2021/04/01

DIỆN HÁN NÔM VÀ CHUYỆN PHẢN ĐỐI ĐỀ NGHỊ TQ HỖ TRỢ VẮC XIN COVID19


Ông Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện đã bày tỏ quan điểm như sau khi tiếp cận thông tin bài báo "Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long đề nghị Trung Quốc hỗ trợ vắc xin Covid-19 cho Việt Nam" trên Soha.vn: "KỊCH LIỆT PHẢN ĐỐI VIỆC: Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đề nghị Trung Quốc hỗ trợ vắc xin Covid-19 cho Việt Nam". 

Kể ra, sẽ không ai dám chấp trách hoặc LÊN ÁN chuyện Tiến sỹ Diện PHẢN ĐỐI ông Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long về động thái nói trên. Song thêm một lần nữa, khi mọi sự được thông tin đầy đủ, rõ ràng Diện tiếp tục lộ cái bản mặt tháu cáy, dơ dáy và thói đục nước béo cò của chính mình! 

Tiếp cận nguyên bản nội dung bài báo, có đoạn phản ánh: "Sáng ngày 31/3, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có cuộc trao đổi với các vị Đại sứ Trung Quốc, Ấn Độ và Tham tán công sứ Liên bang Nga về vấn đề thúc đẩy hợp tác quốc tế phòng chống dịch và những vấn đề liên quan đến vắc xin phòng COVID-19" (xem thêm: https://soha.vn/bo-truong-nguyen-thanh-long-de-nghi-trung-quoc-ho-tro-viet-nam-vac-xin-covid-19-20210331144535669.htm?fbclid=IwAR3p6Q5X6cN-sKBr2sgDYNJMAOT3iabd5vpOMDahC7F0CiEOM7IsM3bNXNk). 

Như thế, câu chuyện đặt vấn đề hỗ trợ vắc xin Covid-19  của ông Bộ trưởng y tế không chỉ đề cập với Trung Quốc mà còn cả Ấn Độ, Liên bang Nga. Và chính điều này đã đủ sức để phá bỏ những ẩn ý đằng sau ý kiến của Ts Nguyễn Xuân Diện. Rằng, để chăm sóc, bảo vệ cho công dân trước những hiểm hoạ, tác động của covid19, Chính phủ, Bộ y tế VN sẵn sàng hợp tác, đề nghị với bất cứ quốc gia nào có thế mạnh về sản xuất vắc xin covid19. 

Việc đề nghị TQ hỗ trợ vắc xin covid19 hoàn toàn là điều bình thường, bởi lẽ đến nay, sau khi khống chế được dịch covid19, TQ trở thành một trong những quốc gia tiên phong trong sản xuất, cung cấp vắc xin covid19 cho hàng loạt các quốc gia trên thế giới. Điều đáng mừng là trong cuộc chiến phòng chống Covid19 này, Chính phủ đang thực sự cầu thị và cố gắng hết mức, và đương nhiên yếu tố chính trị (nếu có ảnh hưởng) cũng được gác sang một bên, để nhường đường cho những mục tiêu có lợi cho công dân trong nước. Cho nên, với động thái này lẽ ra Bộ y tế và cá nhân ông Bộ trưởng phải đáng được khen hơn là chê bai, phản đối gì đó. 

Một vấn đề khác cũng cần được chỉ ra từ bài báo, đó là trong nội dung đề nghị tới vị Đại sứ Trung Quốc, ông Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long "đề nghị Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam vắc xin để tiêm cho các đối tượng ưu tiên, bao gồm công dân Việt có nhu cầu đi lại, giao thương, học tập tại Trung Quốc. Lý do bởi nước bạn trước đó đã triển khai chính sách “hộ chiếu vắc xin”, trong đó có ưu tiên người tiêm vắc xin của Trung Quốc". Đọc kỹ hơn về điều này sẽ thấy, ngay trong chuyện hợp tác, đề nghị TQ hỗ trợ vắc xin covid19, Bộ y tế cũng có những tính toán hết sức cụ thể. 

Điều đó cho thấy không phải ngẫu nhiên chúng ta đề nghị TQ hỗ trợ vắc xin và xin thưa, nó đủ sức để cho thấy thêm rằng, những nhà lãnh đạo Vn nói chung, tại Bộ y tế nói riêng thừa hiểu những tác động của yếu tố TQ đến dư luận; do đó, mọi sự đều được căn nhắc và tính toán hết sức cẩn thận, rõ ràng trên những nguyên tắc tối thượng của lợi ích quốc gia dân tộc và những vấn đề không được xâm phạm. 

Đây không phải là lần đầu tiên ts Nguyễn Xuân Diện mượn những cái tít bài và cho mình bỏ qua những nội dung được phản ánh trong bài báo để làm "đề tài"cho những câu chuyện chê bai chính quyền (do chính ông ta nghĩ ra). Ông ta nghĩ rằng, ai cũng như ông: Đọc tít bài báo mà không đọc nội dung bài báo nhưng hoá ra không phải thế. Những trò "qua mặt" có phần ngẫu nhiên đó đã sớm bị dư luận vạch mặt. Và điều đáng nói là dù bị phát giác nhiều lần nhưng Diện cứ diễn đi, diễn lại những trò như thế không biết đến bao nhiêu lần! 

Do đó, với việc sớm nhận diện những trò "truyền thông bẩn" của Diện, dư luận đã đến lúc cảnh giác với những trò nói trên của Diện. Gã nhân danh phản biện xã hội nhưng lấp ló đằng sau đó là bộ mặt đểu giả, dựng chuyện và kiếm chuyện để công kích nhà nước, chế độ, gieo rắc những thông tin xấu độc, niềm tin của người dân vào chế độ, nhà nước... 

Và tin chắc, trước, trong và sau kỳ bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp sắp tới, Diện sẽ có nhiều trò bẩn tương tự và đó là lí do chúng ta - những người yêu mến sự thật, chân lý nên thực sự cảnh tỉnh cũng như biết điều gì nên làm vào lúc này!

No comments: