2019/04/04

Linh mục GP Vinh dưới thời chủ chăn mới

Mõ Làng 

Chúng ta vẫn quen câu, lãnh đạo nào phong trào ấy. Cũng vì lẽ ấy nên khi Giám mục Nguyễn Thái Hợp ra đi và nhận sự vụ Giám mục tiên khởi Gp Hà Tĩnh; thay thế là Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long, nguyên Giám mục phụ tá Gp Vinh. Nhiều người đã cơ hồ nghĩ về sự đổi thay của giáo phận Vinh dưới thời chủ chăn mới này! 

Niềm vui lớn hơn khi ngày 20/1/2019, Giám mục Long đã về với Vinh và nhận bàn giao từ người tiền nhiệm... Và để thực hiện sứ vụ của mình, trong mùa Chay, Giám mục Long đã vi hành đến các giáo xứ trong Giáo phận với mục đích không ngoài tìm hiểu tình hình của chức sắc, bà con địa phận trước khi có những sự điều chỉnh thích hợp như trao gửi của Toà thánh khi mời gọi ông nhận sứ vụ mới này! 

Nói như thế để thấy, nếu có thay đổi thì đây chưa phải thời điểm thích hợp, bởi khi cái cũ đang ngự trị, cái mới chưa có chỗ đứng vững chãi thì mọi thứ chưa nên quá vội vàng! 

Thế nhưng cũng có câu, với những kẻ khôn ngoan chúng sẽ cố tìm hiểu "lãnh đạo" của mình thế nào để hành xử cho phải đạo, tránh lệch pha... Và từ điều đó mới vỡ lẽ ra rằng, Lm tại Gp Vinh dưới thời Giám mục Long không phải kẻ nào cũng khôn ngoan, mà có không ít kẻ vẫn đang rơi vào cái tình cảnh của cậu nghệ sỹ Công Vượng *(Vượng Râu) hay thanh niên choai Khá "Bảnh": Thích thể hiện và thể hiện mình bằng những trò láu cá, hợm hĩnh và vi phạm pháp luật, lấn lướt, bất tuân chính quyền. 

Xin được lấy ra một vài ví dụ để minh chứng. 

Đầu tiên là vụ việc gây sức ép, đe doạ, gây thất thoát kinh tế của giáo dân từ một Linh mục quản xứ tại xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An. Sự việc được Fbker Hồ Thúy Văn cho biết: "Giờ đây, tại giáo xứ Đạo Đồng xã Quang Thành linh mục Trương Văn Khẩn đang trở nên phách lối, ngang ngược hơn bao giờ hết. Khi con chiên Lê Đức Bắc làm trái ý của mình, không dừng lại ở các hoạt động hăm doạ, phá hoại... linh mục này còn bức ép cô lập, cấm vận gia đình ông Bắc. Từ khi về chủ chăn tại giáo xứ Đạo Đồng, linh mục này đã lập ra “Ban an ninh xứ” làm tay sai cho các hoạt động cực đoan của mình. Điển hình là vụ việc sáng ngày 2/4/2019, ông Bắc tiến hành chuyển ngói vào nhà để xây dựng, tu sửa nhà của mình thì với sự chỉ đạo của linh mục, “ Ban an ninh xứ ” đã ngăn cản, hăm doạ, bắt anh Bắc đưa số ngói ra khỏi nhà…

Được biết, thời gian qua linh mục còn chỉ đạo “ban an ninh” cấm cản những ai đến nhà anh Bắc. Trong dịp Tết, người thân ở nơi khác đến nhà anh Bắc chơi đã bị ban này vào kiểm tra, yêu cầu xuất trình giấy tờ, ngăn cản làm họ phải ra về, không dám ở lại chơi. Việc làm của Linh mục Khẩn và “Ban an ninh xứ” đã vi phạm quyền công dân và giáo luật nghiêm trọng. Là linh mục, Trương Văn Khẩn có nên hành xử như thế? Có chăng linh mục Khẩn cũng chẳng khác gì cách hành xử giang hồ, chợ búa giống như nhân vật Khá Bảnh đang nổi đình đám trên mạng thời gian gần đây!" . 

Khỏi cần nói, bất chấp đến thế cũng là hiếm thấy. Và mục đích không ngoài để gia đình ông Bắc từ bỏ việc thầu khoán đối với khu đất từ chính quyền và giáo xứ sẽ chiếm dụng nó làm đất của tôn giáo... Và cũng thật khó hiểu khi sự việc đã đến nước này mà cả Giáo hội lẫn chính quyền đều khoanh tay đứng nhìn? Phải chăng với vị chủ chăn này giáo luật và pháp luật đều trở nên vô nghĩa lý? Phải chăng tinh thần đạo chỉ là trò lừa mị dân mà thôi???? 

Trường hợp thứ hai được nói đến là Linh mục Nguyễn Văn Thanh hiện đang là cha xứ Gx Phú Linh, xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu. 

Cũng giống như Lm Trường Văn Khẩn được nói ở trên. Linh mục Nguyễn Văn Thanh sau khi về nhận xứ đã liên tục có các hoạt động vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đất đai, từ việc tự ý xây dựng chợ, đến việc tự ý chuyển nhượng đất nông ngiệp và phân lô bán nền cho giáo dân ở với mức giá thị trường... Và mới đây, cũng với cách thức vận động giáo dân chuyển nhượng đất cho nhà thờ, Lm này đã tổ chức thuê phương tiện san lấp đất nông nghiệp để làm sân bóng đá cho giáo xứ... 

Chính quyền địa phương sau khi phát hiện sai phạm đã xuống hiện trường để xử lý, yêu cầu các chủ phương tiện dừng việc san lấp, đổ đất nhưng Lm này lại rung chuông, huy động giáo dân bao vây, tạm giữ cán bộ chính quyền, công an xuống làm việc... Ngang ngược hơn khi lực lượng chức năng yêu cầu chủ phương tiện về trụ sở làm việc thì Lm này tiếp tục huy động giáo dân kéo lên giải vây cho chủ xe, gây ách tắc cục bộ quốc lộ 1A... 

Được biết, một trong số chủ xe tiến hành san lấp, vận chuyển đất là của em trai Linh mục này... Việc tự ý vi phạm pháp luật của Linh mục này vì thế mang màu sắc làm kinh tế và đó là việc làm đáng bị lên án... 

Gp Vinh đang trong giai đoạn giao thời, mọi thứ đang đan xen giữa cái cũ và mới. Khi cái cũ chưa thể mất đi thì cái mới chưa thể có chỗ đứng vững chắc. Hi vọng rằng bằng cái nhiệt tâm vì giáo hội của mình và cả sự khôn ngoan, Giám mục Nguyễn Hữu Long và các Linh mục tiến bộ tại Gp Vinh sẽ cộng tác và sớm để những xu hướng tích cực, loại bỏ những hành vi vi phạm, bất tuân nhà nước kiểu này... 

1 comment:

Amply karaoke said...

Là LM thì hãy làm tròn bổn phận, chớ nên làm những việc trái đạo