Viễn
Đảng Cộng sản Việt Nam đang tổ chức họp Hội nghị trung ương Đảng. Hội nghị lần này bàn nhiều vấn đề nhưng trong đó có một vấn đề hết sức quan trọng đó là tìm ra các giải pháp hữu hiệu để phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.
Có thể khẳng định, nhiệm vụ phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ vừa quan trọng vừa cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Bởi với tính chất của nó, nếu không được ngăn chặn kịp thời, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có thể làm Đảng suy giảm sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, thậm chí có thể làm sụp đổ cả chế độ, hủy hoại bao thành quả cách mạng mà hơn 80 năm qua đất nước đã tạo dựng. Vì thế, nhiệm vụ phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà tổng bí thư nêu ra và nhấn mạnh trong Hội nghị này thực sự đáp ứng trúng tâm tư, nguyện vọng của toàn thể nhân dân và cán bộ đảng viên.
Tuy nhiên, điều đáng nói là, trong khi toàn Đảng, toàn dân đang hết sức quan tâm và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết nhằm giúp Đảng phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì cũng có nhiều cá nhân, tổ chức thiệu thiện chí, thậm chí thù địch Nhà nước Việt Nam lại lợi dụng câu chuyện này để từ đó đưa ra nhiều kiến nghị, góp ý mà chỉ cần đọc sơ qua cũng biết là các luận điệu chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng.
Điển hình như trag Ba Sàm có bài viết “Tam quyền xuân lập” đăng bài viết của nhà “dân chủ” Lê Xuân Hòa, phân tích về nguyên nhân của “tự diễn biến” là:
“Bị đảng tước đoạt mất quyền lập hội, mất quyền tự do ngôn luận, mất quyền tự do báo chí, mất quyền biểu tình, nhân dân không thể giám sát quyền lực của nhà nước, chính là nguyên nhân gốc rễ của mọi tệ nạn đảng viên tha hóa quyền lực, lạm quyền, lộng quyền nhằm tìm kiếm và duy trì các đặc lợi, tham nhũng, suy đồi đạo đức, coi thường pháp luật như hiện nay”.
Đây là những luận điệu xuyên tạc không hề mới. Nó vẫn vin vào câu chuyện Đảng phòng, chống “tự diễn biến” để đánh đồng rằng tình trạng đó là doViệt Nam không có nhân quyền, không có quyền lập hội, quyền tự do ngôn luận, báo chí… Đây thực sự không phải là những ý kiến trên tinh thần xây dựng, thực sự nghiêm túc giúp Đảng phòng, chống “tự diễn biến” mà chỉ lợi dụng câu chuyện của Đảng để tuyên truyền chống Đảng.
Và như một qui luật tất yếu, lo gic thường thấy của họ là đề xuất giải pháp để Đảng chống “tự diễn biến” đó là Đảng phải xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp, phải đa nguyên đa đảng, phải tam quyền phân lập.
Những luận điệu không hề mới nhằm công kích vào vai trò lãnh đạo của Đảng. Những tình trạng như tham nhũng nó là vấn đề song hành của bất kì chế độ chính trị nào, dù là TBCN hay XHCN, dù là thể chế một Đảng hay đa đảng. Quan trong là năng lực phòng, chống giải quyết của Đảng cầm quyền đến đâu chứ không phải vấn đề 1 đảng hay nhiều Đảng.
Nếu thực sự đóng góp trên tinh thần xây dựng, phản biện xã hội thuần túy họ nên tập trung vào các đề xuất như phát huy dân chủ XHCN, tăng cường hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong Đảng hay tạo lập cơ chế để tăng cường vai trò giám sát, phản biện của nhân dân, các tổ chức đoàn thể từ đó giúp Đảng chống “tự diễn biến” có hiệu quả.
Với những ý kiến như trang Ba Sàm nêu ra chỉ mang tính chất phá hoại và đơn thuần là lợi dụng câu chuyện Đảng phòng, chống “tự diễn biến” để phá hoại sự ổn định chính trị của Việt nam mà thôi.
No comments:
Post a Comment