Viễn
Từ trước tới nay, có một trong những thắc mắc lớn mà dư luận hay đặt ra đối với thủ lĩnh dân oan Dương Nội Cấn Thị Thêu đó là những bất minh về tài chính của gia đình này. Dù chỉ làm nghề buôn bán bình thường, thậm chí suốt ngày bận rộn đi chăn dắt, kích động dân khiếu kiện ở các tỉnh, thành, thậm chí là đi gây rối trật tự công cộng nhưng gia đình Cấn Thị Thêu vẫn sống rất vương giả với khoản thu nhập hàng tháng được biết là từ 50-60 triệu đồng. Đấy là chưa kể gia đình Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá tư, Trịnh Bá Phương còn sở hữu hơn 17000m2 đất làm trang trại tại huyện Yên Thủy, Hòa Bình và 1000m2 đất ở Dương Nội.
Thậ ra những bất minh về kinh tế này không chỉ đặt ra đối với gia đình Cấn Thị Thêu mà đây cũng là câu chuyên phổ biến của nhiều nhà “dân chủ”khác. Dù họ suốt ngày không làm gì, không có công ăn việc làm chỉ có đi chống phá nhưng như gia đình Trần Đình Hà vẫn mua được nhà ở khu Time City, Trương Văn Dũng vốn phải đi thuê nhà nhưng khi hoạt động “dân chủ” lại có tiền mua mấy nhà ở Hà Nội.
Và thắc mắc nầy đã được giải đáp khi đọc được bài viết mới đây trên trang BBC tiếng Việt có tựa đề “Tiền gửi cho nhà hoạt động ở Việt nam bị chặn”. Trong bài viết này, đăng tải lời than phiền, kêu ca của Trịnh Bá Phương, con trai của Cấn Thị Thêu rằng anh ta và Mai Dũng đã được những người ở Mỹ gửi tiền về cho nhưng bị chặn, không nhận được, phải trả lại cho người gửi.
Từ lời than phiền này cho thấy, nguồn thu nhập chính của những nhà “dân chủ” như Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Mai Dũng, Trần Đình Hà… đều là do các tổ chức, cá nhân ở hải ngoại gửi về. Mà các tổ chức, cá nhân này chắc chắn không phải là các tổ chức, cá nhân bình thường mà chính là các tổ chức, cá nhân chống đối, thù địch Nhà nước Việt nam. Họ gửi tiền về cho các nhà “dân chủ” trong nước để khích lệ, cổ vũ, động viên số này hoạt động chống Nhà nước cũng như có điều kiện kinh phí, vật chất dể trang trải cho các hoạt động.
Nói chính xác hơn, đây chính là hoạt động hậu thuận về vật chất cho các nhà “dân chủ” trong nước.
Qua đây cũng thấy rằng, chắc chắn rằng hoạt động của các nhà “dân chủ” trong nước không phải là hoạt động vì dân chủ, nhân quyền bình thường. Bởi nếu hoạt động bình thường thì chắc chắn không có chuyện những người từ bên Mỹ lại gửi tiền tài trợ về đâu. Đó chắc chắn phải là các hoat động chống chính quyền.
Điều này cũng lý giải tại sao các nhà “dân chủ” lại hăng hái, tích cực trong các hoạt động chống chính quyền đến thế. Bởi đơn giản rằng, họ càng chống phá tích cực, họ càng nhận được nhiều tiền, các tổ chức, cá nhân thù địch nước ngoài sẽ gửi về cho họ càng nhiều tiền.
Suy cho cùng, những nhà “dân chủ” xem “dân chủ” là một nghề kiếm cơm và họ xác định họ là những kẻ làn thuê cho các ông chủ Mỹ bên bờ đại dương. Họ chấp nhận sẵn sàng bán rẻ lương tâm, bán rẻ lợi ích dân tộc để làm một con chó sủa thuê hòng kiếm những cục xương làm bằng USD gửi từ hải ngoại về.
Thế mới biết, bản chất của các nhà “dân chủ” là như thế nào.
No comments:
Post a Comment