Viễn
Theo thông tin được loan tải, ứng viên Nguyễn Quang A đã chính thức có mặt ở top 3 những người lọt vào vòng chung kết trao giải thưởng nhân quyền Hoa tuylip của Bộ ngoại giao Hà Lan. Theo đó, Nguyễn Quang A cùng với 2 ứng viên khác lọt vào top 3 gồm Nguyễn Quang A, Nighat Dad từ Pakistan và Trung tâm El Nadim của Ai Cập
Theo thể lệ của cuộc bình chọn, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hà Lan sẽ lựa chọn một trong 3 người này để trao giải thưởng nhân quyền Hoa tuylip.
Như vậy, người có quyền quyết định cuối cùng lựa chọn ứng viên trao giải thưởng nhân quyền Hoa tuylip là Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hà Lan.
Trước vấn đề này, thiết nghĩ cần phải cung cấp thêm một số thông tin để ông Bộ trưởng hiểu rõ ngõ hầu đưa ra quyết định cuối cùng chính xác nhất.
Đối với người dân Việt Nam, việc ông Nguyễn Quang A được vinh danh là người vì nhân quyền, là nhà hoạt động nhân quyền là điều không chính xác. Ông ta chưa làm được điều gì đúng nghĩa là vì quyền con người mà chỉ lợi dụng quyền con người để tiến hành các hoạt động chống chính quyền mà thôi.
Người Việt Nam không thể chấp nhận một người mang danh là nhà nhân quyền mà lại ra nước ngoài trình bày về kế hoạch lật đổ chế độ, thay đổi thể chế chính trị của quốc gia mình.
Người Việt Nam không thể chấp nhận một người mang danh nhà nhân quyền mà lại ra nước ngoài câu kết móc nối với tổ chức phản động, khủng bố Việt tân, lại còn đứng chào cờ, hát quốc ca dưới cờ vàng ba sọc của chế độ Việt Nam Cộng hòa.
Người Việt nam cũng không thể chấp nhận một người mang danh nhà nhân quyền mà lại có thể giả mạo chữ kí của người khác để gian lận ra tự ứng cử đại biểu Quốc hội.
Người Việt Nam không thấy ông Nguyễn Quang A cống hiến được gì cho nhân quyền, chỉ thấy ông toàn tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền, đi ngược lợi ích dân tộc.
Vì lẽ đó, nếu Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hà Lan định lựa chọn Nguyễn Quang A để trao giải thì cần cẩn thận bởi nếu không thì chính uy tín của giải thưởng sẽ bị ảnh hưởng. Nhiều người sẽ đánh giá đây là giải thưởng không bình thường hoặc ban tổ chức đã chọn nhầm người.
Vì uy tín của giải, ngài Bộ trưởng cần xem xét lại thật kĩ lưỡng trước khi ra quyết định.
No comments:
Post a Comment