2016/10/28

UBND TỈNH NGHỆ AN TỪ CHỐI DÂNG LỄ NGOÀI CƠ SỞ TÔN GIÁO TẠI HUYỆN TƯƠNG DƯƠNG VÀ NHỮNG LỜI KÍCH ĐỘNG CỦA LINH MỤC PHẠM TRỌNG PHƯƠNG


Trong thời gian gần đây, rất nhiều vụ việc có liên quan đến tôn giáo đang diễn ra một cách hết sức phức tạp, đặc biệt là các hoạt động của các Linh mục đứng đầu có tư tưởng chống phá Đảng và Nhà nước ta. Nổi lên là Linh mục Phạm Trọng Phươngvới nhiệm vụ quản lý giáo họ Con Cuông, đã có những hoạt động kích động chính trị khi đăng tải một status có nội dung “Xin mọi người cho biết ý kiến về thư của UBND tỉnh Nghệ An số 7085/UBND-NC gửi cho tôi liên quan đến việc xin dâng lễ ngoài cơ sở tôn giáo”. Liệu thư trả lời này (nhất là nơi điểm số 2) có đúng không khi tổ chức sinh hoạt tôn giáo? Liệu có ngược với câu nói của Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ Tịch Mặt trận Tổ quốc tại Đại hội lần thứ 13 của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 04/10/2016: “ở đâu có đồng bào công giáo thì ở đó có cuộc sống bình yên, ở đâu có đồng bào công giáo thì ở đó có kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển”; và ông cũng nói tiếp “Công giáo luôn gắn liền với bình an, đoàn kết và phát triển”.


Việc Linh mục Phạm Trọng Phương có những lời lẽ “ngông cuồng” không dựa trên căn cứ thực tế khi chính quyền đang giải quyết đơn đề nghị dâng lễ tại địa bàn huyện Tương Dương để giảm thiểu tốn kém về đi lại cho bà con công giáo khi phải xuống giáo xứ Con Cuông để dự lễ. Vậy mà Linh mục Phạm Trọng Phương lại đưa ra lời lẽ “chính quyền đang ra sức ngăn cản việc chức sắc, tín đồ đạo công giáo thực hiện các nghi lễ tôn giáo”. Về phía các cơ quan chức năng sau khi tiếp nhận đơn đề nghị đã tiến hành khảo sát địa bàn, xét đề nghị trong đơn của Linh mục,sau đó đã có ý kiến chỉ đạo nhằm tháo gỡi những khó khăn mà bà con giáo dân đang vướng mắc khi tham gia sinh hoạt.
Nhưng điểm mấu chốt ở đây là điểm sinh hoạt tôn giáo cho tín đồ tại gia đình ông Phạm Trọng Sơn thuộc bản Mon, xã Thạch Giám, huyện Tương Dương là không phù hợp, sự không phù hợp đó thể hiện ở một số điểm sau:
Một là, người dân nơi đây chưa có sự đồng thuận trongviệc sinh hoạt tôn giáo tại nhà ông Phạm Trọng Sơn, việc sinh hoạt này không phù hợp với đa số phong tục, tập quán của bà con nơi đây (chủ yếu là dân tộc thiểu số - Thái).
Hai là, việc đồng ý cho sinh hoạt tôn giáo tại gia đình ông Phạm Trọng Sơn rất dễ nảy ra mâu thuẫn về tín ngưỡng giữa bà con dân tộc thiểu số nơi đây (dự báo có thể gây xung đột một cách trầm trọng giữa bà con nơi đây với bà con theo đạo, việc xung đột đó là trái lại với chính sách đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước ta).
Với những lý do nêu trêncùng sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng và Nhà nước ta để xử lý sao cho hợp lý nhất,nhưng Linh mục Phạm Trọng Phương với tư cách là người đứng đầu quản lý giáo họ Con Cuông lại đưa ra các lời lẽ mang tínhchống đối và phản động như vậy? Câu hỏi đặt ra hiện nay, phải chẳng các “Linh mục” đang mang trong mình những tư tưởng chống đối với chính quyềnBởi khi vụ việc có liên quan đến tôn giáo thì nguyên nhân, đầu nổ lại luôn xuất phát từ những người đứng đầu tôn giáo đó. Liệu vị Linh mục Phạm Trọng Phương đã sống tốt đời đẹp đạo chưa hay đang đi ngược lại với các giáo điều của Chúa? Sự việc mới chỉ dừng lại ở mức độ cảnh báonhưng cũng chính là lời cảnh tỉnh cho vị Linh mục nàyHơn ai hết, đã là những vị Linh mục rồi thì hãy cống hiến những điều tốt đẹp nhất cho đạo đihãy sống sao cho tốt đời đẹp đạo có như thế mới nhận lại những phước lành từ Chúa, chứ đừng lợi dụng “Chúa” đi làm việc xấu xa chống lại Tổ quốc.

        Hạn hán

No comments: