Theo thông tin được Sơn Văn Lê đăng tải, Linh mục G.B Phạm Quang Long, Quản xứ Kẻ Tùng thuộc Giáo hạt Nghĩa Yên, Giáo phận Vinh (xã Đức La, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã loan báo thông tin cho hay: "Chúa nhật 18.9.2016 sẽ có biểu tình tại Hà Tĩnh". Mục đích là "để đòi lại đất nhà thờ giáo họ Yên Trung" thuộc giáo xứ Nghĩa Yên, hạt Nghĩa Yên, giáo phận Vinh.
Linh mục Nguyễn Thái Từ - Quản hạt kiêm quản xứ Nghĩa Yên, Giáo phận Vinh (Nguồn: Internet).
Nói rõ hơn về nguyên cớ khiến vị Linh mục Phero Nguyễn Thái Từ kêu gọi toàn giáo dân xứ Nghĩa Yên biểu tình vào chiều Chúa nhật 18/9/2016, để đòi lại đất nhà thờ giáo họ Yên Trung, Linh mục Phạm Quang Long cho biết thêm:
"Giáo họ Yên Trung thuộc giáo xứ Nghĩa Yên (Đức Thọ, Hà Tĩnh), được thành lập năm 1860, với khu đất rộng chừng 4000 m2.
Trong chiến tranh, nhà thờ bị sập không thể cử hành thánh lễ. Đất đai nhà thờ bị lấn chiếm để họp chợ và làm nhà ở.
Đến năm 1993, nhà cầm quyền giao lại đất cho giáo họ, có sổ đỏ với diện tích 2500 m2, sau khi đã trừ phần đường và bờ kè bên sông La.
Tuy nhiên, vẫn còn vài ba gia đình ở trong phần đất được giao lại cho giáo họ. Và trong văn thư giao đất, nhà cầm quyền hứa sẽ chịu trách nhiệm di dời số hộ này ra khỏi đất nhà thờ.
Mới đây, một gia đình khởi công xây dựng nhà kiên cố. Giáo họ đã có văn bản phản đối gửi các viên chức địa phương. Và địa phương thống nhất yêu cầu đình chỉ việc xây dựng. Nhưng cho đến nay công trình vẫn tiếp tục xây.
Hôm qua, tôi có trao đổi với cha hạt Nghĩa Yên. Ngài nói "nếu trong tuần này mà họ (nhà cầm quyền) không giải quyết, thì sẽ tổ chức biểu tình sau thánh lễ 3 giờ chiều Chúa nhật tại giáo họ Yên Trung." Cha hạt và toàn thể giáo dân sẽ đi bộ lên trụ sở ủy ban huyện cách nhà thờ 500 m. Mỗi người sẽ cầm các biểu ngữ tự viết, thể hiện yêu cầu đòi đất".
Nghĩa là về mặt chủ trương, nhà chức trách địa phương tại đây đã đồng ý với chủ trương "trả lại" đất có nguồn gốc tôn giáo cho giáo họ Yên Trung" thuộc giáo xứ Nghĩa Yên, hạt Nghĩa Yên, giáo phận Vinh. Và trên thực tế, nhà chưc trách đã di dời phần lớn các hộ dân sinh sống trên khu đất, duy nhất chỉ còn 02 hộ chưa di dời. 01 trong 02 hộ đã phản đối việc di dời bằng cách xây dựng nhà ở kiên cố trên diện tích đất thuộc khu đất nhưng "địa phương thống nhất yêu cầu đình chỉ việc xây dựng".
Nói như thế để thấy rằng, việc cố tình xây dựng của 01 trong 02 hộ dân được nói đến thuộc về ý chí, thái độ của hộ dân này chứ không thể nói là ý chí hay thái độ của nhà chức trách nơi đây. Và như thế, phải chăng việc tổ chức biểu tình để gây sức ép lên nhà chức trách trong việc sớm bàn giao đất cho giáo họ Yên Trung của Linh mục Quản xứ, giáo dân xứ Nghĩa Yên là sai đối tượng và cố tình không hiểu lí lẽ vậy!
Ngoài ra, qua tìm hiểu của người viết thì câu chuyện không đơn giản là chuyện 01 hộ dân cố tình xây dựng nhà ở kiên cố trên khu đất sẽ được chính quyền bàn giao cho giáo họ Yên Trung. Trên thực tế, khu đất sẽ bàn giao này nằm bên hành lang đê điều bên sông La. Và trong nhiều cuộc gặp giữa chính quyền địa phương và giáo xứ, chính quyền đã đặt vấn đề giáo họ phải trừ ra một diện tích đất để làm hành lang đê điều đảm bảo việc chắn lũ hoặc khi có triều cường! Tuy nhiên, lấy cớ đó là khu đất nguyên bản của giáo họ nên Linh mục Quản xứ Nguyễn Thái Từ và đông đảo giáo dân nơi đây đã không đồng ý với kiến nghị đầy thiện chí này!
Lời đề nghị của chính quyền địa phương hoàn toàn không vì lợi ích của họ mà chính là để đảm bảo an toàn cho cuộc sống của giáo họ. Nhưng chính việc Giáo xứ, giáo họ không đồng thuận nên vì đại cục lâu dài, chính quyền địa phương nơi đây đã cố kéo dài thời gian bàn giao đất với mục đích có thời gian để thương thảo, thuyết phục Linh mục Quản xứ và các hộ giáo dân!
Và dễ thấy rằng, trong lời diễn giải nguyên nhân xuống đường biểu tình đòi đất của Linh mục Nguyễn Thái Từ được Linh mục Phạm Quang Long thuật lại không hề nhắc đến việc chính quyền đề nghị giáo họ trừ một diện tích đất phục vụ xây dựng hành lang đê điều! Việc cố tình lảng tránh này vì thế là hoàn toàn có động cơ không tốt, khiến giáo dân hiểu sai bản chất để kích động họ xuống đường!
Cũng xin thông tin thêm: Trong quá trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện các chính sách như xóa đói giảm nghèo tại địa phương, Linh mục Nguyễn Thái Từ đã hợp tác tương đối tốt. Đấy cũng là lí do khiến một số người trong giáo hội cố tình loan tin cho rằng Linh mục Từ là "ông linh mục không có đạo". Trong nhiều tâm sự lúc đó, Linh mục Từ đã không mảy may để ý đến và cho rằng, việc nào tốt với dân, giúp ích cho dân thì ông làm và ngược lại, việc nào bức bách dân nghèo thì tôi phản đối nhưng xem chừng vị Linh mục đáng kính này đã thay đổi tâm tính! Phải chăng việc dành đất để xây dựng hành lang đê điều là không tốt với dân sao?
An Chiến

No comments:
Post a Comment