2017/06/16

Vụ Đồng Tâm: Không cứ khởi tố vụ án là phải khởi tố bị can

Theo luật sư Bùi Đình Ứng, về lý là sai nhưng ai cũng có thể nhận thấy người dân Đồng Tâm rất có ý thức chấp hành pháp luật: họ không gây náo loạn, không bị xúi giục, kích động.

Theo luật sư Ứng, cơ quan điều tra hoàn toàn có thẩm quyền khởi tố, điều tra, truy tố những hành vi trái pháp luật. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt cần đặc biệt lưu ý là: sai phạm của người dân Đồng Tâm xuất phát từ đâu? Điều này theo ông cần được quan tâm.
Về việc Công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự để điều tra dấu hiệu bắt giữ người trái pháp luật ở xã Đồng Tâm, luật sư Bùi Đình Ứng (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định: không phải cứ khởi tố vụ án là sẽ khởi tố bị can.
Luật sư Bùi Đình Ứng - Ảnh: Tâm Lụa

Luật sư Bùi Đình Ứng giải thích: hành vi người dân bắt giữ người, đập phá tài sản là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên việc gì cũng xử lý trên tinh thần cả lý và tình. Về lý, người dân Mỹ Đức có hành vi sai. Nhưng về tình thì người dân luôn hướng đến cái đúng.
Theo dõi thông tin về vụ việc, ai cũng có thể nhận biết người dân Đồng Tâm rất có ý thức chấp hành pháp luật: họ không gây náo loạn, không bị xúi giục, kích động.
Từ đầu đến cuối họ mong được đối thoại với chính quyền, mong tiếng nói của họ được nghe.
Theo ông, sau khi điều tra, nếu cơ quan chức năng nhận thấy người dân có sai nhưng do nhận thức pháp luật hạn chế, hành vi sai phạm không để lại hậu quả nặng nề thì có thể chuyển qua xử lý hành chính.
Các chiến sĩ CSCĐ, cán bộ được người dân Đồng Tâm thả sau cam kết của chủ tịch Nguyễn Đức Chung - Ảnh: Xuân Long

Bên hành lang Quốc hội ngày hôm qua, Tuổi Trẻ cũng đã gặp một số đại biểu. Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp Đỗ Đức Hồng Hà nhìn nhận về sự việc này: 
"Cũng từng làm việc trong lĩnh vực pháp luật, tôi tin rằng pháp luật sẽ có những đại lượng phù hợp, công bằng đối với những người có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đối với những người ăn năn hối cải và đối với những người đã tự nguyện sửa chữa, khắc phục hậu quả, tích cực phối hợp với các cơ quan có trách nhiệm”.
Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà trả lời báo chí bên lề Quốc hội sáng 14-6 - Ảnh: Việt Dũng

Với đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, người ký làm chứng vào bản cam kết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung với dân Đồng Tâm, ông nói việc khởi tố "thì tôi thấy cứ để các cơ quan nhà nước tiến hành".
Và điều ông Nhưỡng hi vọng là "việc xem xét trên bình diện pháp luật là cần thiết và cần phải có sự công bằng để bảo đảm quyền, trách nhiệm của tất cả các tổ chức, cá nhân”.
Đại biểu Dương Trung Quốc - người cùng đại biểu Lưu Bình Nhưỡng có mặt tại Đồng Tâm hôm xảy ra sự việc - cho biết: “Người dân Đồng Tâm đã điện thoại cho tôi ngay sau khi có tin khởi tố, tôi khuyên bà con rằng hãy bình tĩnh hợp tác với cơ quan điều tra”.
Đại biểu Dương Trung Quốc nói chuyện với người dân xã Đồng Tâm - Ảnh: Lê Kiên



KHỞI TỐ VỤ ÁN BẮT GIỮ 38 CÁN BỘ Ở ĐỒNG TÂM: HỢP LÝ, HỢP TÌNH

Anh hùng xa lộ

Ngày 13/6/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc xảy ra vào ngày 15/4/2017 tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Trong đó, cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự để điều tra về 2 tội danh: “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật” (theo Điều 123 Bộ luật Hình sự) và “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” (theo Điều 143 Bộ luật Hình sự). Tuy nhiên, ngay sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án hình sự thì một loạt các trang mạng phản động trong và ngoài nước đã lợi dụng sự việc này để tuyên truyền chống phá chính quyền nhân dân, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chúng ta có thể thấy rằng việc cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm là hoàn toàn phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam, bởi lẽ:

Thứ nhất, quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội hoàn toàn đúng pháp luật. Bởi vì như chúng ta đã biết thì khởi tố vụ án là giai đoạn tố tụng mở đầu các hoạt động điều tra. Quyết định khởi tố vụ án hình sự là hình thức văn bản tố tụng, xác định sự việc xảy ra trong thực tế có dấu hiệu của tội phạm. Còn khởi tố bị can là quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng khi có đủ căn cứ để xác định một người đã thực hiện hành vi phạm tội. 
 
Người dân Đồng Tâm bắt giữ người trái pháp luật

Quay trở lại sự việc xảy ra vào ngày 15/4/2017, người dân xã Đồng Tâm đã có hành vi bắt, giam giữ trái phép 38 người tại Nhà văn hóa thôn Hoành, gồm cán bộ huyện Mỹ Đức và chiến sĩ Công an Hà Nội. Điều đó đã cho thấy rõ ràng có dấu hiệu của tội phạm, thể hiện sự coi thường pháp luật. Chính vì vậy việc cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra làm rõ hành vi vi phạm pháp luật là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ hai, chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thực hiện đúng các cam kết với người dân xã Đồng Tâm. Theo đó, ngày 22/4/2017, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã về xã Đồng Tâm đối thoại với người dân xã này và cam kết làm rõ một số vấn đề sau đây:

- Trực tiếp kiểm tra đoàn thanh tra, chỉ đạo sát sao, làm đúng sự thực, khách quan và đúng pháp luật việc "khu vực đất đồng Sênh đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp, không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho người dân Đồng Tâm, theo quy định của pháp luật"; 

- Không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội; 

- Chỉ đạo điều tra, xác minh việc bắt và gây thương tích cho cụ Lê Đình Kình (83 tuổi, ở xã Đồng Tâm) theo quy định của pháp luật.

Chúng ta có thể thấy rằng chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã cam kết sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm chứ không hứa là sẽ không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các cá nhân, đối tượng có hành vi chống phá chính quyền nhân dân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Hà Nội. 

Hơn nữa, trong vụ việc xảy ra ở Đồng Tâm, Mỹ Đức một số đối tượng xấu đã lợi dụng vấn đề đền bù đất tại đồng Sênh để tiến hành tuyên truyền, kích động quần chúng nhân dân phá hoại tài sản nhà nước, chống người thi hành công vụ nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn Hà Nội. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, tập trung điều tra làm rõ đối với một số cá nhân đóng vai trò cầm đầu, tổ chức và có hành vi quá khích là hoàn toàn đúng đắn và hợp lòng dân. Đây là hành động vô cùng cần thiết, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam.

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng việc Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ việc xảy ra vào ngày 15/4/2017 tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội là hoàn toàn hợp lý. Đây chính là hồi chuông cảnh tỉnh cho những kẻ dám coi thường sự nghiêm minh của pháp luật.



Gửi VOA tiếng Việt: Người dân Đồng Tâm đang rất bình tĩnh chứ không phẫn nộ đâu

Ông Nguyễn Đức Chung là người bội ước?

No comments: