2016/01/25

“NGÀY QUỐC TẾ ĐỒNG HÀNH CÙNG DÂN OAN” – THÙNG RỖNG KÊU TO

http://lehienduc02.blogspot.com/2016/01/ngay-quoc-te-ong-hanh-cung-dan-oan.html

Biển Xanh 

Như bài trước đã nêu, thực hiện âm mưu ý đồ của một số đối tượng phản động bên ngoài đứng đầu là Phạm Dương Đức Tùng, quốc tịch Pháp và Mi Vân, quốc tịch Na uy hiện là các phóng viên, biên tập viên của một số hãng báo chí “lá cải” thù địch với Việt Nam, 8h ngày 23/1/2015, Trịnh Bá Phương cùng đồng bọn chủ yếu là số khiếu kiện chây lỳ của Đồng Nai, Hải Phòng, Tiền Giang đã đồng loại thay đổi ảnh đại diện có chữ “Je Suis Dân Oan”, nghiã tiếng Việt: “Tôi là dân oan” và ảnh bìa Ngày Quốc tế đồng hành cùng dân oan. Các đối tượng cũng đăng Lời kêu gọi do đối tượng Phạm Dương Đức Tùng soạn thảo với nội dung chính là: “Đồng loạt xuống đường đòi Công lý và Quyền Con Người phải được tôn trọng để chấm dứt hiểm hoạ Dân Oan càng ngày càng gia tăng ở Việt Nam vào ngày 27/2/12016”; “Tham gia “Ngày Quốc Tế Đồng Hành cùng Dân Oan Việt Nam”, quý vị sẽ góp phần vào Số Đông khắp nơi trên thế giới (đến nay đã có sự hưởng ứng của đồng bào người Việt từ 20 thành phố ở nhiều quốc gia) để đánh động sự quan tâm của quốc tế và tạo ra áp lực, khiến nhà cầm quyền Việt Nam phải chấm dứt thảm cảnh Dân Oan tại Việt Nam”.



Tính đến nay, Lời kêu gọi vang như chuông khánh đó cũng chỉ có các “dân oan phản động”, chuyên biểu tình, gây rối đăng tải như Trương Thị Quang – Tiền Giang, mẹ con nhà Cám - Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư; mẹ con nhà Nở - Nguyễn Thị Thúy – Nguyễn Thị Hằng; hay mấy nhân vật Chí phèo thời @ Nguyễn Huy Tuấn, Nguyễn Công Huân… Vui ở chỗ, các trang facebook của bọn chuyên ăn theo nói leo như Dân Luận, Xuân Việt Nam, Chép Sử Việt, Ba Cây Trúc…, sau một thời gian im lìm, vì chả có gì đế nói thì  đục nước thả câu, chia sẻ, bình luận. Thông qua  các bình luận đó, người ta dễ dàng đọc được dã tâm của các đối tượng tổ chức và lợi dụng sự việc trên để chống phá sự ổn định về an ninh chính trị tại Việt Nam, tiến đến âm mưu tiến hành cách mạng đường phố, lật đổ thể chế chính trị ở Việt Nam. http://danoan2012.blogspot.fr/2016/01/loi-keu-goi-quoc-te-ong-hanh-cung-dan.html?m=1

Nhìn lại các sự kiện do Phạm Dương Đức Tùng khởi xướng như Tổng Tuyệt thực toàn cầu; Chiến dịch Nhân quyền cho Việt Nam 2015 và thành phần èo uột của số “dân oan bầy nhầy” đăng ký tham gia, thì có thể dự đoán trước được kết cục của sự kiện này: Ngày 27/2/2016 tới, sẽ giống như ngày Tổng tuyệt thực toàn cầu 25/7/2015, các đối tượng “rân oan” sẽ viện cớ an ninh ngăn cản và chui vào toa lét tự sướng với khẩu hiệu mang dòng chữ  “Je Suis Dân Oan” .

No comments: