2018/10/16

Phạm nhân chống phá Đỗ Công Đương kháng cáo

Tindautruongdanchu - Phạm nhân Đỗ Công Đương từng bị truy tố và đưa ra xét xử 02 tội danh ở hai Tòa án khác nhau, với tội danh thứ nhất do Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn xét xử, chính thức 04 bị cáo làm đơn kháng cáo.

Phạm nhân Đỗ Công Đương sinh năm 1964, nơi ở thôn Tiến Bảo, xã Phủ Khê, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh từng bị khởi tố với hai tội danh: Tháng 2/2018 cơ quan công an thị xã Từ Sơn cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Công Đương theo tội danh "Gây rối trật tự công cộng" theo điều 318 -Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Ngày 16/4/2018 cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can với tội danh  "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331-Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017.


Thông báo về việc kháng cáo của Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn


Ngày 17/9/2018 Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn mở phiên tòa hình sự sơ thẩm bị cáo Đỗ Công Đương cùng 3 bị cáo khác liên quan đến hành vi 'Gây rối trật tự công cộng' và tuyên phạt: Bị cáo Đỗ Công Đương 48 tháng tù, bị cáo Lê Thị Thanh Nga 36 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Văn Trung 28 tháng tù giam và, Nguyễn Văn Vui 30 tháng tù giam.

Ngày 12/10/2018 Tòa án nhân dân tỉnh Bấc Ninh mở phiên tòa xét xử phạm nhân Đỗ Công Đương với tội danh theo đề nghị truy tố của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, khoản 2 điều 331  "Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" và đã tuyên án với án 5 năm tù giam.

Đối với bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị xã Từ Sơn, cả 4 bị cáo đều kháng cáo trong đó có 03 bị cáo: Nguyễn Văn Vui, Nguyễn Văn Trung và Lê Thị Thanh Nga là xin giảm án còn đối với bị cáo Đỗ Công Đương thì kháng cáo 'bản án xét xử chưa đúng tội danh'.

Cùng hành vi trong một vụ việc 3 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và tội danh bị truy tố, xét xử chỉ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, còn phạm nhân Đỗ Công Đương lại không thừa nhận hành vi phạm tội và tội danh đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Điều này cho thấy, tính 'ngông cuồng' của phạm nhân Đỗ Công Đương và thái độ bất chấp pháp luật của bị cáo cần phải tăng mức hình phạt để răn đe.

Được biết, luật sư Hà Huy Sơn bào chữa cho bị cáo Đỗ Công Đương còn các luật sư Nguyễn Sơn Hải, Trần Quyết Thắng, Chu Mạnh Cường bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Vui, Nguyễn Văn Chung.

Thành Nam

No comments: