2016/10/08

CẦN XỬ LÝ NGHIÊM MINH VỚI NHỮNG TỜ BÁO LÁ CẢI

Tống Giang


Như thông tin báo chí đã đăng tải những ngày qua, vào chiều ngày 3/10/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ra quyết định thu hồi thẻ nhà báo đối với ông Nguyễn Như Phong - Tổng biên tập Báo điện tử Petrotimes. Cùng với đó, tờ báo điện tử Petrotimes này cũng đã phải chịu hình phạt nghiêm khắc khi bị nhà chức trách đình bản ba tháng. Theo đó, tại Quyết định số 1701/QĐ-BTTTT, cơ quan chức năng quyết định thu hồi Thẻ nhà báo mang số hiệu IBT 02523, thời hạn 2016-2020 của ông Nguyễn Như Phong vì ông đã bị cơ quan chủ quản xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức tổng biên tập báo điện tử Petrotimes. Báo điện tử Petrotimes có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của ông Phong và nộp về cơ quan quản lý trước ngày 12/10/2016. Cùng ngày 3/10/2016, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng đã ký Quyết định 1702/QĐ-BTTTT với nội dung đình bản tạm thời báo điện tử Petrotimes trong thời hạn ba tháng vì báo đã để xảy ra những sai phạm trong hoạt động báo chí, bị cơ quan chủ quản đề nghị tạm dừng hoạt động. Sau khi hết thời hạn đình bản tạm thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục xuất bản báo điện tử Petrotimes theo các quy định của pháp luật về báo chí. Việc báo điện tử Petrotimes cũng như cá nhân ông Nguyễn Như Phong bị xử lý với những sai phạm trong thời gian vừa qua cũng là điều dễ hiểu, đúng quy định của pháp luật và đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo dư luận, quần chúng nhân dân.
Xử phạt Petrotimes và Nguyễn Như Phong là bài học cho các báo lá cải
Điều đó là bởi lẽ, với cách thức hoạt động, tôn chỉ, mục đích của mình lẽ ra báo điện tử Petrotimes phải tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực năng lượng, dầu khí; thông tin những vấn đề liên quan đến năng lượng, dầu khí; phản ánh hoạt động ngành dầu khí; tuyên truyền, vận động nhân dân tiết kiệm trong sử dụng năng lượng, bảo vệ môi trường… Vậy nhưng trong thời gian qua, báo điện tử Petrotimes  đã đăng nhiều tin bài trong lĩnh vực khác lấn át tin bài thuộc tôn chỉ, mục đích của mình cũng như đăng tải các bài viết, thông  tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, gây hậu quả xấu trong xã hội. Nhiều bài viết xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, tổ chức. Đáng trách hơn khi những sai phạm này cũng đã được các cơ quan chức năng nhắc nhở, xử phạt hành chính nhưng báo điện tử Petrotimes tiếp tục sai phạm.
Cụ thể như gần đây, báo điện tử Petrotimes đã  đăng lại bài phỏng vấn kẻ đội lốt dân chủ chống phá đất nước Bùi Thanh Hiếu (Người buôn gió) trên báo tiếng Việt ở nước ngoài về vụ Trịnh Xuân Thanh với những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc sai sự thật, nhằm chống phá lại Đảng, Nhà nước ta. Ngay sau khi bài viết đăng tải đã phải nhận vô số gạch đá từ các độc giả, điều này là chuyện dĩ nhiên bởi lẽ, kẻ đội lốt dân chủ Bùi Thanh Hiếu có nickname Người Buôn gió không còn lạ lẫm gì với cộng đồng mạng và người dân Việt Nam khi Bùi Thanh Hiếu là kẻ thường xuyên tham gia tiến hành các hoạt động gây rối an ninh trật tự, đã bị chính quyền xử lý năm 2009 và giờ đang sống ẩn dật ở Đức và thường xuyên, có nhiều hoạt động như viết bài, trả lời phỏng vấn nhằm tuyên truyền sai sự thật nhằm chống Đảng, Nhà nước, bôi nhọ nhiều tổ chức, cá nhân, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Chẳng lẽ những người biên tập, những người đăng tải bài viết này trên báo điện tử Petrotimes lại không biết? Rõ ràng việc đăng lại bài phỏng vấn của Người Buôn gió Bùi Thanh Hiếu trên tờ báo của Hội Dầu khí không chỉ trái tôn, chỉ mục đích của tờ báo, mà còn gián tiếp tiếp tay cho hoạt động chống Nhà nước của ông Hiếu. Với tư cách người đứng đầu Petrotimes, ông Nguyễn Như Phong phải nhận trách nhiệm.Và đây là bài học đắt giá cho các tờ báo nói chung cũng  như những người đứng đầu, Tổng biên tập các báo mà đặc biệt là các báo điện tử.
Nực cười thay, bên cạnh sự ủng hộ, quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân để làm trong sạch báo chí vẫn còn một số kẻ lợi dụng vụ việc này để tuyên truyền, xuyên tạc cho rằng Việt Nam siết chặt báo chí, vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí... Đây rõ ràng là những luận điệu của làng dân chủ lợi dụng vụ việc này để kiếm cớ tuyên truyền, chống phá Việt Nam, đi ngược lại với lợi ích quốc gia, dân tộc. Đúng như phát biểu của những người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông đã phát biểu rằng: “Việt Nam có luật pháp Việt Nam, bảo vệ quyền tự do báo chí không chỉ của người làm báo mà còn bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên báo chí của mọi công dân. Nhà báo, cơ quan báo chí lạm dụng quyền này cho các mục đích khác xâm phạm các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức là phải xử lý nghiêm minh”.
Thiết nghĩ rằng, việc xử lý báo điện tử Petrotimes cũng như cá nhân ông Nguyễn Như Phong - Tổng biên tập góp phần làm trong sạch hoạt động báo chí là bài học đắt giá, là bài học kinh nghiệm cho các báo điện tử trong các hoạt động báo chí. Mong rằng, thời gian tới các cơ quan báo chí đề nghị kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh việc cấp các loại giấy tờ, thẻ gây nhầm lẫn với thẻ nhà báo, bởi lẽ thòi gian qua cũng không ít trường hợp sử dụng các loại giấy tờ, thẻ này để mời chào quảng cáo, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, ảnh hưởng xấu đến danh dự, uy tín nghề nghiệp của các nhà báo đang hoạt động.

No comments: