2021/08/15

GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN NGƯỜI DÂN Ồ ẠT MUỐN RỜI TP HCM NHƯ THẾ NÀO?


Từ sáng nay, ngày 15/8, nhiều người đi xe máy, mang theo hành lý di chuyển qua các cửa ngõ phía đông TP.HCM để về quê. Tuy nhiên, khi tới các chốt kiểm soát tại cầu vượt Linh Xuân, Sóng Thần và khu vực Suối Tiên đều bị lực lượng chức năng chặn lại, yêu cầu “quay xe” và tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh.

Hàng trăm người dân cùng đồ đạc lỉnh kỉnh chạy xe máy về quê, bị chặn lại tại chốt kiểm soát ở thành phố Thủ Đức.

Mỗi ngày TP.HCM phát sinh hàng nghìn ca nhiễm Covid 19, số người chết do dịch cũng tăng đáng kể. Do đó, nếu không kiểm soát số người di chuyển từ TP.HCM ra các địa phương khác thì nguy cơ lây nhiễm là rất cao. Tuy nhiên thì nhiều người cho biết không thể trở lại do đã trả phòng trọ, hoặc đã bị đuổi khỏi chỗ trọ, thất nghiệp nhiều tháng không có kế sinh nhai.

Đây cũng là vấn đề mà một số đối tượng xấu lợi dụng tung tin bịa đặt gây hoang mang dư luận. Chúng cho rằng đây là hệ quả của việc “lập chốt” và “phong tỏa” nên đã xảy ra tình trạng nghẽn tắc. Thậm chí còn xuyên tạc rằng việc “lập chốt” là làm giàu cho chính quyền vì thu được tiền xử phạt và không giúp đỡ gì cho người dân. Qua đó, kết luận rằng: “chính quyền đang bất lực trong việc giải quyết dịch bệnh”.

Có lẽ mục đích của chúng là muốn chính quyền tháo hết các chốt chặn để người dân tự do đi lại, tự do rời TP.HCM, dẫn đến tình trạng mất kiểm soát. Điều này sẽ làm cho virut corona càng lây lan rộng khắp, làm ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, tính mạng của người dân và sự phát triển kinh tế của đất nước.

Âm mưu, ý đồ của các đối tượng đã được nhiều người nhìn nhận và vạch trần. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là phải giải bài toán ngăn chặn tình trạng ồ ạt rời TP.HCM này như thế nào để vừa tránh sự lây lan dịch bệnh vừa đảm bảo lợi ích của người dân, mà không để các đối tượng xấu lợi dụng xuyên tạc.

Đối với vấn đề này, thiết nghĩ chính quyền TP.HCM cần có sự đánh giá, phân loại kịp thời, qua đó, xác định những trường hợp thật sự khó khăn để có biện pháp hỗ trợ nhất định. Một mặt, chính quyền thành phố có thể phối hợp với các chủ trọ để họ giảm giá cho các lao động nghèo, mặt khác, kêu gọi và đồng hành với các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân lao động một phần nào đó, ít nhất cũng đảm bảo cho bữa cơm hàng ngày.

Bên cạnh đó, chính quyền TP.HCM cũng có thể tham khảo cách làm mà Hà Nội đã áp dụng khi cho người dân đăng ký thành phố tập hợp, đề xuất phương án hỗ trợ đón người dân từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội; đưa người dân trở về các địa phương khác. Đây là cách làm hay, vừa đảm bảo yếu tố thuận lợi cho người dân lao động, vừa đảm bảo ông tác đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Tuy nhiên, khi áp dụng cách này thì chính quyền TP.HCM cũng hết sức thận trọng, tỉ mỉ bởi số lượng lây nhiễm ở đây khá đông; đồng thời, phải có sự liên hệ chặt chẽ với các địa phương khác để có sự phối hợp trong việc đưa đón người dân.

Vừa hỗ trợ một phần về sinh hoạt cho người lao động, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân rời khỏi TP.HCM dưới sự quản lý, giám sát chặt chẽ và đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch, thì chúng ta tin chắc rằng tình trạng người dân ồ ạt muốn rời khỏi TP.HCM sẽ không còn nữa. Thậm chí, điều này còn giải quyết được tình trạng quá tải bệnh nhân ở TP.HCM, đồng thời, tạo điều kiện tốt hơn cho người dân khi họ thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch ở quê nhà. Bên cạnh đó, người dân tại TP.HCM hãy hết sức bình tĩnh mà nghe theo chính quyền, vì nhiệm vụ cao nhất lúc này là chống dịch.

  • TK.

No comments: