2021/09/18

HÀ NỘI: XÉT NGHIỆM DIỆN RỘNG LÀ CẦN THIẾT VÀ HIỆU QUẢ

Vân An

Thực hiện kế hoạch 206/KH-UBND ngày 08/9 về việc xét nghiệm diện rộng, tiêm chủng vaccine phòng, chống COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố, đến nay (17/9) Hà Nội đã lấy được hơn 4.2 triệu mẫu, phát hiện 21 ca dương tính.

Từ khi Thành phố ra chủ trương xét nghiệm diện rộng, đã có một số ý kiến trái chiều trên mạng được lan truyền như: “càng xét nghiệm càng lây nhiều hơn khi công tác test không bảo đảm an toàn, hơn nữa đi test diện rộng như vậy, đông người nguy cơ lây nhiễm rất cao”; một số ý kiến thì phản đối vì cho rằng Hà Nội đang tốn kém trong phòng dịch bởi xét nghiệm diện rộng là không cần thiết.

Đó chỉ là những suy đoán mang tính chủ quan, chưa được kiểm chứng, xuất phát từ những người chưa hiểu rõ, chưa hiểu cụ thể về cách làm của chính quyền Hà Nội, chưa hiểu rõ về sự nguy hiểm của biến chủng Delta với tình hình thực tế tại Hà Nội. Hoặc cũng không ngoại trừ khả năng có sự cố tình gieo giắc hoài nghi cho dư luận, nhằm phá hoại công tác phòng dịch.

Chính thực tiễn những dấu hiệu tích cực tình hình dịch bệnh những ngày qua đã cho thấy câu trả lời. Hôm nay 17/9, Hà Nội ghi nhận 12 ca mắc mới và tất cả đều là các ca ở trong khu vực cách ly, phong tỏa. Đây là con số ít nhất trong vòng 02 tháng qua. Đến nay Hà Nội đã đạt khoảng 97% tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm ít nhất 01 mũi vaccine phòng COVID-19. Biểu đồ tình hình ca nhiễm đã cho thấy dịch tại Hà Nội đang giảm nhiệt rõ rệt, có thể nói Hà Nội cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh.

Biểu đồ ca nhiễm COVID-19 từ ngày 11/8 - 17/9 (CDC Hà Nội)

Trên thực tế, nói về biện pháp xét nghiệm diện rộng trong phòng dịch, một số tỉnh đã áp dụng cách làm này và phát huy hiệu quả, như ở Bắc Ninh đã thực hiện xét nghiệm diện rộng và hiệu quả chống dịch đã rõ. Ở giai đoạn gần đây, Cần Thơ cũng xét nghiệm trên phạm vi khá rộng và cũng có những hiệu quả nhất định, số ca cộng đồng hằng ngày đã giảm hẳn, tổng số ca nhiễm cũng giảm.

Cần phải hiểu rằng, muốn xác định được người nhiễm bệnh, xác định được ổ dịch thì chỉ có xét nghiệm. Đây là bước quan trọng để thực hiện chiến lược xuyên suốt theo 5 nguyên tắc "ngăn chặn - phát hiện - cách ly - khoanh vùng - dập dịch".  Hà Nội đã thực hiện giãn cách xã hội từ ngày 24/7, tuy nhiên sau đó mỗi ngày vẫn ghi nhận trung bình từ 60 đến 80 ca mắc mới, có ngày trên 100 ca; xuất hiện nhiều chùm ca bệnh phức tạp với số lượng ca mắc lớn, có nhiều ca bệnh trong cộng đồng và chưa xác định được nguồn lây. Dịch bệnh đã xuất hiện trong các bệnh viện, nhà máy sản xuất, cơ quan, doanh nghiệp, chuỗi cung ứng, chợ đầu mối... và tiếp tục có nguy cơ bùng phát nếu không có các biện pháp quyết liệt hơn nữa. Với chủng mới Delta, các trường hợp F0 tiềm ẩn ít biểu hiện nên rất khó phát hiện nhưng lại có khả năng lây nhiễm cao. Chúng ta không thể chờ F0 biểu hiện để bóc tách ra khỏi cộng đồng và rất khó khăn nếu kéo dài giãn cách xã hội. Do đó, việc tổ chức xét nghiệm diện rộng là nhằm để chủ động tìm và bóc tách triệt để F0, không để dịch lây lan, bùng phát. Điều này cho thấy đây là biện pháp trúng, đúng và rất cần thiết trong lúc này.

Dù là chiến dịch xét nghiệm diện rộng nhưng thành phố thực hiện có trọng tâm, trọng điểm để bảo đảm thực chất, hiệu quả. Việc chỉ định xét nghiệm phải đúng, trúng khu vực nguy cơ cao (vùng đỏ, vùng da cam), nhóm đối tượng nguy cơ và mở rộng xét nghiệm theo đại diện hộ gia đình. Phương án lấy mẫu, làm xét nghiệm phải thống nhất, phù hợp năng lực xét nghiệm trong 24 giờ không để mẫu tồn và khi phát hiện ra ca nhiễm thì phải khẩn trương tổ chức khoanh vùng xử lý triệt để ngay không để dịch bệnh bùng phát.

Đây cũng là chủ trương chỉ đạo xuyên suốt của Ban chỉ đạo Trung ương, Thủ tướng Chính phủ đã nhiều lần nhấn mạnh, phải thần tốc xét nghiệm, tốc độ xét nghiệm phải nhanh hơn tốc độ lây nhiễm để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Đồng thời, cách làm của Hà Nội cũng đảm bảo đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng: “phòng dịch tốt thì không phải chống dịch; một đồng phòng dịch hiệu quả thì không mất hàng triệu đồng chống dịch và nhất là sự mất mát về tinh thần, sức khỏe và tính mạng của người dân”.

Hiện Hà Nội đang từng bước lới lỏng giãn cách, đó là những tín hiệu rất đáng mừng, tuy nhiên việc lới lỏng cũng đòi hỏi phải tính toán một cách thận trọng, kỹ lưỡng. Với những kết quả đã và đang đạt được trong cuộc chiến chống dịch, hy vọng mỗi người dân Thủ đô hãy tin tưởng và chấp hành nghiêm những chỉ đạo của chính quyền Thành phố để Hà Nội sớm tiến tới trạng thái “bình thường mới”./.

No comments: