2021/08/25

DANLAMBAO KÊU GỌI “TỔNG BIỂU TÌNH 2-9” - KỊCH BẢN CŨ RÍCH

 Làng Quê

Cách đây 73 năm, vào ngày 2/9/1945, trên quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh lớn của hàng chục vạn nhân dân thủ đô thuộc đủ các tầng lớp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ lâm thời trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập, tuyên bố với quốc dân đồng bào cả nước và toàn thể thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Từ đây lịch sử dân tộc Việt Nam bước sang trang mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, sánh vai với các cường quốc năm châu. Các thế hệ người Việt Nam ngày càng ý thức rõ ràng giá trị sâu sắc thiêng liêng và ý nghĩa lịch sử vĩ đại của Ngày Độc lập ấy. Trong những ngày này, người người nhà nhà hân hoan mừng Tết Độc lập, ấy vậy mà còn một bộ phận nhỏ những kẻ lạc loài đi ngược lại với lợi ích của cả dân tộc. Chúng lợi dụng ngày Quốc khánh, ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kêu gọi biểu tình hòng tập hợp lượng lớn người giương cao các khẩu hiệu chống đối tại các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước hoặc tuần hành tại các khu vực công cộng nhằm mục đích cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản; sự quản lý, điều hành của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trong số đó, nổi lên là các anh hùng bàn phím danlambao soạn thảo và đăng tải bài viết với tiêu đề “Từ lời nói đến HÀNH ĐỘNG: Chính BẠN sẽ LÀM gì trong ngày 2 tháng 9?” kêu gọi "Tổng biểu tình 2-9 - Cả nước xuống đường" xoay quanh bản thăm dò của danlambao về hành động của mọi người mà trước hết là những người trong thôn tức là những kẻ tay chân của danlambao hành động xuống đường trong ngày 2/9 (xem thêm tại đây) Thực chất của bản thăm dò là một kịch bản cũ chỉ rõ cách thức cho mọi người sử dụng các phương tiện, công cụ hỗ trợ để tiến hành các hoạt động đập phá, gây rối an tinh tại các trụ sở chính quyền, địa điểm tập trung đông dân cư.
Đáng chú ý, hưởng ứng lời kêu gọi trong mục cuối cùng của bản thăm dò đã có rất nhiều zận chủ đàn anh đàn chị như Nguyễn Thúy Hạnh, Nguyễn Đăng Quang, Phạm Đoan Trang, Nguyễn Văn A… đăng tải các hình ảnh, bản tin, đoạn clip trên các trang blog, facebook cá nhân với ngôn từ mỹ miều như yêu nước, tự do, nhân quyền, hạnh phúc trong đó lồng ghép những nội dung sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước làm cho những người hạn chế về nhận thức chính trị tin và hành động theo, nhất là sự kiện ban hành Luật An ninh mạng và Luật Đặc khu. Thậm chí, chúng còn trắng trợn kêu gọi biểu tình với khẩu hiệu: “Luật An ninh mạng, Luật Đặc khu và nhiều đạo luật là “hành dân”, “hại nước”… nên cần phải có một đợt "tổng biểu tình" để lật đổ chế độ “độc tài đảng trị” vào “ngày 2-9, cả nước xuống đường” và hướng dẫn các phương thức như làm kẹt xe, tạo sự tê liệt toàn thành phố, thậm chí chặt cầu, chiếm công sở, đốt xe cộ, Quốc kỳ, dùng gạch đá, bom xăng tấn công trụ sở cơ quan công quyền…
Thời gian vừa qua, kịch bản kêu gọi “xuống đường biểu tình” của đám zận chủ trên đây đã có những thành công nhất định, gây cho chúng ta nhiều hậu quả đau xót như: biểu tình, đập phá ở Bình Dương, Hà Tĩnh, hệ quả là hàng nghìn người mất việc làm, nhiều người phải ra tòa, phải đi tù vì nhẹ dạ cả tin và vi phạm pháp luật; sự kiện xảy ra ở Bình Thuận, không ít người dân nghèo, trong đó có nhiều thanh thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ bị lợi dụng để lôi kéo những đối tượng hình sự, ma túy, với tâm lý “sống ảo”, thích được “thể hiện" và được mua chuộc bằng số tiền chỉ vài trăm nghìn đồng để làm những điều vi phạm pháp luật, tiếp tay cho âm mưu phá hoại đất nước. Không ít người giờ đây đã phải trả giá bằng tuổi thanh xuân ở trong tù chỉ vì thiếu hiểu biết, ngông cuồng, ảo tưởng.
Sắp tới đây, trong ngày lễ trọng đại của đất nước, ngày khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, mỗi người Việt Nam dù đang bất kỳ nơi đâu, cũng không khỏi xúc động bồi hồi hướng về Tổ Quốc với niềm biết ơn sâu sắc nhất,danlambao cũng như một bộ phận nhỏ zận chủ ôm mộng diễn lại kịch bản cũ với ảo tưởng lật đổ chế độ chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, mọi người hãy tỉnh táo tẩy chay các luận điệu kêu gọi “Tổng biểu tình 2018”, tránh biến mình thành quân cờ vi phạm pháp luật của những đối tượng xấu.Tác giả cũng tin chắc rằng, Đảng và Nhà nước sẽ phát huy hết sức mạnh của mình đảm bảo an ninh, trật tự để nhân dân cả nước có những ngày nghỉ lễ ý nghĩa; không để dự định “Tổng biểu tình 2/9/2018” của những kẻ đi ngược lại với lợi ích của cả dân tộc thành hiện thực./.

No comments: