2018/10/24

BẦU TÂN CHỦ TỊCH NƯỚC TẠI KỲ HỌP THỨ SÁU QUỐC HỘI KHÓA XIV


9h sáng thứ hai, ngày 22/10/2018, kỳ họp thứ sáu Quốc hội khoá XIV đã chính thức khai mạc tại Hội trường Diên Hồng. Trước đó, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 
BẦU TÂN CHỦ TỊCH NƯỚC TẠI KỲ HỌP THỨ SÁU QUỐC HỘI KHÓA XIV
Bắt đầu phiên họp, Quốc hội đã dành một phút mặc niệm các đồng chí: nguyên Tổng bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; ông Lê Minh Thông (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa). 
Tại phiên trù bị này, Quốc hội đã đưa ra thảo luận, thông qua Chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 6. Đây là kỳ họp cuối năm 2018, cũng là giữa nhiệm kỳ nên Quốc hội sẽ đưa ra xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước. Theo dự kiến, kỳ họp lần này sẽ được diễn ra trong thời gian 24 ngày, bế mạc vào ngày 21/11/2018. Quốc hội dự kiến sẽ dành 9,5 ngày cho nội dung xây dựng pháp luật. Thời gian cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là 3 ngày; xem xét quyết định nhân sự 1,5 ngày. Và thời gian dành cho giám sát chuyên đề và các vấn đề khác là 10 ngày. Kỳ họp này dự kiến có số phiên họp được tường thuật trực tiếp nhiều nhất từ trước đến nay với 15 phiên, chiếm khoảng 31,25% toàn thời lượng. Rất nhiều các nội dung quan trọng sẽ được đưa ra xem xét, quyết định, trong đó có thể kể đến việc sẽ thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cùng các văn kiện liên quan. Thu hút sự chú ý đặc biệt là quyết định nội dung nhân sự, trong đó bao gồm bầu Chủ tịch nước.
Sau phiên khai mạc, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn cũng đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và 3 năm thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
Tuy nhiên, nội dung được nhiều cử tri trên cả nước quan tâm nhất đó là vấn đề nhân sự bầu Chủ tịch nước. Vào cuối giờ làm việc ngày 22/10, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình bày Tờ trình dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch nước. 
Như thông tin đã đưa trước đó, ngày 23/9, sau khi Chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời, bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được phân công giữ chức Quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội bầu nhân sự mới. Đến ngày 3/10, Hội nghị Trung ương 8, khóa XII đã thống nhất 100% giới thiệu ông Nguyễn Phú Trọng - Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước tại Kỳ họp thứ 6. Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết, cho đến nay, chưa có thêm ai được giới thiệu hoặc tự ứng cử vào vị trí Chủ tịch nước ngoài Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Dự kiến, vào sáng thứ ba, ngày 23/10, các đại biểu sẽ thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Chủ tịch nước. Theo quy trình, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về nội dung trên. Tiếp đến, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch nước bằng hệ thống biểu quyết điện tử; sau đó thành lập Ban kiểm phiếu và bầu Chủ tịch nước bằng bỏ phiếu kín. Kết quả bầu Chủ tịch nước sẽ được công bố trong chiều mai. Và thời khắc quan trọng, sau khi công bố, Tân Chủ tịch nước sẽ tuyên thệ trước Quốc hội trong buổi lễ truyền hình, phát thanh trực tiếp.
Có thể nói việc nhanh chóng hoàn thiện vị trí Chủ tịch nước là một yêu cầu hết sức cấp bách sau sự ra đi của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ứng cử viên hiện nay là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sẽ là công việc rất khó khăn, vất vả cho Tân Chủ tịch nước sắp tới. Hy vọng rằng các đại biểu quốc hội sẽ lựa chọn sáng suốt để bầu ra người đứng đầu chính phủ, dẫn dắt đất nước ngày càng phát triển hơn nữa.
                                                          AN THIÊN