Viễn
Dư luận, nhất là trong nội bộ giáo dân, đặc biệt là giáo dân các tỉnh miền Trung đang râm ran bàn tán về chuyện hình như các linh mục đang lợi dụng các câu chuyện liên quan tới giáo dân ở các tỉnh miền Trung để trục lợi, làm tiền. Điển hình là nhân câu chuyện việc 600 giáo dân xứ Phú Yên nộp đơn khởi kiện hay câu chuyện cuộc tụ tập biểu tình sáng ngày 2/10 vừa qua trước Fomosa, nhiều linh mục, kể cả một số nhà “dân chủ” đã và đang nhanh chân ra lời kêu gọi quyên góp ủng hộ tiền cho giáo dân. Tất nhiên, đối tượng hướng tới vận động không chỉ là các tổ chức, cá nhân trong nước mà quan trọng hơn là vận động từ các quĩ, tổ chức ở hải ngoại, từ kiều bào ở nước ngoài vốn thiếu thông tin.
Điểm qua sơ sơ cũng đã thấy có rất nhiều lời kêu gọi như:
Tất nhiên, lý do kêu gọi ủng hộ tiền chắc chắn sẽ là để ủng hộ người dân miền Trung vượt qua khó khăn, để chung tay với người dân miền Trung, để thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách…
Và với những lý do này, không khó hiểu khi nguồn tiền chạy vào tài khoản của các linh mục như Lê Ngọc Thanh, Đặng Hữu Nam, Trần Đình Lai có thể gọi là ồ ạt, nhất là nguồn tiền từ nước ngoài.
Chỉ riêng linh mục Lê Ngọc Thanh trong 4 ngày kêu gọi mà cũng đã gom được số tiền gần 400 triệu (theo như lời kể của linh mục này). Đáng chú ý, nhiều tổ chức phản động, khủng bố như Việt tân cũng nhanh chân nhảy vào.
Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là nguồn tiền đó được sử dụng như thế nào, chia cho người dân miền Trung ra sao thì tuyệt nhiên không thấy vị linh mục nào đề cập. Và theo chia sẻ của nhiều giáo dân, họ cũng chưa nhận được bất kì khoản tiền hỗ trợ nào khác ngoài tiền hỗ trợ từ phía chính quyền theo chủ trương chung của Chính phủ.
Tiền đổ về thì nhiều nhưng lại không minh bạch trong sử dụng, thế nên nhiều giáo dân đang ngi ngờ liệu các vị chủ chăn của mình có làm tiên trên lưng mình không?
Câu hỏi này phải các vị chủ chăn mới biết được nhưng có một điều chắc chắn rằng, để thu hút được nhiều tiền, các vị chủ chăn sẽ tiếp tục duy trì độ nóng ở miền Trung với những việc như kích động giáo dân khởi kiện hay đi biểu tình như ngày 2/10 vừa qua.
No comments:
Post a Comment