2018/10/23

Chiều 23.10, với 99,79% phiếu, Quốc hội Việt Nam nhất trí bầu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Các nước đã gửi điện chúc mừng tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

>Tân Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Tâm trạng tôi là vừa mừng vừa lo



Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Quang Vinh


Tổng thống Nga Vladimir Putin chúc mừng tân Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng. 

Trong bức điện mừng đăng tải trên website Điện Kremlin, Tổng thống Vladimir Putin viết:

"Kết quả bỏ phiếu của Quốc hội đã chứng minh uy tín cao mà Ngài đạt được trong thời gian đảm đương các trọng trách của Đảng và Nhà nước, cũng như công nhận thành tích của Ngài trong việc giải quyết các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và tăng cường vị thế đối ngoại của Việt Nam”.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 9.2018. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Vladimir Putin cũng nhắc lại các cuộc đàm phán sâu sắc, mang tính xây dựng với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở Sochi vào tháng 9 vừa qua và bày tỏ tin tưởng rằng hai nước sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ và quan hệ đối tác chiến lược.

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam chúc mừng Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Thay mặt phái đoàn ngoại giao Mỹ, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink gửi lời chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước vào ngày 23/10.
Theo thông cáo báo chí từ Đại sứ quán Mỹ ngày 23/10, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink ra tuyên bố chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước.
Tuyên bố viết: “Thay mặt phái đoàn ngoại giao Hoa Kỳ, tôi xin chúc mừng Ngài Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dịp Ngài đảm nhận vị trí Chủ tịch nước. Việc lựa chọn Ngài Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch nước diễn ra vào thời điểm mối quan hệ song phương của chúng tôi với Việt Nam đang mạnh mẽ hơn lúc nào hết.
Trong vòng hai thập kỷ qua, Mỹ và Việt Nam đã cùng nhau tìm kiếm mục tiêu chung dựa trên các lợi ích chung. Chúng ta đã mở rộng mối quan hệ an ninh, thiết lập các quan hệ kinh tế và thương mại mới, làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa nhân dân hai nước. Chúng ta có chung mong muốn thúc đẩy hòa bình, an ninh, thịnh vượng trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.
Chúng tôi mong muốn tiếp tục làm việc chặt chẽ với Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhằm củng cố và mở rộng Quan hệ Đối tác toàn diện giữa Hoa Kỳ và Việt Nam.” 
Chiều 23/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước với đa số đại biểu tán thành. Tân Chủ tịch nước tuyên thệ trong lễ nhậm chức trước Quốc hội và nhân dân.
L.Q (Tổng hợp)

1 comment:

Thiết kế âm thanh hội trường said...

chúc bác Trọng luôn mạnh khỏe