vốn hóa của doanh nghiệp này bốc hơi 1,6 ngàn tỷ được đám báo lá cải gắn nó với điềm xấu hậu quả của việc Cường đô la rước bồ mới về nhà!!!

Qua đó mới thấy, trình lá cải và chém gió của đám zận chủ này có di truyền và học hỏi từ đám lá cải hóng hớt các sao showbiz và câu view rẻ tiền đến mức nào.

No comments: