2016/03/24

Ông Nguyễn Xuân Diện kê khai hồ sơ ứng cử ĐBQH không trung thực?

Loa Phường


Ông Nguyễn Xuân Diện mới đây tung lên Facebook Chú Tễu và blog Tễu toàn bộ bản khai hồ sơ ứng cử ĐBQH. Nhìn vào bản khai này, dư luận sẽ thấy ngay ông ta không trung thực, khai gian dối nhằm mục đích đủ điều kiện để ứng cử ĐBQH.
Chi tiết gian dối này nằm ở mục 19 bản khai MS2 của hồ sơ, trong đó yêu cầu khai rõ "Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm đã bị áp dụng (Đảng, chính quyền, đoàn thể)" thì ông ta cho rằng mình không bị sai phạm gì, xử phạt gì. 






Không ai quên được vụ việc 5/2012, ông Nguyễn Xuân Diện bị Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội mời lên làm việc về nội dung bài viết trên blog của ông ta. Do lo sợ bị bắt, xử lý ông Diện đã đưa bà Lê Hiền Đức và LS Hà Huy Sơn theo để quậy phá trụ sở cơ quan này dẫn đến vụ gây rối và dư luận bức xúc đòi phải xử lý bà này. Sau lần làm việc này, Sở 4T đã ra quyết định xử phạt hành chính bằng phạt tiền, nhưng theo một số nguồn tin, cho đến nay, ông ta vẫn chưa chịu nộp phạt, tức chưa chấp hành quyết định của cơ quan có thẩm quyền, đồng nghĩa với việc ông ta đang còn "án tích", vi phạm tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH. Còn nhớ sau lần làm việc này, ông ta đã đóng blog do sợ hãi bị xử lý hình sự, sau chỉ thấy chính quyền xử phạt hành chính, truy nộp tiền, không áp dụng chế tài nào nữa nên ông này lại "ngựa quen đường cũ"
 Chưa kể ông Diện đã rất nhiều lần đi biểu tình trái pháp luật, đến nay chưa rõ ông ta bị xử phạt hành chính lần nào hay không.
 Có lẽ do biết rõ điểm gian dối của mình không qua được chính quyền nơi cư trú như nhiều đồng bọn khác Nguyễn Tường Thuỵ, Nguyễn Đình Hà, Phan Văn Phong...
 Theo quy định của pháp luật, việc khai gian dối (biết rõ hành vi vi phạm pháp luật của mình ) với động cơ vụ lợi thì có thể bị xử lý theo Điều 307 BLHS về tội khai báo gian dối hoặc cung cấp thông tin sai sự thật với khung hình phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm
 Kiến nghị cơ quan công an cần điều tra, làm rõ tính chất vụ việc này của ông Nguyễn Xuân Diện và đồng bọn của ông ta nhằm mục đích ứng cử ĐBQH 

No comments: