2021/08/27

LÊN ÁN VIỆC XUYÊN TẠC HÌNH ẢNH NGƯỜI LÍNH CHỐNG DỊCH

 Vân An

Những ngày qua, hình ảnh lực lượng quân đội đến từng nhà đưa lương thực, thực phẩm, những người lính quân y có mặt tại vùng tâm dịch để tiếp sức cho các đồng nghiệp dân sự chăm sóc người bệnh đã một lần nữa cho thấy tình cảm quân - dân bền chặt, nghĩa tình, truyền thống. Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều đối tượng với dã tâm phá hoại thành quả chống dịch COVID-19 và âm mưu chia rẽ đoàn kết dân tộc, đã ra sức xuyên tạc, bôi nhọ, làm lệch lạc sự thật về hình ảnh quân đội nhân dân tham gia chống dịch.

Một số luận điệu xuyên tạc các đối tượng xấu sử dụng có thể kể đến như: xuyên tạc rằng “Thành phố Hồ Chí Minh đang áp dụng thiết quân luật”, "Chống dịch hay chống dân; kẽm gai, quân đội, công an, pháo đài … sẽ còn thêm gì nữa?", hay xuyên tạc rằng “Bộ đội đang làm màu?”… Ngoài các tài khoản mạng xã hội cá nhân, không ít các tổ chức thù địch như tổ chức khủng bố Việt Tân, trang Nhật ký yêu nước; hay cực đoan, thiếu thiện chí là Đài Á Châu Tự Do, hay BBC tiếng Việt cũng đã liên tục có các bài viết xuyên tạc, kích động.

Mục đích của các đối tượng khi bôi lem hình ảnh quân đội tham gia chống dịch là nhằm gây hoang mang trong dư luận, kích động thái độ bất bình chống đối, kích động phản kháng của người dân đối với lực lượng chống dịch tuyến đầu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến kết quả chống dịch.

Rõ ràng, sự xuất hiện của những “người lính” đã được sự ủng hộ, đồng thuận và cảm động của đại đa số người dân. Điển hình như mới đây trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh về một bà cụ đã bật khóc nức nở khi được quân đội đem lương thực, thực phẩm đến nhà; hay hình ảnh lực lượng quân y đã tăng cường trực tiếp cứu chữa bệnh nhân đã làm cho người dân thêm yên tâm, giảm tải áp lực rất lớn đối với y tế địa phương. Những xúc động hay lời cảm ơn đến từ trái tim người dân được giúp đỡ là bằng chứng chân thực nhất về những gì lực lượng quân đội đang làm để giúp đỡ người dân những ngày này. Sự tham gia vào cuộc của lực lượng quân đội ở thời điểm này là vô cùng cần thiết.

Lực lượng quân đội tham gia chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh (Ảnh: người lao động)

Ai cũng hiểu, việc quân đội hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm đến từng nhà là yếu tố quan trọng nhất đảm bảo người dân được yên tâm, tuân thủ các quy định phòng chống dịch, đảm bảo ở yên tại chỗ để nhanh chống đẩy lùi dịch bệnh.

Với những kẻ xuyên tạc rằng bộ đội đang “làm màu”, xin hỏi: những gian nan vất vả ngày đêm phục vụ nhân dân, ngày đêm trực chốt bất kể nắng mưa, sự nguy hiểm xông pha nơi dịch bệnh đang phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cận kề, những điều đó có đáng để đổi lấy cái “làm màu” mà các đối tượng vẫn đang ngồi nhà cào bàn phím nhắc đến?

Dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, không loại trừ quốc gia nào, vì vậy việc đồng lòng để có chiến thắng dịch bệnh sớm nhất là vô cùng quan trọng. Phục vụ nhân dân là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi người chiến sĩ bởi cái gốc cũng đều gắn liền với hai chữ nhân dân.

Cần lên án những kẻ đang cố tình bôi lem hình ảnh người chiến sĩ giúp dân chống dịch, phá hoại chính sách chống dịch của Việt Nam. Hơn bao giờ hết, người dân cần đồng lòng, chấp hành và tuân thủ các biện pháp chống dịch của Nhà nước. Có như vậy, ngày Việt Nam chiến thắng dịch bênh, cuộc sống trở lại bình thường chắc chắn sẽ đến sớm./.

No comments: