2019/06/08

FACEBOOKER NGUYỄN NGỌC ÁNH BỊ XỬ 6 NĂM TÙ GIAM, 5 NĂM QUẢN CHẾ

Ngày 6/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã mở phiên xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Ánh 6 năm tù giam và 5 năm quản chế về tội danh “làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam”.
FACEBOOKER NGUYỄN NGỌC ÁNH BỊ XỬ 6 NĂM TÙ GIAM, 5 NĂM QUẢN CHẾ
Nguyễn Ngọc Ánh bị bắt, tạm giữ rồi tạm giam vào tháng 9/2018 về hành vi kêu gọi người dân biểu tình, phá hoại và tuyên truyền nhiều nội dung chống phá nhà nước. Trên trang facebook cá nhân của đối tượng này đã chia sẻ nhiều bài viết, video clip, nhận live stream phát trực tiếp của nhiều đối tượng phản động trong và ngoài nước, có nội dung tuyên truyền nói xấu Đảng, Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là kêu gọi, kích động, xúi giục người dân biểu tình, phá hoại vào tháng 6-2018 và dịp lễ 2/9/2018.
Theo Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bến Tre, từ tháng 3-8/2018, Nguyễn Ngọc Ánh đã sử dụng nhiều email, mạng xã hội phát sóng trực tiếp (live stream), trao đổi thông tin, cung cấp hình ảnh, tư liệu kết nối với 14 tài khoản mạng xã hội khác để phát tán, chia sẻ “các nội dung tuyên truyền, lôi kéo, kích động, tổ chức biểu tình, xuyên tạc chính sách pháp luật, hoạt động ngoại giao, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, vu khống, bịa đặt gây tâm lý hoang mang, chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa.”
Nguyễn Ngọc Ánh là kẻ lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền những thông tin bịa đặt, gây chia rẽ khối đại đoàn kết, kích động người dân biểu tình phá hoại. Việc thu thập, viết và đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội để kiếm thêm thu nhập từ các thế lực thù địch đã không còn xa lạ, nhiều đối tượng đã bị bắt và xử lý nghiêm khắc về hình sự. Nhưng nhiều kẻ vẫn mờ mắt vì đồng tiền mà lao vào con đường phạm tội, phản bội lại chính Tổ quốc của mình.
Bản án dành cho Nguyễn Ngọc Ánh thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật Việt Nam, tính răn đe đến những kẻ vì lợi ích cá nhân mà phục vụ cho các thế lực thù địch chống lại đất nước ta.
Công Lý

1 comment:

Loa nhà xưởng said...

Với những tội danh đã gây ra, Ánh phải nhận bản án như vậy là hoàn toàn xứng đáng; hy vọng Ánh sẽ hối cải