2016/09/27

HUNG HĂNG

Cuteo@

Hôm nay, 27/9/2016, một anh lái xe đã bị phạt tới 22 triệu, tạm giữ phương tiện 7 ngày và tước giấy phép lái xe 3 tháng. 

Anh lái xe cơ bắp kia bị Trung tâm điều khiển tín hiệu đèn giao thông ghi nhận đã vượt đèn vàng trong khi điều khiển chiếc xe BKS 29A-343.17 tại nút Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng. Ngay lập tức đội CSGT số 3 đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, xử lý. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, anh tiếp tục nhấn ga đâm thẳng vào CSGT rồi bỏ chạy sau cú nhảy tránh của CSGT. Anh chỉ chịu thúc thủ sau khi không thể chạy tiếp do đường quá đông.

Không xuất trình giấy tờ, không cho đo nồng độ cồn, câu giờ khoảng 1 tiếng, anh bị cẩu xe về bãi trong khi cố thủ trên nắp capo. 

22 triệu tiền mặt, vắng xe 1 tuần và 3 tháng không bằng lái là cái giả phải trả cho hành vi tăng động quá mức của anh.

May cho anh là chỉ bị xử lý hành chính do không hề lăng mạ lực lượng CSGT như nữ côn đồ Đồng Nai.

Trường hợp này nếu vào tay báo chí như anh phóng viên Trần Quang Thế của báo Tuổi Trẻ, hay luật sư như Trần Vũ Hải, Lê Văn Luân, Trần Thu Nam..., anh sẽ bị báo chí cách mạng đồng loạt đòi truy tố về tội cố ý giết người khi cố tình lái xe đâm vào CSGT đang làm nhiệm vụ.

No comments: