2021/04/02

NGUYỄN XUÂN DIỆN SỢ VĂC XIN TRUNG QUỐC HAY CỐ TÌNH XUYÊN TẠC VÀ KÍCH ĐỘNG

 



Viễn

Ngày hôm qua, tiến sĩ háng nôm Nguyễn Xuân Diện giật tít trên fcebook cá nhân rằng: kịch liệt phản đối bộ trưởng y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Trung Quốc hỗ trợ văc xin Covid 19 cho Việt nam”. Dường như chua đủ đô, trước đó anh ta còn giật tít rằng thủ tướng Pakistan dương tính với Covid 19 sau khi tiêm vắc xin của Trung Quốc.

Tít của anh ta ngay lập tức dắt mũi được khoảng hơn 1000 bạn hữu của anh ta nhảy vào cùng lên đồng “phản đối, kịch liệt phản đối Vắc xin Trung Quốc” hay “tôi sẽ không tiêm văc xin Trung Quốc, hãy để lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiêm”.

Quả thực lâu nay tôi vẫn biết trình độ của anh Diện có hạn, nhưng với kiểu giật tít và đưa tin như thế này, tôi nghĩ không chỉ trình độ có hạn mà nhận thức anh ta có vấn đề.

Liên quan tới thông tin trên, hẵng phải đọc cho kỹ thông tin báo chí nêu rằng:

“Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam vắc xin tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo nghị quyết 21 của Chính phủ, trong đó có công dân Việt nam có nhu cầu đi lại, giao thương, học tập tại Trung Quốc do Trung Quốc đã triển khai chính sách "hộ chiếu vắc xin", trong đó ưu tiên người tiêm vắc xin Trung Quốc.”

Như vậy có thể thấy bộ trưởng y tế đề nghị Trung Quốc hỗ trợ vắc xin để tiêm cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ, anh Diện Háng Nôm chắc chắn không nằm trong số được tiêm này, lấy cớ gì mà phản đối.

Mà sao phải phản đối khi vắc xin Trung Quốc cũng đã tiêm cho hơn 100 triệu người và Trung Quốc cũng đã hỗ trợ cho 69 quốc gia khác. Trong bối cảnh dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp thì việc VIệt Nam mở rộng tìm nguồn vắc xin từ các nguồn như Mỹ, Nga, Ấn, Trung… là việc bình thường, sao Diện phải phản đối.

Phải chăng Diện cứ thấy hai chữ Trung Quốc là són hết cả đái ra quần nên phản đối như thế.

Tưởng anh Diện cùng mấy anh “dân chủ” chông Tàu ghê lắm cơ mà. Chống Tàu mà mới nghe đến hai chữ Trung Quốc đã run như cầy sấy thế kia thì chống Tàu làm sao được.

Chơi với Trung Quốc mà bằng cái đầu đơn giản và đầy lo sợ thế kia thì Trung Quốc nó hắt hơi cái đã sợ chết khiếp.

Còn chuyện ông thủ tướng Pakistan dương tính covid sau khi tiêm vắc xin Covid của Trung QUốc thì anh Diện hèn klhi chỉ đăng tin mà không giải thích. Ông này tiêm văc xin sau mấy ngày đi xét nghiệm thì chẳng dương tính, bởi tiêm vắc xin chính là tiêm vi rus đã được làm yếu vào cơ thể để cơ thể sản sinh ra kháng thể cơ mà.

Báo chí cũng đã giải thích rồi.

Xem ra, Diện sợ Trung Quốc như sợ cọp.

Hay anh ta cố tình thế để xuyên tạc và kích động. Có thể lắm

No comments: