2016/10/10

Vì sao ở Mỹ, Việt Tân không phải là tổ chức khủng bố?

Chiềng Chạ


Một buổi vận động lấy chữ ký do Việt Tân tổ chức ở Adelaide, Úc (Nguồn: Internet). 

Có vẻ như Thông báo ngày 04/10/2016 của Bộ Công an Việt Nam đang mâu thuẫn với cách đối xử của Nhà chức trách tại Mỹ (nơi Việt Tân đóng chân, làm nơi đóng trụ sở). Thông tin sau đây từ trang Người Việt Online sẽ cho những ai quan tâm thấy rõ hơn về cái sự mâu thuẫn đó: 
"Chính phủ Hoa Kỳ không coi tổ chức Việt Tân là “tổ chức khủng bố” như Việt Nam tuyên bố qua bản thông báo của Bộ Công An hôm Thứ Sáu tuần trước.
Theo hãng thông tấn Reuters hôm Thứ Bảy, bà Katina Adams, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, cho hay chính phủ Hoa Kỳ không xếp tổ chức Việt Tân vào trong danh sách các tổ chức khủng bố.
Reuters phỏng vấn bà Katina Adams để biết ý kiến của chính phủ Hoa Kỳ đối với việc Hà Nội chính thức gọi đảng Việt Tân là “tổ chức khủng bố.”
Bài báo "Mỹ xác nhận Việt Tân 'không phải là khủng bố" của trang tin này cũng dẫn lại lời của Hoàng Tứ Duy xung quanh việc chỉ ra những lí do "Việt Tân" không phải là một tổ chức khủng bố và lí do Bộ Công an Việt Nam liệt tổ chức này vào danh sách các tổ chức khủng bố! 

Tuy nhiên, điểm khiếm khuyết nhất của bài báo này là đã chưa hoặc không chỉ ra được lí do vì sao ở Mỹ, Việt Tân không phải là tổ chức khủng bố? Việc trả lời được câu hỏi này đồng nghĩa chúng ta hiểu được tại sao dẫu biết rằng, nếu ra Thông báo sẽ mâu thuẫn với quan điểm, chính sách của nước Mỹ song Việt Nam (mà cụ thể là Bộ Công an Việt Nam) vẫn tiến hành? Và liệu có còn cái gì đó liên quan đến tổ chức này mà Việt Nam chấp nhận mâu thuẫn với cường quốc lớn nhất hành tinh này. Mõ xin được mạn phép bình luận đôi điều như sau: 

Thứ nhất, nói gì thì nói nhưng "Việt Tân" đích thị là một sản phẩm thuộc kế hoạch hậu chiến được người Mỹ vẽ ra trước nguy cơ chế độ ngụy quân, ngụy quyền không thể chống trả được cuộc Tổng tiến công do chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa để thống nhất đất nước. 

Chứng cứ để minh chứng cho điều vừa nói thì xin thưa Mõ đã đề cập nhiều ở các Entry trước liên quan Việt tân. Việc tổ chức này sau những thất bại bước đầu với những Đông Tiến, Sang Sông... đã chọn đất Mỹ làm trụ sở cũng cho thấy phần nào mối quan hệ cộng sinh giữa họ. Cho nên, nói Mỹ không giúp tổ chức này trên nhiều mặt thì thôi chứ không bao giờ có chuyện Mỹ lại liệt Việt Tân vào danh sách các tổ chức khủng bố. Đó là chưa nói tới, một khi xác nhận Việt Tân là tổ chức tội phạm thôi, chứ chưa nói tới khủng bố thì họ đã tiêu diệt tổ chức này rồi! 

Sự dung dưỡng về mặt ý thức hệ, động cơ... khiến nước Mỹ không thể nào vứt bỏ hoặc lạnh nhạt với tổ chức này trước nhiều lần đề nghị, lên án từ nhà chức trách Việt Nam. Nhất là trong bối cảnh các tổ chức người Việt lưu vong chống Việt Nam chưa thấy tổ chức nào có thể vượt mặt được Việt Tân dù cho tổ chức này đã xuất hiện không ít những vấn đề có tính biến tướng như việc ăn chia của nhóm cầm đầu tổ chức này! Hay nói cách khác, tư tưởng thù địch với Việt Nam đã khiến người Mỹ cố gắng duy trì, hậu thuẫn cho những con bài chiến lược hiện đã chân rết bên trong này! 

Thứ hai, những ai theo dõi câu chuyện giữa Việt Tân và Nguyễn Thanh Tú (con trai của Cố Ký giả Đạm Phong - người từng bị Việt Tân ám sát bởi đã lên án, bóc mẽ những thủ đoạn bẩn thỉu của tổ chức này) sẽ thấy rất rõ, ngoài vấn đề chính trị ra thì nước Mỹ có "cớ" để không xem Việt tân là tổ chức khủng bố. Bởi kể từ ngày 26/8/2016, "Việt Tân" là tên một công ty do nhóm của Nguyễn Thanh Tú làm chủ với số đăng bạ là C3934658 và số đăng ký với Sở Thuế Liên Bang Hoa Kỳ là EIN 81-3675984. Chứ nó không phải là tổ chức do Hoàng Thái Điềm hay Lý Thái Hùng sắm các vai "Tổng Bí thư" và "Chủ tịch" như đã được nói trong bản thông báo của Bộ Công an Việt Nam. Nói như thế để thấy rằng, "Việt Tân" hiện tại đơn thuần chỉ là một công ty, hoạt động phi chính trị và đương nhiên nó không liên quan đến khủng bố hay cái gì liên quan đến hoạt động này! 

Cái lí để nước Mỹ bảo vệ tổ chức khủng bố Việt Tân là vì thế! 
Xem thêm: * Trước nguy cơ mất tên, Việt Tân như chó cùng dứt dậu!
Khi nói lí do này chắc chắn sẽ có người hỏi rằng, ở Mỹ tổ chức do Hoàng Thái Điềm và Lý Thái Hùng kia không còn được gọi là "Việt Tân" thì tại sao Bộ Công an Việt Nam vẫn dùng "Việt tân" để nói về họ? Phải chăng Bộ Công an Việt Nam đã vô tình thừa nhận nó mặc cho Luật pháp nước Mỹ không công nhận điều này? 

Về thắc mắc này hoàn toàn không sai. Tuy nhiên, Bộ Công an Việt Nam hoàn toàn có cớ và không sai khi tiếp tục sử dụng "Việt Tân" để nói về tổ chức khủng bố này. Bởi lẽ, "Việt Tân" được Bộ Công an Việt Nam nói tới là một tổ chức có quá trình cụ thể, có lịch sử cụ thể, trong khi đó "Công ty Việt Tân" do nhóm Nguyễn Thanh Tú đăng ký với Nhà chức trách Mỹ lại mới ra đời. Hãy xem đoạn dưới đây trong bản Thông báo của Bộ Công an Việt Nam: 
"1. Tổ chức “Việt tân” có tên đầy đủ là “Việt Nam canh tân cách mạng đảng”

- Trụ sở chính đặt tại: 2530 Berryessa Rd #234 San Jose CA 95132 – 2903, Mỹ; “Văn phòng 2” tại Băng Cốc, Thái Lan.

- Cơ quan tuyên truyền: báo “Kháng chiến”; đài “Việt Nam kháng chiến”, “Chân trời mới”.

- Đối tượng cầm đầu, chỉ huy: (1) Đỗ Hoàng Điềm, sinh 1963, quốc tịch Mỹ, “Chủ tịch Việt tân”; (2) Lý Thái Hùng, sinh 1953, quốc tịch Mỹ, “Tổng bí thư Việt tân”…(http://192.168.0.111/web/guest/ct_trangchu/-/vcmsviewcontent/GbkG/3305/3303)

- Quá trình hình thành: Năm 1981, Hoàng Cơ Minh, nguyên chuẩn tướng, Phó Đô đốc hải quân chính quyền Sài Gòn cũ thành lập “Mặt trận quốc gia thống nhất giải phóng Việt Nam” (sau đây gọi tắt là “Mặt trận”) nhằm chống Việt Nam bằng các hoạt động vũ trang, khủng bố. Năm 1982, Hoàng Cơ Minh lập “Việt Nam canh tân cách mạng đảng”, là cơ quan đầu não, chỉ huy mọi hoạt động của “Mặt trận”; các thành viên “Mặt trận” đồng thời cũng là thành viên của “Việt tân”.
Cho nên, ra Thông báo xem Việt Tân là một tổ chức khủng bố như đã nói, Bộ Công an Việt Nam hoàn toàn không vi phạm Luật pháp Mỹ. Đó cũng là thứ lí lẽ để họ có thể phản biện lại bất cứ ai cho đó là một sự vi phạm! 

No comments: