2021/04/11

LINH MỤC NGUYỄN VĨNH TÂM VƯỢT GẦN 100 KM VỀ HÀ TĨNH LÀM CĂN CƯỚC CÔNG DÂN

 Hoa Nam

Trái ngược hoàn toàn với những kẻ lợi dụng vị trí, tiếng nói của mình để chống đối, kêu gọi người dân không đi làm căn cước công dân (CCCD) có gắn chip, thì Giáo sư, Linh mục Nguyễn Vĩnh Tâm, dù công việc bận rộn tại giáo phận Vinh ông vẫn dành thời gian về xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) để làm CCCD theo chủ trương của Quốc hội và Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Giáo sư, linh mục Nguyễn Vĩnh Tâm là người con ở vùng quê nghèo, rốn lũ của huyện miền núi Hương Khê. Sau khi tham gia quân ngũ tại Quân khu 4, ông đã đăng ký vào Đại chủng biện theo ơn gọi của Thiên Chúa và trở thành linh mục của giáo phận Vinh. Hiện nay, linh mục Nguyễn Vĩnh Tâm đang phụ trách giảng dạy tại Đại chủng viện Vinh, thuộc giáo phận Vinh (Nghệ An).

Hình ảnh vị linh mục cùng giáo dân phối hợp với cơ quan chức năng làm CCCD là một hình ảnh đẹp về nhân cách của Người mục tử. 

Với sự hưởng ứng nhiệt tình của các linh mục và quần chúng nhân dân, sự hướng dẫn tận tình, tinh thần trách nhiệm của, các cán bộ, chiến sỹ, trong ngày 6/4 Công an xã Điền Mỹ đã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục làm CCCD có gắn chíp cho các linh mục và người dân, đảm bảo quyền lợi cho chức sắc tôn giáo và toàn thể quần chúng nhân dân trên địa bàn.

Các linh mục trên địa bàn xã Điền Mỹ, đặc biệt là Linh mục Nguyễn Vĩnh Tâm là những tấm gương sáng về nhân cách, đạo đức của người Mục tử, như lời  Giáo hoàng Francesco và Tòa thành Va-ti-căng khi khuyến khích cộng đồng Công giáo ở Việt Nam "sống phúc âm giữa lòng dân tộc", "người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt", tích cực đóng góp vào công cuộc phát triển đất nước.

No comments: