2021/09/09

NGƯỜI DÂN HÀ NỘI "THỞ PHÀO" KHI VẪN ĐƯỢC SỬ DỤNG GIẤY ĐI ĐƯỜNG CŨ

Loa phường

Từ ngày 8/9, người dân Hà Nội ra đường vẫn có thể dùng giấy đi đường mẫu cũ để đi từ vùng 1 qua vùng 2 và 3, không cần phải có mẫu giấy có mã QR Code như quy định trước đó. Điều này làm cho nhiều doanh nghiệp cũng như người dân Hà Nội “thở phào”.


Công an Hà Nội kiểm tra giấy đi đường của người dân

Giấy đi đường theo mẫu mới theo như hướng dẫn là loại có mã QR do Công an Hà Nội cấp và được kỳ vọng là rất thuận lợi cho việc kiểm soát người đi đường. Lực lượng chức năng sẽ không phải mất quá nhiều mất thời gian để kiểm tra độ xác thực của nó bởi chỉ cần quét mã vạch trên các thiết bị điện tử là có thể xác định được danh tính, mục đích của người đi đường.

Bên cạnh đó là đã xuất hiện hiện tượng làm giả giấy đi đường hoặc khó kiểm soát trong việc phát hành giấy đi đường theo mẫu cũ do thẩm quyền là do có quan, doanh nghiệp cấp nên chính quyền Hà Nội đã ra thông báo về việc ban hành giấy đi đường theo mẫu mới.

Nhận định là thế, tuy nhiên, khi mà quy định về mẫu giấy đi đường mới chưa được thực thi thì lại có thông tin Hà Nội vẫn áp dụng mẫu đi đường cũ khiến nhiều người bối rối.

Lý giải cho sự thay đổi này, có thể thấy thủ tục cấp giấy đi đường lần này phức tạp và nhiều công đoạn hơn những lần trước. Cụ thể là các doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thiết yếu muốn làm giấy đi đường mẫu mới của Hà Nội phải trải qua 4 bước: gửi 3 file bản mềm thông tin về nhân viên, phương tiện hàng hóa…; sau đó, Sở Công thương Hà Nội tiếp nhận, xử lý hồ sơ; nếu đủ điều kiện sẽ tổng hợp và gửi Công an thành phố Hà Nội xem xét, cấp xác nhận, nếu không hợp lệ thì sẽ nêu rõ lý do và niêm yết trên mục phòng chống COVID-19 tại website của Sở này.

Cuối cùng, Sở Công thương sẽ gửi kết quả cho doanh nghiệp qua email sau khi nhận được kết quả xử lý hồ sơ từ Công an thành phố. Điều này khiến cho các doanh nghiệp rất khó khăn trong việc đăng ký người đi làm và phối hợp trong công tác quản lý người lao động. Tuy nhiên, để hoàn thiện những bước công việc đó thì cần khá nhiều thời gian, công sức và phải sử dụng các trang thiết bị máy móc hiện đại.

Rất may là ngay sau khi thử nghiệm và đánh giá được các khó khăn của các doanh nghiệp và người lao động, Thành ủy Hà Nội đã quyết định cho người dân vẫn sử dụng mẫu đi đường theo mẫu cũ. Điều này làm cho nhiều doanh nghiệp cũng như người dân Hà Nội “thở phào”. Khi được hỏi về vấn đề này, nhiều người dân cho rằng việc vẫn sử dụng giấy đi đường cũ là hợp lý và quyết định không đưa ra là khá kịp thời bởi nhiều doanh nghiệp vẫn còn đang loay hoay trong việc tìm tìm lời giải cho “bài toán giấy đi đường”.

Mặc dù có những thay đổi liên quan đến việc cấp, ban hành giấy đi đường, tuy nhiên, mục đích chính ở đây là giúp kiểm soát người đi đường, tránh những tình trạng làm giả giấy đi đường hoặc mượn giấy đi đường của người khác.

Giấy đi đường là công cụ để cơ quan chức năng kiểm soát người đi đường thực hiện công việc của mình hoặc mua sắm đồ dùng thiết yếu. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là mặt hình thức, điều quan trọng nhất trong phòng, chống dịch Covid-19 vẫn là ý thức của người dân trong việc thực hiện quy định “chỉ ra đường trong trường hợp cần thiết”.

No comments: