2016/10/31

Hà Tĩnh chi trả tiền bồi thường từ Formosa cho ngư dân


Sau Thừa Thiên - Huế, chiều 30/10 Hà Tĩnh trả tiền tạm cấp bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra. 

Chiều 30/10, tại xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà), nhà chức trách Hà Tĩnh đã chi trả 1,5 tỷ đồng tiền tạm cấp bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển do Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh gây ra cho 15 chủ tàu thuyền và 15 lao động. Các nơi khác sẽ nhận trong những ngày tới.
Huyện Lộc Hà có 5.000 người bị ảnh hưởng trực tiếp và 744 lao động bị ảnh hưởng gián tiếp bởi sự cố hồi tháng 4 này. Nhận hơn 207 tỷ đồng, trước mắt Hội đồng bồi thường huyện Lộc Hà sẽ chi trả hơn 20 tỷ đồng cho xã Thịnh Lộc và Thạch Mỹ (bao gồm đền bù cho tàu thuyền, lao động ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp).

Người dân Hà Tĩnh làm nhận tiền đền bù sự cố môi trường chiều 30/10. Ảnh: Đ.H
"Tôi nhận 30 triệu đồng, sẽ dùng trang trải chi phí sinh hoạt gia đình và đầu tư ngư cự để tiếp tục ra khơi", anh Dương Văn Tấn (trú xóm Quang Trung, xã Thịnh Lộc) nói.
Tới kiểm tra  việc chi trả đền bù, Bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn mong muốn người dân nỗ lực vượt qua khó khăn để lên phương án sản xuất, ổn định cuộc sống. "Hội đồng đền bù cần tạo thuận lợi trong chi trả, đảm bảo chính xác, đúng người", ông Sơn nói.

Sau sự cố môi trường, thuyền của các ngư dân Hà Tĩnh nằm bờ, nhiều gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Hùng
Hà Tĩnh là địa phương thứ hai sau Thừa Thiên – Huế triển khai tiền hỗ trợ thiệt hại cho ngư dân sau gần 2 tháng Chính phủ nhận tiền bồi thường từ Formosa.
Hiện tượng cá chết hàng loạt khởi nguồn từ một số lồng nuôi cá bè gần khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh), sau đó lan đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế. Cuối tháng 6, Formosa Hà Tĩnh thừa nhận đã trực tiếp gây ra sự cố môi trường biển, cam kết bồi thường 500 triệu USD.



Dự định của người dân Hà Tĩnh khi nhận tiền đền bù từ Formosa 
Sự cố môi trường biển vừa qua đã gây ra những thiệt hại nào
- Trên 100 tấn hải sản tự nhiên (chủ yếu là hải sản sống ở tầng đáy) bị chết trôi dạt vào bờ, hải sản bị chết chìm xuống đáy biển còn khá lớn.
- Gần 17.600 tàu thuyền khai thác hải sản với 40.966 người trực tiếp, 176.285 người phụ thuộc bị ảnh hưởng do sự cố môi trường gây ra. Sản lượng hải sản khai thác ven bờ và vùng lộng bị thiệt hại ước tính 1.600 tấn/tháng.
- Diện tích nuôi tôm bị chết hoàn toàn là 5,7 ha tương đương 9 triệu tôm giống và khoảng 7 tấn tôm thương phẩm sắp đến kỳ thu hoạch. Có 1.613 lồng nuôi cá bị chết (khoảng 30.000 m3), tương đương 140 tấn cá; có 6,7 ha diện tích nuôi ngao bị chết, tương đương 67 tấn; có trên 10 ha nuôi cua bị chết.
- Tại 4 tỉnh bị ảnh hưởng do sự cố, tỷ lệ khách huỷ tour khoảng 50%, công suất sử dụng phòng giảm từ 40 đến 50% so với cùng kỳ năm 2015. Đặc biệt tại Hà Tĩnh, công suất sử dụng phòng sau thời điểm sự cố xảy ra chỉ từ 10 đến 20%...
Đức Hùng (báo điện tử vnexpress)

No comments: