2015/10/25

KHÔNG PHẢI Ở PHƯƠNG TÂY TỰ DO NGÔN LUẬN THÌ CÓ THỂ MUỐN VIẾT GÌ THÌ VIẾT

Một người đàn ông 31 tuổi bị tòa án Kitzingen, Đức phạt 2 năm 3 tháng tù giam vì tội kích động thù hận trên Facebook.

Theo truyền thông thì người đàn ông này đăng trên mục thông tin cá nhân 10 nội dung kích động hận thù và kêu gọi hành động. Trong năm qua người đàn ông này đã từng đăng trên Facebook rằng người ta nên đem bà Merkel và cộng sự ra xử bắn vì tội phản quốc.
Theo báo „"Süddeutschen Zeitung" người phát ngôn của tòa án Kitzingen tuyên phạt án cao vì người này đã có tiền án và những gì anh ta tuyên bố nếu có cơ hội thì anh ta sẽ thực hiện.
http://www.spiegel.de/netzwelt/web/hetze-bei-facebook-mann-aus-bayern-muss-ins-gefaengnis-a-1059075.html
PS : Không phải ở Phương Tây tự do ngôn luận thì có thể muốn viết gì thì viết. Cách đây 1 tuần,  một người đàn ông 47 tuổi ở Bayreuth bị phạt 1200 Euro vì người này đã bình luận dưới một bài báo với nội dung „Những người Đức hãy tỉnh dậy, cầm lấy vũ khí ra biên giới và bắn dọa (tị nạn) để khỏi phải làm hàng rào giống như Hungari“ 

http://www.focus.de/politik/deutschland/lieber-gefaengnis-als-strafe-zahlen-bayreuther-zu-1200-euro-strafe-wegen-hass-kommentar-auf-facebook-verurteilt_id_5013858.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=facebook-focus-online-finanzen&fbc=facebook-focus-online-finanzen&ts=201510181058 
Ở Đức tội xúc phạm nhân viên nhà nước hay cảnh sát trên facebook cũng bị phạt theo luật, xúc phạm người khác kiểu mạ lị cũng bị kiện. Ở VN người ta chửi tương đối thoải mái trên FB. Nhiều người còn cho rằng Phương Tây tự do ngôn luận muốn nói gì hay làm gì cũng được là vì họ không hiểu biết.Truong Nguyen

No comments: