2016/10/07

Phản đối Giám mục Giáo phận Vinh Nguyễn Thái Hợp tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban Công lý & Hòa bình Hội đồng Giám mục Việt Nam

Mẹ Đốp

Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2016–2019 (Nguồn: internet). 

Theo thông báo của Văn phòng HĐGMVN, trong ngày 05/10/2016 Đại hội HĐGMVN cho nhiệm kỳ mới (2016-2019 đã tiến hành bầu và có kết quả chính thức bầu Ban Thường vụ và Chủ tịch các Uỷ ban trực thuộc HĐGMVN. 

Theo đó, tại Đại hội lần này, bên cạnh một số nhân sự giữ nguyên so với các chức danh được bầu tại Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam lần thứ XII như Chủ tịch UB Nghệ thuật thánh (Giám mục Matthêu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục giáo phận Qui Nhơn), Chủ tịch UB Thánh nhạc (Giám mục Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục giáo phận Ban Mê Thuột), Chủ tịch UB Loan báo Tin mừng (Giám mục Alphonsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hoá), Chủ tịch UB Giáo sĩ chủng sinh (Giám mục Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Đà Lạt), Chủ tịch UB Tu sĩ (Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Đệ, S.D.B., Giám mục giáo phận Thái Bình), Chủ tịch UB Truyền thông Xã hội (Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục giáo phận Phú Cường), Chủ tịch UB Giáo dục Công giáo (Giám mục Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục giáo phận Xuân Lộc), Chủ tịch UB Văn hoá (Giám mục Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục giáo phận Phan Thiết), Chủ tịch UB Công lý và Hoà bình (Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P., Giám mục giáo phận Vinh), Chủ tịch UB Bác ái Xã hội–Caritas (Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục giáo phận Bùi Chu), Chủ tịch UB Kinh thánh (Giám mục Giuse Võ Đức Minh, Giám mục giáo phận Nha Trang) thì các chức danh còn lại đều có sự thay đổi. Cụ thể: 

Chủ tịch HĐGMVN (Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục giáo phận Thanh Hoá), Phó Chủ tịch HĐGMVN (Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Giám mục giáo phận Phát Diệm), Tổng Thư ký HĐGMVN (Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho), Phó Tổng Thư ký HĐGMVN (Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Giám mục giáo phận Hải Phòng), Chủ tịch UB Giáo lý Đức tin (TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng giám mục Tổng giáo phận TP. HCM), Chủ tịch UB Phụng tự (Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục phó giáo phận Bà Rịa), Chủ tịch UB Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi (Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục phụ tá giáo phận Vinh), Chủ tịch UB Mục vụ Giới trẻ và Thiếu nhi (Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục phụ tá giáo phận Vinh), Chủ tịch UB Giáo dân (Giám mục Giuse Trần Văn Toản, Giám mục phụ tá giáo phận Long Xuyên), Chủ tịch UB Mục vụ Gia đình (Giám mục Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục giáo phận Lạng Sơn–Cao Bằng), Chủ tịch UB Mục vụ Di dân (Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận TP. HCM) 

Ngoài ra, Linh mục Gioan Baotixita Ngô Đình Tiến xin ngưng công tác Thư ký Giáo tỉnh Huế vì công việc của giáo phận và thay thế là Linh mục Phêrô Trần Huy Hoàng thuộc giáo phận Nha Trang. 

Một điểm mới khác nữa của Đại hội lần này là theo yêu cầu của Tòa thánh Vatican, một số ban sẽ được hợp nhất lại như Ủy ban Công lý & Hòa bình, Ủy ban Truyền thông sẽ được hợp nhất và được đặt dưới tên gọi là Ủy ban Nhân quyền trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Người tiểu biểu nhất, lên tiếng mạnh mẽ nhất trong việc yêu cầu Đại hội tiến tới hợp nhất là Chủ tịch UB Công lý & Hòa bình khóa XII - Giám mục Nguyễn Thái Hợp. Và theo thông tin bên lề, trước thềm Đại hội Giám mục Nguyễn Thái Hợp đã tổ chức vận động hành lang để nếu Ủy ban mới này được thành lập thì ông sẽ đảm nhiệm cương vị người đứng đầu. Tuy nhiên đa số các Giám mục tham gia Đại hội đã nhất trí là chưa hợp nhất mà vẫn giữ nguyên 13 Ủy ban như đã có tại Đại hội lần thứ XII. 

Riêng đối với chức vụ Chủ tịch Ủy ban Công lý & Hòa bình, Giám mục Nguyễn Thái Hợp tiếp tục ứng cử trong nhiệm kỳ thứ XIII bất chấp sự phản đối của một số Giám mục tham dự đại hội và nhất là việc Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đặc phái viên không thường trú Tòa thánh tại Việt Nam đã có những sự lên án gay gắt vai trò điều hành, quản lý Giáo phận Vinh, nhất là sau sự cố ô nhiễm môi trường tại một số tỉnh Miền Trung (Tổng Giám mục Leopoldo Girelli đã cho rằng, việc Giáo dân Giáo phận Vinh tổ chức kích động cho giáo dân kéo vào gây sức ép tại Formosa là hoạt động mang động cơ chính trị). Song do sức ép từ một số Giám mục có tư tưởng ủng hộ Giám mục Hợp, nhất là số được đề cử để đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong bộ máy Hội đồng Giám mục Việt Nam và qua 04 lần đề cử, bỏ phiếu (Một số Giám mục được đề cử thay thế cho Giám mục Nguyễn Thái Hợp đã chủ động xin rút vì cho rằng không đảm đương nổi nhiệm vụ được giao cũng nhưng thực chất là không muốn đảm nhiệm), Đại hội tiếp tục đồng ý để Giám mục Nguyễn Thái Hợp tái đắc cử cương vị Chủ tịch UB Công lý & Hòa bình. 

Tuy nhiên, việc Giám mục Nguyễn Thái Hợp tiếp tục đắc cử Chủ tịch UB Công lý & Hòa bình sẽ là một tín hiệu xấu đối với sự phát triển, tính ổn định của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong thời gian tới. Bởi theo ghi nhận của Mõ, trên cương vị người đứng đầu Ủy ban này và đứng đầu giáo hội Công giáo địa phận Vinh, Giám mục Hợp được biết đến như là nhân tố chính gây nên sự bất ổn, phức tạp và gia tăng xu hướng đối đầu của giáo hội đối với chính quyền các cấp! 

Đó là chưa nói tới việc chính Lòng thù hận mới là động lực để ông Nguyễn Thái Hợp chống cộng như đã được Mõ bạch hóa trong Entry trước đó. Và xin thưa rằng, với một đấng chăn chiên mà luôn bị chi phối bởi những oán thù của quá khứ, sự lạc điệu về mặt tư tưởng, thái độ và bị bên ngoài lợi dụng thì việc tiếp tục được tín nhiệm có chăng là mối họa cho giáo hội Công giáo địa phận Vinh trong thời gian tới. 

Vì vậy, trên góc nhìn cá nhân, Mõ kịch liệt phản đối việc Giám mục Nguyễn Thái Hợp tiếp tục được bầu tái đắc cử cương vị Chủ tịch UB Công lý & Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

No comments: