2018/10/13

Hội nhà báo lên tiếng về vụ phóng viên bị vu khống, đe dọa tính mạng

Ngày 12-10, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đã gửi công văn đến Cục An ninh Chính trị nội bộ - Bộ Công an về vụ việc phóng viên Báo GTVT bị vu khống, đe dọa tính mạng.

Công văn số 482 CV/HNB-BKT do ông Phan Hữu Minh- Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam cho biết:  Để bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của hội viên-nhà báo, Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam đề nghị Cục An ninh Chính trị nội bộ - Bộ Công an khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc và có hình thức xử lý thích đáng đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa tính mạng nhà báo Nguyễn Xuân Huy và sớm thông báo kết quả xác minh vụ việc qua Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam”.



Đối tượng “giấu mặt” lập trang Facebook "Mai Bonsai", lên mạng xã hội đe dọa tinh thần và tính mạng của nhà báo Xuân Huy và kêu gọi doanh nghiệp "xử lý" nhà báo viết bài điều tra.

Như Báo CAND đã phản ánh, vụ việc Nhà báo Nguyễn Xuân Huy, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại Miền Trung sau khi có loạt bài viết điều tra về các vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Định đã bị một đối tượng là sử dụng facebook có tên “MaiBonsai” đưa thông tin có tính chất đe dọa, lăng mạ, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Nhà báo Nguyễn Xuân Huy.

Trước đó, theo diễn biến vụ việc, nhận chỉ đạo của lãnh đạo Báo Giao thông, từ tháng 9-2018, nhà báo Nguyễn Xuân Huy - Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giao thông tại miền Trung cùng các PV của văn phòng đã tiến hành điều tra, ghi nhận thực tế và có loạt bài điều tra về các vi phạm đấu nối, hành lang ATGT đường bộ QL1D, QL1... nhiều các doanh nghiệp kinh doanh resort, nghỉ dưỡng và tuyến bài về "tập đoàn xe có ngọn" Đinh Phát, các nhà xe quá tải biến tướng trên địa bàn Bình Định....

Công văn của Hội Nhà Báo Việt Nam gửi Cục An ninh Chính trị nôi bộ - Bộ Công an về vụ việc phóng viên Báo GTVT bị vu khống, đe dọa tính mạng


Tuy nhiên, ngay sau loạt bài viết trên được đăng tải, các cơ quan chức năng, bạn đọc ghi nhận gây hiệu ứng dư luận xã hội. Và lực lượng chức năng tỉnh Bình Định, Bộ Giao thông vận tải đã vào cuộc kiểm tra, xử lý nhằm đảm bảo ATGT trên địa bàn. Thì một số đối tượng “giấu mặt” đã lập trang Facebook "Mai Bonsai", lên mạng xã hội đe dọa tinh thần nhà báo Xuân Huy và kêu gọi doanh nghiệp "xử lý" nhà báo viết bài điều tra một cách trái pháp luật.

Cũng liên quan đến vụ việc này, ngày 11-10-2018, Ban Biên tập Báo Giao thông đã có công văn gửi Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban ATGT tỉnh, Giám đốc Công an Bình Định, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Sở TT&TT tỉnh Bình Định và các đơn vị chức năng chỉ đạo điều tra, làm rõ xử lý nghiêm chủ tài khoản trang Facebook "Mai Bonsai" (Bon Sai Mai), và có biện pháp bảo vệ các nhà báo hành nghề đúng pháp luật…

Hoài Thu (Công an nhân dân)

No comments: