2015/10/23

Điều Lê Công Định nên làm ở thời điểm hiện tại?

Chiềng Chạ

Ông bà ta thường nói "chọn bạn mà chơi" không phải đơn thuần là xuất phát từ chuyện người bạn đó sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mình về nhân cách, sở trường hay hứng thú (vấn đề nội tại). Một điều nữa mà không thể không tính đến là việc kết bạn với người đó thì có sợ người khác đánh giá sai về mình không? Từ hai khía cạnh này


Phải công nhận rằng, trong cuộc sống đời thường không hiếm gặp những mối quan hệ bạn bè mà điều kiện, hoàn cảnh sống, trình độ học thức không hề có sự tương đồng; việc họ đến với nhau được giải thích bằng một chữ "Duyên". Vậy nhưng, cái cách mà Lê Công Định kết bạn với một kẻ từng là phường thảo khấu như Tam Trương Minh chắc chắn sẽ là một dấu hỏi lớn không phải ai cũng có thể trả lời nổi? Và đương nhiên cái
Lê Công Định "là một luật sư, từng là thành viên của Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ, thành viên hội đồng đại diện cho Việt Nam - Hiệp hội Luật sư châu Á - Thái Bình Dương, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông. Ông đảm nhiệm nhiều chức vụ khác như: giảng dạy về luật Việt Nam cho sinh viên quốc tế trong chương trình trao đổi giữa khoa luật đại học Cần Thơ và đại học Pantheon - Assas (Paris 2), luật sư thành viên Công ty DC Lawyers, nguyên phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, và làm việc tại Công ty luật Lê Công Định (Theo Wikipedia)Và xin lưu ý rằng sau khi kết thúc bản án theo điều 79 - BLHS và ra tù thì Lê Công Định vẫn tiếp tục theo đuổi nghiệp luật sư và ở khía cạnh chuyên môn này ông vẫn được đánh giá cao như thời điểm trước khi bị bắt. 

Vậy nhưng, thử hỏi rằng một con người có trí tuệ, học thức, có công ăn việc làm đàng hoàng như thế này thì liệu có mối liên hệ hay điểm chung nào với một kẻ từng phải vào tù với hành vi trộm cắp và đánh nhau như Trương Minh Tam (Tam từng có thời gian giam tại Trại giam số 5, Bộ Công an đóng tại tỉnh Thanh Hóa và trong thời gian này Tam có kết thân với Đặng Xuân Diệu từng bị xét xử với tội danh theo điều 79 - Bộ Luật Hình sự)? Ở đây, tất nhiên sẽ không có chỗ cho cái gọi là 'cùng lí tưởng" giữa Lê Công Định và con người này bởi nó sẽ hết sức khập khiễng và khó có thể chấp nhận được dù cho điểm chung duy nhất giữa Lê Công Định và Trương Minh Tam đã từng ở trong nhà giam. Nói như thế để thấy rằng dù cố đi tìm cho kỳ được một nguyên nhân phù hợp để hai kẻ này kết bạn thì cũng khó lòng thuyết phục. 

Bình luận về điều này, người viết không có ý can thiệp sâu vào mối quan hệ có tính cá nhân của hai con người cụ thể song khách quan mà nói thì dấn thân vào một mối quan hệ kiểu thượng vàng hạ cám như thế này thì kẻ thiệt thòi không ai khác là Lê Công Định. Đến thời điểm hiện tại, mặc dù đã kết thúc án phạt tù song Lê Công Định sẽ phải thực hiện thêm 3 năm quản chế tại địa phương. Và dù chưa biết các mối quan hệ kiểu này có ảnh hưởng được không tới Định hay chính Định lại thiết lập được sự ảnh hưởng lên người khác nhưng suy cho cùng đó là một điều bất lợi cho anh này trước khi được chính quyền địa phương công nhận hết thời gian quản chế? Chưa kể là với việc viết lách có vẻ hơi bừa bãi của Định trên FB cá nhân đang xuất hiện những đồn đoán không hay về con người này. 

Nói tóm lại, người viết tin chắc rằng Lê Công Định không muốn vào tù thêm một lần nữa bởi chính nó đã kết thúc đi rất nhiều thứ. Song, để hiện thực hóa và loại bỏ đi các khả năng không hay đó thì nên chăng Lê Công Định nên tự uốn nắn mình, xem xét kết bạn, chơi với ai cũng là điều nên phải tính đến kẻo hối không kịp....

No comments: