2021/08/22

Phòng chống dịch Covid 19: Lực lượng Công an giúp người dân khiếu kiện ổn định cuộc sống

 Biển Xanh

 

Trở lại khu vực trụ sở ban tiếp công dân Trung ương (số 1 Ngô Thì Nhậm – Hà Đông), tôi được bà Nguyễn Thị Cúc một người dân khiếu kiện Hải Dương cho biết ngoài bà ra còn hơn 20 người khác vẫn không về được quê hương trong thời gian giãn cách xã hội tại Hà Nội. Tuy nhiên, bà Cúc và những người khác rất phấn khởi, cảm thấy ấm lòng vì cuộc sống vẫn ổn định do nhận được sự quan tâm, hỗ trợ về lương thực, nhu yếu phẩm từ chính quyền cùng lực lượng công an thành phố thời gian qua. Đây là những xuất quà thấm đượm tình quân dân.



Đi qua khu vực trước cổng trụ sở Ban tiếp công dân trung ương, tôi gặp lại những người dân vì một số khó khăn mà những nội dung khiếu nại tố cáo liên quan đến quyền lợi cá nhân chưa được trả lời, giải quyết triệt để nên phải lưu trú dài ngày tại Hà Nội. Ông Lê Thị Vuông (Vĩnh Long), bà Nguyễn Thị Hồng Khanh (Quảng Ngãi) cho rằng khi gián giãn cách xã hội để chống dịch Covid 19 ai cũng gặp khó khăn trong cuộc sống, nhưng ông bà và những người dân khiếu kiện một số tỉnh rất cảm động nhận được sự quan tâm, chia sẻ của chính quyền quận Hà Đông và lực lượng Công an thành phố Hà Nội thể hiện sự quan tâm của đảng, nhà nước với người dân. Cùng quan điểm đó, bà Nguyễn Thị Cấp (Điện Biên), Nguyễn Thị Lang (Vĩnh Long), Lê Thị Dung (Bạc Liêu)... vui vẻ cho biết với hai lượt nhận hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm từ chính quyền và lực lượng công thành phố thì với 20kg gạo, 2 thùng mì tôm cùng nước mắm, mì chính, khẩu trang, nước sát khuẩn thì tất cả bà con khiếu kiện một số địa phương đang ở Hà Nội đã yên tâm ổn định cuộc sống, chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid 19.

Hòa trong niềm vui của đa số bà con khiếu kiện mà tôi gặp gỡ, vẫn thấy đâu đó nét mặt trầm tư, đượm buồn từ ông Nguyễn Đình Tu, Trần Văn Ngọc (Ninh Bình). Ông Tu, Ngọc thẳng thắn nói rằng họ cảm thấy có lỗi với đảng, nhà nước vì trước đây đã mù quáng nghe theo số đối tượng chống đối chính trị trong và ngoài nước, để số này lợi dụng hình ảnh người dân khiếu kiện để xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước; người dân khiếu kiện một số tỉnh, thành phố đang ở Hà Nội rất bức xúc trước những hành động xuyên tạc của các đối tượng chống đối chính trị như vợ chồng Mạc Văn Trang, Nguyễn Kim Chi, Đặng Bích Phượng, Trương Văn Dũng về công tác phòng, chống dịch và chính sách an sinh xã hội của nhà nước. Ông Nguyễn Đình Tu (Thanh Hóa), bà Vi Thị Yên (Lâm Đồng), bà Hoàng Thị Thủy (Gia Lai) cho rằng các đối tượng chống đối chính trị chỉ “võ mồm”, không hề có bất kỳ hành động nào ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid 19; thay vào đó, các đối tượng chống đối chính trị ngồi nhà cắt ghép hình ảnh, cố ý đưa tin sai sự thật nhằm xuyên tạc, phủ nhận kết quả chống dịch của toàn xã hội.

Công dân khiếu kiện một số tỉnh, thành đang lưu trú tại Hà Nội rất vui mừng khi nhận quan tâm, hỗ trợ từ chính quyền và lực lượng công an. Đây thể hiện chính sách an sinh xã hội bình đẳng của đảng, nhà nước với người dân nói chung và một số công dân khiếu kiện nói riêng. Những xuất quà của lực lượng công an đã giúp người sân khiếu kiện ổn định cuộc sống trong thời gian giãn cách xã hội để chống dịch Covid 19.

No comments: