2021/09/13

HÀ NỘI ĐANG CHỐNG DỊCH HIỆU QUẢ

Vân An

Kể từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt từ khi thực hiện giãn cách xã hội, ta vẫn thấy đâu đó những tiếng phàn nàn, chỉ trích công tác chống dịch của Hà Nội. Nhiều kẻ xuyên tạc, kích động làm mất lòng tin của nhân dân, đặc biệt khi Hà Nội ra thông báo tiếp tục giãn cách lần thứ 3 theo vùng kể từ 06/9. Nhưng hãy nhìn vào những gì Hà Nội đã làm được để đánh giá khách quan tình hình.


Gần 2 tháng giãn cách xã hội, Hà Nội yêu cầu người dân thực hiện 5K, đẩy mạnh tiêm vacccine, kiên trì phương châm truy vết thần tốc, khoanh vùng xử lý ca bệnh và ổ dịch, không để ổ dịch lớn bùng phát; sàng lọc nguy cơ để bóc F0 ra khỏi cộng đồng. Nhờ đó, số ca mắc mới của Hà Nội đang có xu hướng giảm dần, trong đó đa số là số ca mắc trong các khu cách ly, phong tỏa. Ngày hôm qua 12/9, Hà Nội chỉ ghi nhận 20 ca mắc mới. Đó là kết quả tốt từ những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và người dân Thủ đô để kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh.


Nhiều người phê phán hình thức giãn cách xã hội, tỏ ra bất bình khi Hà Nội đang phải giãn cách thêm đến lần thứ 3 mà vẫn chưa kiểm soát được dịch bệnh. Xin thưa rằng các vị hãy nhìn vào bài học từ các tỉnh phía Nam để thấy Hà Nội hiện nay đang đi đúng hướng và làm rất tốt. Cần phải hiểu rằng biến chủng Delta là cực kỳ nguy hiểm với tốc độ lây lan nhanh, trong bối cảnh chúng ta chưa tự chủ được vaccine, vaccine trên toàn cầu đang khan hiếm, lượng vaccine từ nước ngoài về còn hạn chế, nếu không kiên trì biện pháp giãn cách, số lượng ca mắc ở Hà Nội mỗi ngày hiện nay không thể dừng ở mức 2 con số như vậy.

Người dân xếp hàng chờ tiêm vaccine (Ảnh: VOV)

Nhiều người chê “giãn cách nửa mùa”? đó là khi người ta vẫn thấy tình trạng đường phố đông đúc, số ca mắc trong cộng đồng tuy đã giảm những chưa về con số 0, và họ đổ lỗi đó cho chính quyền Hà Nội. Cần phải hiểu rằng việc chống dịch không phải là nhiệm vụ của riêng ai, riêng cơ quan, tổ chức nào, bên cạnh nỗ lực của hệ thống chính trị, thì sự đồng lòng ủng hộ của toàn thể người dân. Mặc dù chính quyền Hà Nội đang đi đúng hướng, nhưng hiệu quả sẽ khó đạt 100% khi mà mỗi ngày trung bình chúng ta phải xử lý trên 1.000 trường hợp vi phạm quy định chống dịch.


Và những ngày qua, có thể thấy Hà Nội đang đẩy nhanh các biện pháp quyết liệt để sớm kiểm soát được dịch bệnh, Việc giãn cách theo vùng là một sáng kiến và đang áp dụng một cách có hiệu quả. Đặc biệt, chiều 8/9, Hà Nội ban hành Kế hoạch tiêm chủng vaccine, xét nghiệm diện rộng với sự huy động hỗ trợ của 11 tỉnh phía Bắc với gần 4.000 nhân viên y tế. Chính quyền Hà Nội đã đặt ra 03 mục tiêu đến hết 15/9 là xét nghiệm tầm soát 100% dân số thủ đô; hoàn thành tiêm vaccine mũi 1 cho toàn bộ người dân từ 18 trở lên nếu có đủ vaccine từ sự phân bổ của ngành y tế; thông qua hai việc này hướng tới mục tiêu thứ ba là kiểm soát tình hình, tạo cơ hội nới lỏng và phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội.


Đến nay, kết quả là: trong hai ngày vừa qua 11/9 - 12/9, Hà Nội tiêm được hơn 980.000 mũi vaccine phòng Covid-19; nhiều quận đã hoàn thành mục tiêu tiêm mũi 1 cho người trên 18 tuổi. Sở Y tế Hà Nội thông tin số lượng mũi tiêm trên địa bàn tăng từ 411.000 trong ngày 11/9 lên 573.829 trong ngày 12/9. Đây là số mũi tiêm nhiều nhất trong bốn ngày thực hiện chiến dịch tiêm vaccine "thần tốc", gấp 7,9 lần so với ngày tiêm nhiều nhất của tháng 8 ( hơn 72.000 mũi).

Theo lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội, một số địa phương đã cơ bản hoàn thành kế hoạch tiêm vaccine mũi 1 như: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Sóc Sơn, Thường Tín, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm. Bộ Y tế dự kiến tiếp tục cung cấp cho Hà Nội 1,5 triệu liều vaccine để bảo đảm đến ngày 15/9 sẽ hoàn thành việc tiêm mũi 1 cho người dân trên 18 tuổi toàn địa bàn.

Việc xét nghiệm diện rộng cũng đang phát huy hiệu quả khi thông qua đó đã phát hiện ra những F0 và những vùng nguy cơ mới để sớm có biện pháp cách ly, phong tỏa, tránh để dịch lây lan ra diện rộng.


Với những bước đi như vậy của Hà Nội, người dân có thể yên tâm, thay vì “chửi bới”, “bất mãn”, hãy nhìn vào những nỗ lực đó, nhìn vào những kết quả rất khả quan mà chúng ta đạt được trong gần 2 tháng qua để đoàn kết, tạo nên sức mạnh sớm chiến thắng dịch bệnh./.

No comments: