![]() |
Linh mục Đặng Hữu Nam (ở giữa) đang kích động giáo dân biểu tình, gây rối |
Trên mạng Internet ngày hôm nay đang lan truyền một bài viết của FB Trần Hạnh phản ánh việc linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đánh người và nhân chứng, xảy ra vào trưa ngày 12/11/2016 tại xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu.
Theo miêu tả của FB Trần Hạnh, vào khoảng 10h45 trưa ngày 12/11/2016 khi linh mục Đặng Hữu Nam lái xe qua cổng UBND xã An Hoà đúng lúc học sinh trường THCS tan trường, đường rất đông người, lúc này có 02 em học sinh đạp xe về cùng chiều với xe ô tô của linh mục Nam. Khi 02 em đi qua xe ô tô chở linh mục, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì linh mục Nam hạ kính ô tô xuống và gằn giọng nói to: “Bọn mày đứng lại cho tao, bọn mày chạy là bọn mày chết”. Sau đó, linh mục Đặng Hữu Nam xuống xe, chẳng nói chẳng rằng, nắm cổ áo của 01 em, dùng tay tát và đấm túi bụi vào mặt, vào đầu em.
Lúc này, đứng bên đường có một người trung niên chứng kiến sự việc, vào can ngăn. Không chịu dừng lại và thừa nhận lỗi, linh mục Nam vẫn tiếp tục cãi cố. Đặc biệt, lợi dụng việc mình là một linh mục quản xứ, linh mục Nam còn gọi điện cho giáo dân xứ Phú Yên kéo lên để hỗ trợ. Sau khi linh mục này gọi điện một đoàn người hăng hiếu chiến mang theo típ nước bằng sắt, gậy đến tìm đuổi đánh bằng được người trung niên kia vì cho rằng có lời nói qua lại với “Cha Nam”. Không chỉ dừng lại, linh mục Nam còn huy động thêm khoảng 200 giáo dân cùng kéo lên tìm người trung niên kia để đánh. Hậu quả người trung niên bị đánh phải nhập viện cấp cứu với nhiều thương tích chí mạng ở vùng đầu, trên gò má và cánh tay.
Nếu sự việc mà FB Trần Hạnh miêu tả là sự thật thì rõ ràng những người có trách nhiệm và các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An cần phải vào cuộc để xử lý đối với linh mục Đặng Hữu Nam, không thể để vị linh mục này có thể đứng ngoài luật pháp như vậy. Sự việc linh mục Đặng Hữu Nam đánh người và huy động giáo dân đánh nhân chứng theo miêu tả của FB Trần Hạnh đã nói dài thêm những việc làm vi phạm pháp luật của vị linh mục này trong suốt thời gian qua.
Trước đó, lợi dụng sự cố môi trường xảy ra tại 4 tỉnh miền Trung khiến hải sản chết hàng loạt, linh mục Đặng Hữu Nam đã liên tục có các hành động tuyên truyền xuyên tạc bản chất sự việc, kích động giáo dân thuộc giáo xứ của mình biểu tình, gây rối an ninh, trật tự dưới danh nghĩa bảo vệ môi trường. Đặc biệt, ngày 02/10/2016, linh mục Đặng Hữu Nam và linh mục Trần Đình Lai đã kích động hơn 10.000 giáo dân giáo hạt Kỳ Anh và ngư dân địa phương đến trước nhà máy gang thép Formosa Vũng Áng biểu tình đòi tập đoàn này rời khỏi Việt Nam.
Trước đó, vị linh mục này cũng đã huy động giáo dân đánh anh cán bộ địa chính xã An Hòa với lý do anh ta vào đo đạc đất đai tại khu vực giáo xứ Phú Yên mà không báo cáo cho Linh mục Nam biết.
Cũng liên quan tới linh mục Đặng Hữu Nam, ngày 7/10/2016, ông Lê Xuân Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký Công văn số 7533/UBND-NC về việc trao đổi một số hoạt động vi phạm của linh mục Đặng Hữu Nam, quản xứ Phú Yên, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu gửi Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp, Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh Nguyễn Văn Viên và Phó Chủ tịch Hội đồng linh mục, Giáo phận Vinh Nguyễn Văn Vinh.
Trong Công văn số 7533/UBND-NC, UBND tỉnh Nghệ An đã nêu rõ về những hoạt động vi phạm của linh mục Đặng Hữu Nam. Theo đó, từ năm 2011 đến nay, linh mục Đặng Hữu Nam đã:
1. Nhiều lần lợi dụng các cuộc lễ tại một số nhà thờ của các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn Nghệ An để rao giảng, kích động, nói xấu Đảng, Nhà nước và những người theo Đảng, xuyên tạc bản chất của chế độ mà Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước và nhân dân đang ra sức xây dựng. Phủ nhận những thành quả cách mạng mà đất nước và nhân dân đã đạt được, trong đó có sự đóng góp của các chức sắc và tín đồ Công giáo Giáo phận Vinh. Thường xuyên có các hoạt động gặp gỡ, tiếp đón số đối tượng là thành viên của tổ chức phản động “Việt tân”, nhất là số ở các địa bàn khác đến và cho số đối tượng này được trú ngụ trong nhà thờ xứ như các đối tượng: Trần Minh Nhật (huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng), Thái Văn Dung (xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu)…
2. Thời gian gần đây, lợi dụng sự cố ô nhiễm môi trường biển tại một số tỉnh miền Trung, linh mục Đặng Hữu Nam đã trực tiếp tổ chức, kêu gọi giáo dân giáo xứ Phú Yên và một số xứ lân cận xuống đường tuần hành mang theo nhiều băng zôn, khẩu hiệu có nội dung xuyên tạc, vu cáo trắng trợn nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ban, ngành trung ương và chính quyền địa phương trong việc tìm ra nguyên nhân và chủ trương khắc phục hậu quả sự cố môi trường do Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa gây ra. Trong các ngày 26 và 27/9/2016, linh mục Đặng Hữu Nam đã huy động hàng trăm giáo dân kéo vào thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để gửi đơn khiếu kiện Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa tạo thêm nhiều điểm phức tạp mới. Đồng thời, đã rao giảng các nội dung sai trái, nói xấu chính quyền (vào tối ngày 26/9/2016 tại giáo xứ Đông Yên, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh). Đáng chú ý các hoạt động này đã gây ra sự phức tạp về an ninh, trật tự và ảnh hưởng tới cuộc sống lao động, sản xuất của người dân, trong đó có các ngư dân thuộc giáo xứ Phú Yên và có sự tham gia, giúp sức của một số đối tượng thuộc tổ chức phản động “Việt tân”…
3. Trong quá trình mục vụ trên địa bàn Nghệ An, linh mục Đặng Hữu Nam đã để lại dư luận xấu trong cấp ủy, chính quyền và quần chúng nhân dân nói chung, quần chúng giáo dân nói riêng. Tại các giáo xứ thuộc Tòa giám mục phân công phụ trách đông đảo chức việc, giáo dân tỏ ra không hài lòng, mến phục cũng như không có nguyện vọng đề nghị linh mục Đặng Hữu Nam gắn bó lâu dài.
Với những gì linh mục Đặng Hữu Nam đã và đang làm thiết nghĩ các cơ quan chức năng của tỉnh Nghệ An cần phải có biện pháp xử lý thật nghiêm khắc đối với linh mục Đặng Hữu Nam. Đất nước phải có tôn ti trật tự, luật pháp phải được thực hiện một cách nghiêm minh. Dù là cha đạo hay bất cứ là ai đi chăng nữa, sống trong xã hội đều phải tuân thủ luật pháp. Không thể để những con người này đứng ngoài luật pháp, phỉ báng lên luật pháp.
Nam Phong
No comments:
Post a Comment