2018/10/15

Vụ EVFTA, ông Nguyễn Quang A thỏa hiệp với chính quyền cộng sản?

Loa Phường
Sự việc Nguyễn Quang A tham dự phiên điều trần trước Ủy ban thương mại Nghị viện EU, ủng hộ EVFTA và kiến nghị EU cần áp dụng chế tài nếu VN không tuân thủ cam kết nhân quyền sau khi thông qua EVFTA cũng như nên “mặc cả” cho Trần Huỳnh Duy Thức ra tù vì ông Thức cũng ủng hộ EVFTA và là một doanh nhân, đang gây ra luồng tranh luận dữ dội trên các diễn đàn mạng và trên chính hệ thống truyền thông chống cộng BBC, RFA.




Đa số đám zân chủ, cờ vàng đều cho rằng không ủng hộ thông qua EVFTA trước khi VN ký các cam kết nhân quyền và trả tự do cho các “tù nhân lương tâm” vì không tin chính phủ VN nhiều lần xem nhẹ các điều khoản cam kết nhân quyền trong các hiệp định thương mại song phương, đa phương với các nước phương Tây như WTO chẳng hạn. Nguyễn Văn Đài và một loạt zân chủ được RFA, BBC phỏng vấn ngay sau phiên điều trần,(Đài cùng nhiều hội đoàn chống cộng tham dự nhưng không có cơ hội được chủ tọa cho phát biểu) đều kịch liệt phản đối thông qua EVFTA trước khi VN đặt bút ký các hiệp ước về nhân quyền. Bản thân Nguyễn Quang A dự định phát biểu 10 phút song chỉ được nói 6 phút và than thở không kịp trình bày hết đoạn đòi trả tự do cho “tù nhân lương tâm”.
Ngay sau phiên điều trần trên, nhận được thông báo từ EU, Thủ tướng Chính phủ VN Nguyễn Xuân Phúc sẽ đến EU một tuần sau để ký kết hiệp định này đã khiến làng zân chủ trong nước nhảy dựng lên. Nguyễn Tường Thụy, Phạm Đoan Trang, …đều phản đối kịch liệt, thậm chí Đoan Trang chửi luôn EU là loại “đĩ mồm”(cam kết ủng hộ làng zân chủ, xong lại quay ngoắt phớt lờ vì lợi ích kinh tế) và khuyên nhau quay lại vận động dân mình đòi dân chủ là nhân tố quyết định trong thời cuộc hiện nay, chẳng nên trông chờ vào Mỹ, EU hay bất cứ ai.
Số ít ỏi như Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Hội hay một số thành viên nhóm Diễn đàn XHDS với ông Nguyễn Quang A ủng hộ EU thông qua EVFTA, cho đó là cơ hội để VN được “giao lưu” với nhân quyền Tây phương và thay đổi dưới sức ép “có lộ trình” từ EU và giúp Việt Nam thoát Trung. Ngay phía dưới các ý kiến ủng hộ này, gặp khá nhiều bình luận của “nhà dân chủ” hay facebooker trung lập nghi ngờ ông Nguyễn Quang A phải “chiều lòng Đảng” để được đi dự điều trần, một số khác xúc phạm rằng ông A hay mấy chục hội nhóm mang danh “xã hội dân sự độc lập” đều là con bài cho cộng sản lập ra, rằng ông A đã “bán mình”, là “cái loa của cộng sản”… Đáp lại các ý kiến kiểu này, Nguyễn Quang A cho họ “chưa hiểu EVFTA”, “không hiểu về tình hình Việt Nam”, sẵn sàng đối thoại, giải thích cho họ…


Dự rằng, từ nay cho đến khi EVFTA ký thông qua với lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp 2 bên như miễn giảm 99% các dòng thuế hàng hóa, VN sẽ thành cửa ngõ cho các doanh nghiệp EU vào các nước Đông Nam Á với tăng trưởng GDP thêm 15%, đồng nghĩa với việc “chế độ cộng sản” vững vàng hơn, phát triển hơn, ảnh hưởng trên diễn đàn quốc tế hơn thì tương lai nào cho “phong trào zân chủ” non nớt, lệ thuộc vào bầu sữa nuôi dưỡng của Mỹ, phương Tây? 

No comments: