2019/03/04

Chính phủ miễn học phí đối với học sinh phổ thông, sao giới zân chủ im lặng?

Loa Phường

Báo chí ngày 3/3/2019 đồng loạt đưa thông tin Chính phủ đã nhất trí với chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non, học sinh tiểu học, trung học cơ sở công lập và hỗ trợ học sinh tư thục và sẽ tổ chức triển khai theo lộ trình, trước mắt sẽ tổ chức triển khai với học sinh ở các vùng, miền khó khăn trước.
Trước đó, khi dư thảo Luật giáo dục đưa ra chủ trương này đã bị nhiều bộ ngành phản đối, tiêu biểu là hai bộ Tài chính và Nội vụ không đồng tình với đề xuất. Bộ Nội vụ dẫn quy định này mâu thuẫn với chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và tạo áp lực rất lớn lên ngân sách Nhà nước, tuy nhiên Bộ Giáo dục thì cho rằng việc thực hiện chính sách này sẽ giúp phổ cập giáo dục phổ thông, tạo nguồn tuyển sinh và tăng tỷ lệ học sinh qua đào tạo nghề nghiệp.
Theo tính toán của Bộ GDĐT, khi thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh THCS công lập, hỗ trợ học phí cho học sinh ngoài công lập thì hàng năm, ngân sách nhà nước sẽ phải chi thêm một khoản 4.730 tỉ đồng.
Theo nghiên cứu của Bộ Giáo dục và đào tạo,khảo sát 18 nước, có 33% miễn học phí cấp mầm non, 100% miễn học phí cấp tiểu học, 61% miễn học phí cấp THCS và 44% miễn phí toàn cấp THPT.
Trước thông tin chính phủ sẽ miễn học phí đối với tất cả các cấp học sinh phổ thông, các báo chí đều giật tít, cho đây là chính sách đột phá của Nhà nước. Điều đáng chú ý là khi Chính phủ loan báo tin mừng này, phần đông báo chí truyền thông nhưng bộ phận “đấu tranh dân chủ”, “yêu nước từ hải ngoại” im bặt, không dám “tự do ngôn luận” hay bình phẩm về nó, chỉ một số hiếm hoi phụ họa theo ý kiến của một số phụ huynh lo lắng khoản phụ thu để phủ nhận giá trị của chính sách này, giống như cách họ bới lông tìm vết, đào bới thông tin báo chí nước ngoài lên án việc họ đang nỗ lực phủ nhận ý nghĩa và giá trị của sự kiện Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, theo kiểu Triều Tiên không xứng đáng được tiếp đón, lên án Nhà nước đón tiếp long trọng “tập đoàn tội phạm”, cay cú, hậm hực khi người dân đổ ra đường học ông Kim Joong-un, trong khi chính họ lại hô hào cầm khẩu hiệu đi “biểu tình đón Trump” để mong ông Trunp sẽ tiếp tục trừng phạt, bao vây Triều Tiên và ủng hộ họ như ủng hộ trường hợp thủ linhz đảng đối lập Campuchia… 

Quả thực nói đám zân chủ, cờ vàng ngày ngày hô hào, cổ súy VN độc tài, không có tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do Internet…nhưng trên thực tế, chính họ đang tự chứng minh cho dư luận thấy, họ chỉ “tự do báo chí, tự do ngôn luận” trước thông tin nào có lợi cho việc chống/lật đổ Đảng CSVN, thậm chí xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện…miễn sao gieo rắc được sự hoài nghi vào Đảng, Nhà nước hiện nay.

1 comment:

Hệ thống truyền thanh said...

Bọn Zận chủ chỉ phá hoại đất nước mà thôi