2018/08/12

XÚC PHẠM QUỐC KỲ - HOA HẬU PHẢN ĐỘNG HUỲNH THỤC VY "NHẬP KHO"

Huỳnh Thục Vy sinh ngày 20/11/1985 tại Tam Kỳ, Quảng Nam, có chồng là Nguyễn Khánh Duy và hiện hai vợ chồng sống tại Buôn Ma Thuột, Đắc Lắk. Cha là Huỳnh Ngọc Tuấn có tiền án 1 năm tù vì tội chống phá nhà nước. Huỳnh Thục Vy từng tham gia nhiều hội đoàn mang danh xã hội dân sự như “Mạng lưới blogger Việt Nam”, từng là nhân lõi của “Hội phụ nữ nhân quyền”(một tổ chức ngoại vi của Việt Tân) gây ra rất nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự . Lợi dụng sự phức tạp của tình hình công giáo trên địa bàn thị xã Buôn Hồ để tiến hành các hoạt động chống phá nhà nước, năm 2012, Huỳnh Ngọc Vy đã bị kết án 2 năm tù. Chính bản thân cô ta đã thừa nhận, “Báo Trẻ bên Texas và báo Việt Luận bên Úc trả cho mình 50 đô cho một bài viết có nội dung tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước”. Huỳnh Thục Vy và gia đình còn bị phạt hành chính trên 260 triệu đồng với hành vi làm ra, tán phát, tàng trữ tài liệu có nội dung chống chính quyền.
Huỳnh Thục Vy với chiếc áo khoác vàng 3 sọc
Huỳnh Thục Vy với chiếc áo khoác vàng 3 sọc
Sau khi ra tù, Huỳnh Thục Vy càng điên cuồng chống phá hơn. Hầu hết các bài viết đăng trên trang facebook cá nhân của Huỳnh Ngọc Vy đều có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền (ngành công an và ngành báo chí); Phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân; Vu cáo nhà nước; Bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những hành vi này đã có yếu tố cấu thành tội theo Điều 88, Điều 122, Điều 258 Bộ luật Hình sự. Thậm chí nhiều bài cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân, vi phạm Điểm d, Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

No comments: