2016/10/29

BẮT GIỮ TỔNG BIÊN TẬP BÁO LAO ĐỘNG VÀ XÃ HỘI

Ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết, ngày 26-10 đã bắt giữ ông Nguyễn Thành Phong, Tổng Biên tập Báo Lao động và Xã hội để điều tra về hành vi đánh bạc. Công an TP Hà Nội đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Chiều cùng ngày, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan chủ quản của Báo Lao động và Xã hội đã có quyết định tạm đình chỉ chức vụ Tổng Biên tập đối với ông Nguyễn Thành Phong. Ông Phong cũng đã bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Điều tra hai vụ giết người
Ngày 28-10, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại khu vực ngõ 23, phố Nguyễn Thị Định (phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Theo đó, sáng sớm ngày 27-10, tại địa điểm nêu trên, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn, giống tiếng súng bắn. Khi chạy ra, nhiều người phát hiện Lường Văn Luyện, thường trú tại huyện Mường Pồn, tỉnh Điện Biên đã chết và Trần Huy Thắng, SN 1982, thường trú tại huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, bị thương nhẹ. Đối tượng gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường
★ Công an quận Tây Hồ đang phối hợp Công an TP Hà Nội điều tra vụ trọng án xảy ra trên địa bàn, truy bắt đối tượng gây án. Theo đó, tại trước cửa số nhà 96 phố Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ có hai nhóm thanh niên xô xát. Cùng thời điểm, anh Trịnh Minh Nhật đi qua đó bị một đối tượng dùng dao đâm một nhát vào ngực trái làm anh Nhật chết tại chỗ.
Vi phạm giao thông, hành hung cảnh sát
Ngày 28-10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã bắt giữ Nguyễn Văn Phóng, 30 tuổi, ở tỉnh Bắc Giang về hành vi hành hung CSGT. Trước đó, tại khu vực phố Thanh Xuân, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, Bắc Giang, Tổ CSGT phát hiện và lập biên bản mô-tô không BKS, do Đỗ Hữu Nghiêm, 29 tuổi, điều khiển, chở Nguyễn Văn Phóng, không đội mũ bảo hiểm. Phóng đã có lời nói xúc phạm tổ công tác và dùng tay đấm vào mặt đồng chí Đại úy Nguyễn Ngọc Cường, cán bộ Đội CSGT, Công an huyện Lục Nam. Hậu quả, đồng chí Cường bị gẫy, giập sống mũi, đang điều trị tại Bệnh viện 198, Bộ Công an.
Vận chuyển thuốc lá lậu
10 giờ 30 phút ngày 28-10, tại Km 362+300 quốc lộ 1A, thuộc địa bàn xã Ninh Hải, huyện Tĩnh Gia, Tổ Cảnh sát giao thông Quảng Xương, thuộc Phòng PC67 Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra hành chính ô-tô khách BKS 28B - 001.24, do Bùi Văn Hình, SN 1982, ở xã Yên Nghiệp, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) điều khiển. Tổ công tác phát hiện trên xe có 990 bao thuốc lá điếu, nhãn hiệu ESSE GOLD do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh hàng hóa hợp pháp.
Theo Báo Nhân dân điện tử

No comments: