2019/05/23

FACEBOOK, GOOGLE CẦN TUÂN THỦ PHÁP LUẬT VIỆT NAM HƠN ĐỂ TỒN TẠI


Viễn

Facebook và Google là hai nhà cung cấp dịch vụ xuyên biên giới lớn vào Việt Nam. Tuy nhiên, hiện nay theo Bộ Thông tin- Truyền Thông thì Facebook đang vi phạm pháp luật Việt Nam trong ba lĩnh vực lớn gồm quản lý nội dung thông tin, quảng cáo trên mạng bất hợp pháp và trách nhiệm thuế đối với Việt Nam.

Mặc dù thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng Việt Nam đã yêu cầu Facebook và google phải thuân thủ pháp luật Việt Nam, hợp tác với phía Việt Nam trong việc ngăn chặn những hành vi vi phạm trên mạng do hai nhà cung cấp ịch vụ này tiến hành nhưng kết quả mới chỉ là bước đầu.

Báo cáo tổng hợp việc thực hiện Nghị quyết số 113/2015/QH13 của Quốc hội khóa XIII và các Nghị quyết của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, 3, 4, 5, Quốc hội khóa XIV cho biết Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh về an ninh chính trị, kinh tế, kỹ thuật để yêu cầu Facebook và Google phải tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật Việt Nam như: xử lý, ngăn chặn các nội dung, quảng cáo vi phạm pháp luật, mở Văn phòng đại diện và lưu trữ dữ liệu cá nhân tại Việt Nam theo quy định của Luật An ninh mạng.


Đến thời điểm này, Google đã ngăn chặn hơn 7.000 video clip, gỡ nguyên 19 kênh có nội dung xấu độc trên mạng xã hội Youtube, đã gỡ 58/63 trò chơi vi phạm pháp luật Việt Nam trên kho ứng dụng Google Play.

Facebook đã gỡ bỏ 208/211 tài khoản giả mạo, 2.444 link rao bán, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ bất hợp pháp, hơn 200 link bài viết có nội dung chống phá Đảng, Nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam, gỡ bỏ 215 fanpage quảng cáo game cờ bạc.

Đáng chú ý, Apple đã gỡ bỏ 9/15 trò chơi điện tử vi phạm quy định pháp luật Việt Nam trên AppStore.

Ngoài ra, báo cáo của Chính phủ cho hay đã thiết lập nhóm công tác giữa Facebook và Bộ Thông tin và Truyền thông, cơ quan đầu mối (với sự tham gia của một số bộ, ngành có liên quan như Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Thuế, Bộ Công an) để trao đổi về các vấn đề còn tồn tại, trong đó sẽ tập trung 3 nhóm vấn đề chính: vi phạm về nội dung (bao gồm cả quảng cáo), phát triển kinh tế và thuế.

Như vậy có thể thấy bước đầu Facebook và Google có tuân thủ pháp luật Việt Nam nhưng sự tuân thủ vẫn còn rất “mong manh”, “nửa vời” và hai nhà cung cấp này vẫn chưa thực sự hợp tác toàn diện với phía Việt Nam.

Facebook và Google cần tính đến thị trường rộng lớn với hơn 64 triệu tài khoản người dùng ở Việt Nam để cân nhắc lợi-thiệt, từ đó tuân thủ pháp luật Việt Nam để đảm bảo thị phần rộng lớn của mình ở Việt Nam.

1 comment:

Âm thanh giảng dạy said...

Các MXH ở Việt Nam phải tuấn thủ các quy định tại Việt Nam; nếu vi phạm sẽ bị xử lý