2016/11/28

CẢNH GIÁC VỚI NHỮNG VIDEO NGỤY TẠO

Đinh Văn Sơn 


Kính thưa các đồng chí cùng toàn thể các bạn! Gần đây trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip được cho là những chiến sĩ mới bắt nạt chiến sĩ cũ... Kèm với video đó là một loạt những bài viết nói về người bị đánh là Võ Huy tâm quê Vĩnh Phúc. Những người viết bài và chia sẻ video này kính đề nghị Bộ Quốc phòng điều tra danh tính người đánh chiến sĩ này...
Sự thật là gì, và tại sao video lại xuất vào thời điểm đang tuyển quân này?

Xin khẳng định với các đồng chí cùng các bạn rằng video này là ngụy tạo và những bài viết kia đều là bịa đặt!

=> 1: trường Sĩ quan Lục quân 2 chỉ đào tạo học viên hệ cao đẳng và đại học

2: Trường chỉ đào tạo sĩ quan cấp trung đội ,đại đội và tiểu đoàn và tất cả học viên đều đeo cầu vai đỏ 

3. chiến sĩ mà họ cho là người bị đánh và cũng là học viên của trường Lục quân 2 lại đeo hàm Bình nhất thì chỉ là vệ binh chứ không phải học viên... 

- Xin thưa! thi được vào trường Sĩ quan Lục quân 2 là cả một quá trình và rất nhiều vấn đề, từ xét tuyển lý lịch cho tới sức khỏe rồi điểm thi... khi vào được đó rồi thì không ai dại gì mà đánh nhau cho bị đuổi học.

- Qua một việc này thôi đã thấy họ bịa đặt và vu khống rồi.

4. Còn nói về video thì họ có thể ngụy tạo bằng cách mặc những đồ của chiến sĩ rồi tìm một cái phòng nào đó có giường tầng đánh nhau rồi quay phim... 

Trong thực tế Thì những đơn vị chính quy không thể xảy ra những chuyện lộn xộn đánh nhau như vậy, trong một đơn vị có rất nhiều cấp chỉ huy, quân đội cũng có nhiều hình thức kỷ luật chứ không cần phải dùng hình thức bạo lực. 

Tôi cũng đã từng trải qua giai đoạn Là Chiến Sĩ, hình thức kỷ luật của Quân đội còn đáng sợ hơn là bị đánh rất nhiều... giữa trưa nắng phải giải chiếu ra sân để gấp chăn hoặc đi dọn nhà vệ sinh...

Tôi Xin khẳng định một điều chắc chắn rằng đơn vị nào xảy ra đánh nhau hoặc lộn xộn thì chắc chắn cấp chỉ huy của đơn vị đó sẽ bị kỷ luật ngay.
Mục đích của những kẻ tung video này lên mạng và những bài viết bịa đặt là gì?
Đó là những tổ chức phản động cố tình tạo tâm lý hoang mang trong nhân dân, nhất là vào thời điểm đang tuyển quân, tung video đánh nhau để tạo tâm lý không yên tâm cho những phụ huynh có con lên đường nhập ngũ...

Kính thưa các đồng chí và các bạn, các thế lực thù địch Hiện nay có rất nhiều chiêu trò thâm độc và nguy hiểm, Họ luôn nhằm vào lực lượng vũ trang nhân dân Bởi lẽ lực lượng vũ trang nhân dân là công cụ chuyên chính của Đảng và công cụ bảo vệ tổ quốc.

Các đồng chí cùng các bạn phải hết sức bình tĩnh và tỉnh táo, không để kẻ thù lợi dụng và có âm mưu diễn biến hòa bình..!

No comments: