2015/10/29

Ông Trần Nhật Quang rất là nguy hiểm!

Loa Phường


Mỗi lần ông “trùm dư luận viên” Quang lùn xuất hiện với phát ngôn gây sốc lại gây đại náo cả phong trào “dân chủ” quốc nội, quốc ngoại. Việc ông Quang kéo theo nhóm facebooker đến “hỏi tội” trước cửa nhà Nguyễn Lân Thắng đang trở thành sự kiện chấn động, khiến không chỉ “lãnh tụ” Nguyễn Lân Thắng điên đảo, phải đóng facebook của mình mà cả “phong trào dân chủ” sôi sục như thể ông này là vật cản lớn nhất đối với họ


Các nhà zận chủ lớn bé, già trẻ đều phải nhào nặn ra được vài câu chửi bới, xúc phạm ông Quang ngập tràn thế giới mạng, thậm chí hô hào nhau thuê mướn chém giết, gây quỹ khủng bố, truy lùng chỗ ở, …. Phong trào “đấu tranh bất bạo động, ôn hòa” hiện nguyên hình cổ súy “ không giết được 1,2 con bò đỏ thì không thể tiếp tục…đấu tranh cách mạng được”!
Diễn đàn tự nhận dành cho trí thức yêu nước – Bauxite Việt Nam gán ghép, vu cáo cho nhóm ông Quang gây ra các vụ tấn công Nguyễn Lân Thắng và gia đình khác và kết tội y như “quan tòa” là ông ta đang “uy hiếp tính mạng người dân”, là “mầm mống dẫn đến bạo loạn”, sẽ núp danh bảo vệ lãnh tụ để “làm loạn hay đi ăn cướp”… qua loạt bài “Hãy triệt phá “lưu manh đỏ” Việt Nam!”, Chính quyền không thể làm ngơ trước hành động này..Khơi mào cho động loạn... Có vẻ như đội ngũ “trí thức yêu nước” dưới sự dẫn dắt của ông Huệ Chi trở thành đội quân chuyên nghiệp nhào nặn câu chữ, thổi bùng nguy cơ từ ông Quang lùn thành “bạo động”, “bạo loạn”, uy hiếp an ninh quốc gia, sự an nguy của đất nước! 

BBC phỏng vấn Nguyễn Lân Thắng  về 'Lý do thực sự việc tôi bị tấn công?' phác họa nhóm ông Quang gắn với “những toan tính chính trị của những phe phái ở trong giai đoạn Đại hội Đảng này”, cho nó hành động cản trở Việt Nam vào TPP để Việt Nam phải “thân Tàu”…

Qua vụ này, các DLV cần học tập thứ văn phong và kiểu “ní nuận” này của các nhà trí thức Bauxite, “lãnh tụ” dân chủ để nâng tầm “nguy cơ” từ mọi hành động “yêu nước” của họ. Chẳng hạn việc Nguyễn Lân Thắng và đám No-U, Đoan Trang đang tổ chức chiến dịch phỉ báng Chủ tịch Hồ Chí Minh bất chấp phản ứng bức xúc của mọi người dân trên lãnh thổ Việt Nam phải chăng nhằm uy hiếp sự tồn tại của Đảng CSVN do Bác Hồ khai sinh, nhằm phỉ báng những người dân Việt Nam kính yêu Bác Hồ, chia rẽ đoàn kết dân tộc, là đang kích động bạo loạn để “giật tượng” Bác Hồ, là tấn công cả vào UNESCO, nhân loại trên thế giới đã từng tôn vinh Hồ Chí Minh là nhà giải phóng dân tộc vĩ đại, tấn công vào các giá trị nhân loại… 

Một người dân bình thường với phản ứng quyết liệt “chống rận” đột nhiên trở thành chủ đề nóng bỏng, được nhào nặn thành “thế lực xã hội đen” đe dọa cuộc sống an lành của nhân dân và như là “thế lực chính trị” uy hiếp độc lập dân tộc!

Qua vụ việc này cho thấy, công an, chính quyền chẳng cần tốn công hao sức gì trong việc chạy theo đám zận chủ, thay vào đó để cho ông Quang và nhóm Việt Vision có mặt khắp Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và các vùng miền có bóng rận là đảm bảo sẽ như nam châm hút mọi tâm sức, vật lực, trí lực của “phong trào dân chủ” vào đó, chính quyền rảnh tay lo những việc khác để phát triển đất nước!

No comments: